Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chú rể hiếp dâm “trốn nã“ bị bắt đúng ngày cưới của mình

Thứ bảy, 19:48 28/09/2013 | Pháp luật

Đúng vào thời khắc quan trọng nhất của lễ thành hôn thì lực lượng công an ập đến thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối với chú rể. Thì ra chú rể Đinh Nguyễn Duy chính là Đinh Văn Hợp - kẻ đã bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Hà Giang phát lệnh truy nã toàn quốc từ năm 2007 về tội “Hiếp dâm”.

Sự việc xảy ra vào trưa ngày 1/8/2013 trước sự ngỡ ngàng của hai họ (nhà trai và nhà gái) cùng đông đảo người thân tham dự đám cưới tại gia đình nhà gái ở phường Chăm Mát (TP.Hòa Bình) giữa lúc đám cưới của chú rể và cô dâu Bùi Thị H. đang diễn ra linh đình. Quan khách dự tiệc cưới ai cũng khen chú rể đẹp trai, lại giỏi giang tháo vát, xứng đáng với sự lựa chọn của cô dâu xinh đẹp, đảm đang…

Chú rể hiếp dâm “trốn nã“ bị bắt đúng ngày cưới của mình 1
Bị can tại cơ quan điều tra

Vờ làm ơn để rồi làm nhục thiếu nữ

Ngược thời gian về 7 năm về trước, vào tháng 6/2006, năm đó Đinh Văn Hợp vừa tròn 20 tuổi. Đẹp trai, khéo ăn nói, lại con nhà khá giả nên Hợp trở thành một thanh niên sáng giá trong mắt các cô gái ở trong vùng. Bản thân Hợp cũng không bỏ lỡ một cơ hội nào để “buông câu thả thính” tán tỉnh các cô gái trẻ. Và rồi, chính bản tính trai lơ, phong tình đã đẩy cuộc đời Hợp vào bi kịch.

Chuyện là vào một buổi tối Hợp phóng xe máy đi tán gái, khi đi đến quãng đường vắng (đoạn từ xã Đồng Yên, huyện Bắc Quang, Hà Giang) thuộc địa phận giáp ranh của huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.

Lúc này, Hợp bỗng thấy một cô gái trẻ đang bước phăm phăm trên đường vắng. Cô gái đó là Nguyễn Thị N. (18 tuổi, người xã Lục Yên, Yên Bái) đi chơi nhà người quen bên Hà Giang về nhà muộn.

Gã trai 20 tuổi nhìn thấy thân hình gợi cảm uyển chuyển của cô gái dưới ánh đèn xe máy loang loáng đã rạo rực đầy ham muốn, nhìn khung cảnh quãng vắng đường khuya, không một bóng người qua lại khiến Hợp nảy sinh tà ý. Hợp đi xe rà rà đến gần và giở giọng ngọt ngào mời cô gái lên xe để gã đèo về nhà. Để tạo lòng tin tưởng của “con mồi”, Hợp còn nói mình có người quen ở bên địa bàn huyện Lục Yên và thường xuyên sang đó chơi.

Thấy gã trai trẻ đẹp trai, nói năng có duyên, lại hào hiệp và tốt bụng nên cô gái ngây thơ rất tin tưởng. Khi đã dụ được người đẹp ngồi sau xe máy, Hợp vít ga phóng thẳng đến một khu đất sau sân bóng bỏ hoang thường dùng làm bãi chăn thả gia súc. Tại đây, hắn hiện nguyên hình là một tên yêu râu xanh, vật cô gái ra bãi cỏ để thỏa mãn dục vọng.

Quá bất ngờ và hốt hoảng, cô gái trẻ chỉ biết kêu khóc, van xin, nhưng do trời tối, khu bãi hoang vắng nên tiếng kêu cứu lọt thỏm vào yên lặng. Sau một hồi chống cự quyết liệt nhưng không lại với gã trai lực điền, cô gái lả đi trong nỗi đau đớn, ô nhục cả về thể xác lẫn tinh thần. Còn Hợp, sau khi thỏa mãn thú tính, hắn chở cô gái ra đường cái rồi bỏ mặc, sau đó về nhà ngủ như bình thường.

