Chủ quan với bụng to nhanh, người phụ nữ giật mình khi mang khối u nặng gần 9kg
GiadinhNet – Khoảng 6 tháng trước bắt đầu thấy bụng to dần lên, nhưng bà T chủ quan không đi khám bệnh. 1 tháng gần đây thấy bụng to nhanh nghĩ béo, bà vào viện phát hiện mang khối u khổng lồ. Ngay sau đó, bác sĩ đã thực hiện phẫu thuật lấy ra khối u nang buồng trứng nặng 9kg.
Khóc cười chuyện bố mẹ "kế hoạch" mà con vẫn quyết đòi ra, chuyên gia lý giải sự cố mà nhiều người không ngờ đến Chiều ngày 03/7, Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang đã thực hiện phẫu thuật cho bệnh nhân Lê Thị T. (64 tuổi) ở phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang mang khối u nang buồng trứng khổng lồ nặng gần 9kg.
Theo chia sẻ của gia đình, khoảng 6 tháng trước, bệnh nhân bắt đầu thấy bụng to dần lên, nhưng chủ quan không đi khám bệnh, 1 tháng gần đây thấy bụng to nhanh, da xanh kèm theo đau bụng nên đã đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang để khám bệnh. Bệnh nhân đã rất bất ngờ khi bác sĩ thông báo có khối u.
Các bác sĩ phẫu thuật lấy khối u. Ảnh BVCC
Chia sẻ về trường hợp của bệnh nhân T, Ths.BS Nguyễn Hồng Sơn – Trưởng khoa Ung bướu (Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang) cho biết, khi bệnh nhân vào viện đã cho chụp CT-Scanner cho thấy, trong ổ bụng có khối u nang buồng trứng kích thước 15x26x35cm chiếm toàn bộ ổ bụng từ mũi ức đến khớp mu. Ngay sau làm các xét nghiệm cần thiết, kíp mổ khoa Ung bướu và khoa Phẫu thuật – Gây mê hồi sức đã phối hợp thực hiện phẫu thuật cắt bỏ khối u nặng gần 9kg ra khỏi ổ bụng người bệnh.
Hiện tại, sau phẫu thuật, bệnh nhân đã tỉnh, các chỉ số sinh tồn ổn định. Bệnh nhân T tiếp tục được điều trị tại khoa Ung bướu của Bệnh viện.
Khối u được lấy ra từ cơ thể bệnh nhân nặng 9 kg. Ảnh BVCC
Theo các bác sĩ, u nang buồng trứng là bệnh lý là một khối chứa dịch hoặc chất rắn có dạng như bã đậu phát triển bất thường trên hoặc bên trong buồng trứng. Khối u này có thể là các mô mới khác thường hay là sự tích tụ dịch tạo thành một nang trên buồng trứng. U nang buồng trứng là loại khối u thường gặp nhất, chiếm khoảng 3,6% các bệnh phụ khoa. Bệnh có thể kiểm soát nhưng nếu không điều trị kịp thời sẽ rất nguy hiểm cho bệnh nhân, có thể dẫn đến vô sinh, ung thư
Tuy nhiên với việc để khối u lớn như trường hợp bệnh nhân T là điều hiếm gặp. Qua trường hợp này, các bác sĩ khuyến cáo chị em nên đi khám sức khỏe định kỳ từ 3-6 tháng/lần. Khi cơ thể có bất kể dấu hiệu bất thường về sức khỏe, chị em cần đến ngay các cơ sở y tế gần nhất để được bác sỹ thăm khám, tư vấn và điều trị kịp thời.
P.Thuận
Khai trương Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình: Đưa kỹ thuật cao đến gần người dân
Y tế - 38 phút trướcGĐXH - Ngày 9/7, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình chính thức khai trương, đi vào hoạt động sau hơn 10 năm khởi công.
Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược
Y tế - 23 giờ trướcGĐXH - Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Trường Đại học Y Dược, trong đó GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành được ký hợp đồng thực hiện công việc Hiệu trưởng theo quy định mới của Chính phủ. Đây cũng là trường hợp đầu tiên tại một trường đại học công lập áp dụng cơ chế này.
Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH - Một nam thanh niên 31 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện sau nhiều ngày tập gym cường độ cao liên tục. Bác sĩ xác định người bệnh mắc hội chứng tiêu cơ vân - tình trạng có thể gây suy thận cấp và nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện kịp thời.
Người phụ nữ 68 tuổi bị đột quỵ 2 lần trong chưa đầy 24 giờ vì cục máu đông 'đổi hướng'
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH - Sau khi dùng thuốc tiêu sợi huyết, bệnh nhân gần như hồi phục hoàn toàn nhưng chỉ 21 giờ sau lại đột ngột liệt nửa người do một cục máu đông mới từ tim tiếp tục di chuyển lên não.
BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Bên cạnh việc mở rộng quyền lợi BHYT cho người dân, Hà Nội đang từng bước xây dựng mô hình "y tế cơ sở là nền tảng, bệnh viện là nơi dẫn dắt chuyên môn". Mục tiêu không chỉ là bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh mà còn tạo dựng niềm tin để người dân lựa chọn trạm y tế là nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu.
Thực phẩm bẩn vẫn diễn biến phức tạp: 58 vụ ngộ độc, 10 người tử vong trong 6 tháng đầu năm
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Trong 6 tháng đầu năm 2026, cả nước ghi nhận 58 vụ ngộ độc thực phẩm, khiến 1.573 người mắc và 10 người tử vong.
Sốt cao, buồn nôn, đau thượng vị, cụ ông ở Ninh Bình rơi vào nguy kịch
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Tại bệnh viện, kết quả xét nghiệm cận lâm sàng cho thấy tình trạng nhiễm trùng đường mật nặng. Chỉ số bạch cầu tăng cao, đặc biệt chỉ số phản ứng viêm vọt lên cao gấp hàng chục lần mức bình thường.
Can thiệp ngay trong đêm cứu người bệnh bị áp xe gan lớn, có nguy cơ vỡ
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Theo các bác sĩ, nếu ổ áp xe vỡ vào ổ bụng hoặc khoang màng phổi, người bệnh có thể nhanh chóng rơi vào sốc nhiễm khuẩn, đe dọa tính mạng.
Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Sau tai nạn giữa xe máy và ô tô, nữ bệnh nhân 21 tuổi nhập viện trong tình trạng gãy xương đùi, lóc gần như toàn bộ da chân trái, nhiễm trùng nặng và đứng trước nguy cơ phải cắt cụt chi. Sau nhiều tuần điều trị cùng 4 lần ghép da, các bác sĩ Bệnh viện E đã giữ lại thành công toàn bộ chân cho người bệnh bằng kỹ thuật ghép da mỏng tự thân lấy từ da đầu.
Hiếm gặp: Người đàn ông 42 tuổi bị đứt rời trực tràng trên nền nhiễm trùng nặng
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Theo các bác sĩ, đây là một tổn thương hiếm, chưa từng gặp trong thực tế lâm sàng tại Việt Nam và trên y văn thế giới cũng chưa có phác đồ điều trị cụ thể.
3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19
Y tếGiadinhNet - Ngày 4/3/2022, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ông Trần Văn Dần – Chủ tịch Hội Vật lý trị liệu Việt Nam đã đại diện trao bằng khen của Hội Vật lý trị liệu Việt Nam cho 3 cử nhân Vật lý trị liệu thuộc khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện Chợ Rẫy, vì đã có đóng góp tích cực, tham gia vào công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19.