Chủ nhà nghỉ bị bắn chết sau cuộc đấu súng

| Pháp luật

Nhóm khách đến tìm gái bán dâm thì xảy ra mâu thuẫn với chủ nhà nghỉ. Hai bên sau đó nổ súng để đáp trả nhau khiến một người tử vong.

Ngày 4/5, Cục Cảnh sát hình sự của Bộ Công an cho biết vừa bàn giao 5 nghi phạm liên quan vụ nổ súng ở TP Hà Giang cho Công an tỉnh Hà Giang thụ lý.

"Các đối tượng sau khi gây án đã đến Cục Cảnh sát hình sự đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội", lãnh đạo Cục nói với Zing.

Theo lời khai của nhóm nghi phạm, khuya 2/5, Phạm Thành Phong (31 tuổi, quê Hải Dương) và Phùng Văn Hạnh (31 tuổi, ở Hà Giang) đi xe taxi do Phùng Huy Hạnh (38 tuổi) điều khiển đến nhà nghỉ Phương Anh ở thị trấn Bắc Quang (Hà Giang).

Gặp chủ nhà là anh Đào Trọng Tuận, nhóm khách đặt vấn đề cần gái bán dâm nhưng giữa 2 bên xảy ra xô xát. Sau đó, Phong và đồng bọn bỏ đi.

Chủ nhà nghỉ bị bắn chết sau cuộc đấu súng - Ảnh 1.

Nghi phạm Vũ Văn Quân. Ảnh: ANTV.

Trên đường về, Phong gọi điện cho Vũ Văn Quân (32 tuổi, quê Hải Dương). Nghe bạn nói bị chủ nhà nghỉ tấn công, Quân lấy súng hoa cải rồi cùng Nguyễn Thanh Lâm (24 tuổi, ở Bắc Quang) đến tìm Phong.

Sau khi gặp nhau, 5 nghi phạm kéo đến nhà nghỉ và gây gổ. Lúc đó, anh Tuận dùng súng kíp bắn về phía nhóm khách nhưng đạn không nổ. Quân sau đó nổ súng đáp trả khiến chủ nhà nghỉ tử vong.

Rạng sáng 3/5, nhóm sát thủ vứt súng rồi đi taxi do Huy Hạnh cầm lái chạy về Hà Nội. Chiều cùng ngày, họ đến trụ sở Cục Cảnh sát hình sự trình diện.

Theo Tri thức trực tuyến


Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.