Suốt đêm hôm đó, nạn nhân N. lang thang trong hoảng loạn và tuyệt vọng. Trời tối nên cô gái hoàn toàn mất phương hướng, không biết tìm đường để về nhà nên cuối cùng đã gục xuống vệ đường, lả đi vì mệt và đói. Mãi đến sáng hôm sau, người nhà mới tìm thấy N. trong tình trạng đói rét, sinh lực cạn kiệt, toàn thân nhiều vết trầy xước do vật lộn, quần áo tả tơi.

Sau khi biết con mình gặp nạn trong đêm, gia đình nạn nhân N. đã tới Công an huyện Bắc Quang trình báo toàn bộ sự việc. Khẩn trương xác minh lời miêu tả của nạn nhân về đối tượng gây án là một gã trai trẻ bảnh bao, khéo nói là người xã Đồng Yên, đi chiếc xe máy mới.

Cơ quan Điều tra, Công an huyện Bắc Quang xác định được đối tượng gây ra vụ hiếp dâm trên chính là Đinh Văn Hợp trú tại xã Đồng Yên. Khi “đánh hơi” thấy công an đã lần ra mình, Hợp bí mật bỏ trốn khỏi địa phương.

Sau thời gian kêu gọi, vận động đối tượng ra đầu thú nhưng không có kết quả, ngày 20/7/2007, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hà Giang đã phát lệnh truy nã toàn quốc đối với Đinh Văn Hợp về tội “Hiếp dâm”.

Sự trả giá

Suốt trong thời gian lẩn trốn truy nã, Hợp liên tục chuyển nhiều địa điểm để sinh sống, Hợp không ở đâu lâu vì sợ công an sẽ mò ra. Thế là Hợp làm một chứng minh thư giả lấy tên là Đinh Nguyễn Duy (SN 1984). Sau đó, Hợp quyết định học nghề lái xe và xin vào làm lái đường dài tuyến Hà Nội - Điện Biên (xe chạy xuyên đêm) với mức lương hơn 10 triệu đồng/tháng.

Chú rể hiếp dâm “trốn nã“ bị bắt đúng ngày cưới của mình 2
Bị can Đinh Văn Hợp

Do tính chất công việc “ngủ ngày, cày đêm” như vậy nên Hợp không hề bị lộ danh tính. Sau thời gian hành nghề ban đêm, ban ngày hắn hạn chế tiếp xúc và xuất hiện nên tiết kiệm được tiền tiêu, thành ra “có của ăn của để”. Thấy Hợp hiền lành chăm chỉ, thu nhập cũng tương đối khá nên chị Bùi Thị H. (ở phường Chăm Mát, TP.Hòa Bình) đã đem lòng yêu thương Hợp.

Sau khi tình cảm giữa hai người đã chín muồi, Hợp đặt vấn đề cưới xin và muốn tổ chức tại nhà gái, H. và gia đình cũng bằng lòng, không chút nghi ngờ. Bản thân Hợp cũng yên tâm rằng đã 8 năm trôi qua nên vụ án “Hiếp dâm” năm nào chắc đã chìm dần vào im lặng.

Ngày 1/8/2013, tức ngày 25/6 âm lịch, đám cưới của Hợp và chị H. được cử hành tại nhà riêng của cô dâu tại phường Chăm Mát, TP.Hòa Bình. Vì “có tật giật mình” nên dù ngày cưới đã cận kề nhưng phải đúng ngày 1/8 chủ rể Đinh Văn Hợp mới có mặt tại nhà gái để tổ chức nghi lễ thành hôn. Tuy nhiên, Hợp không thể biết được đang có một tổ trinh sát truy nã Công an tỉnh Hà Giang đang mật phục, theo dõi “nhất cử nhất động” của Hợp trong đám cưới.

Đến hơn 12 giờ, sau khi tiệc đã tàn, quan khách đã về hết, chỉ còn lại người thân trong gia đình hai bên, các trinh sát mới xuất hiện, đọc lệnh bắt chú rể Đinh Văn Hợp. Khi bị bắt, thái độ của Hợp tỏ vẻ bình tĩnh như hắn đã biết sớm muộn cũng sẽ đến ngày này. Thậm chí Hợp còn tỏ vẻ tiếc nuối, giá mà hắn dũng cảm, thành khẩn đối mặt với sự thật để chịu sự trừng phạt của pháp luật từ 7 năm trước thì có lẽ giờ này đã chấp hành xong hình phạt, lương tâm thanh thản.

Chỉ thương cho cô gái trẻ Bùi Thị H. đã ngất xỉu khi biết được sự thật về người đàn ông mà mình trót trao thân gửi phận. Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát truy nã, Công an tỉnh Hà Giang đã di lý đối tượng Đinh Văn Hợp từ Hòa Bình về Hà Giang để xử lý về hành vi “Hiếp dâm”, hiện Cơ quan Điều tra đang gấp rút hoàn tất bản kết luận điều tra để chuyển hồ sơ vụ án sang thủ tục truy tố.

Theo Pháp luật VN

phamhuongthuviec
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Những trường hợp không được hưởng di sản thừa kế do người chết để lại

Những trường hợp không được hưởng di sản thừa kế do người chết để lại

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Thừa kế luôn là một trong những nội dung được rất nhiều người dân quan tâm. Trong đó, pháp luật cũng quy định rất rõ về các trường hợp sẽ không được hưởng di sản thừa kế do người chết để lại.

Vụ thiếu nữ bị sát hại chôn xác phi tang sau vườn: Lời khai của gã bạn trai tuổi 15

Vụ thiếu nữ bị sát hại chôn xác phi tang sau vườn: Lời khai của gã bạn trai tuổi 15

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Quá trình đấu tranh, T. khai nhận, ngày 12/4, tại nhà của mình, nghi phạm và bạn gái xảy ra tranh cãi với nhau. Sau đó, nghi phạm đã đánh bạn gái ngất xỉu rồi xiết cổ kéo ra vườn nhà chôn.

Luật sư bà Trương Mỹ Lan đề nghị xử lý người tạo cơn sốt 'đi tìm kho báu'

Luật sư bà Trương Mỹ Lan đề nghị xử lý người tạo cơn sốt 'đi tìm kho báu'

Pháp luật - 4 giờ trước

Luật sư Giang Hồng Thanh, người bào chữa cho bà Trương Mỹ Lan, đã có đơn gửi các cơ quan chức năng đề nghị xử lý người tạo xu hướng "ra khơi tìm kho báu" gây sốt thời gian qua.

Con gái mất tài khoản Facebook, bố bị lừa ngay 230 triệu đồng

Con gái mất tài khoản Facebook, bố bị lừa ngay 230 triệu đồng

Pháp luật - 4 giờ trước

Người đàn ông ở Bình Định mất 230 triệu đồng vì đối tượng lừa đảo hack Facebook của con gái, sau đó nhắn tin nhờ chuyển tiền để lo cho cháu ngoại đang bị nạn đang cấp cứu ở bệnh viện.

Nghĩ ‘mưu’ chiếm đoạt tiền người khác tại cây ATM

Nghĩ ‘mưu’ chiếm đoạt tiền người khác tại cây ATM

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Phát hiện cây ATM nhả tiền chậm, Bình nói với người rút tiền máy hỏng để chiếm đoạt tiền.

Sau tiếng kêu cứu ám ảnh của thiếu nữ 16 tuổi, người tình của mẹ bị bắt

Sau tiếng kêu cứu ám ảnh của thiếu nữ 16 tuổi, người tình của mẹ bị bắt

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Đêm 19/4, nghe tiếng kêu cứu thất thanh của T., hàng xóm chạy lại đập cửa cứu. Tuy nhiên, khi nhìn vào phòng trọ, họ phát hiện thiếu nữ 16 tuổi đã nằm bất động.

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình can ngăn vụ ẩu đả, nạn nhân đã bị nghi phạm đâm nhầm dẫn tới tử vong.

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Qua quá trình đấu tranh, bước đầu Lê Phong T. khai nhận do mâu thuẫn tình cảm nên đã ra tay sát hại bạn gái rồi chôn thi thể nạn nhân trong vườn để phi tang...

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 13 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Top