Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên ban hành công điện về trường hợp nam công dân nghi nhiễm COVID-19,

| Y tế

GiadinhNet - Công điện nêu rõ, hướng dẫn các trường hợp tiếp xúc gần với anh T., gia đình công dân tạm thời thực hiện cách ly nghiêm ngặt tại nơi cư trú và thực hiện phòng, chống dịch theo quy định đến khi anh T. có kết quả xét nghiệm...

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên ban hành công điện về trường hợp nam công dân nghi nhiễm COVID-19, - Ảnh 2.

Hôm qua (06/3), UBND tỉnh Hưng Yên ban hành công điện về việc kiểm tra, theo dõi, cách ly phòng dịch COVID-19 đối với trường hợp tiếp xúc gần với với công dân Trương Công T. gửi  Sở Y tế, Công an tỉnh, UBND huyện Khoái Châu và UBND xã Đông Kết.

Cụ thể, theo báo cáo của Sở Y tế, anh T. (trú tại xóm 9, thôn Trung Châu, xã Đoàn Kết, huyện Khoái Châu) là nhân viên một công ty đóng tại TP. Hồ Chí Minh, được cử đi công tác ở Nhật Bản. Quá trình công tác, anh T. có đi qua tỉnh Osaka, Tokyo và ngày 21/02/2020 trở về Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên ban hành công điện về trường hợp nam công dân nghi nhiễm COVID-19, - Ảnh 3.

Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên. Ảnh: TL

Từ ngày 29/02 đến 21h ngày 05/3, anh T. có về quê và lưu trú tại xã Đông Kết. Trong thời gian về quê, anh T. bị sốt và được gia đình mua thuốc uống vào ngày 04/3. Đến 16h45 chiều 04/3, nhân viên y tế xã Đông Kết đến nhà kiểm tra đo thân nhiệt thì không thấy anh T. có biểu hiện sốt.

Đến 21h đêm 05/3, anh T. di chuyển bằng máy bay vào TP. Hồ Chí Minh. Sau khi xuống sân bay, anh T. được nhân viên y tế sân bay kiểm tra kiểm tra thân nhiệt có sốt 37,8 độ. Ngay sau đó, công dân này được cách ly, theo dõi và lấy mẫu bệnh phẩm làm xét nghiệm tại Bệnh viện Nhiệt đới TP. Hồ Chí Minh.

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên ban hành công điện về trường hợp nam công dân nghi nhiễm COVID-19, - Ảnh 4.

Nhóm du học sinh từ vùng dịch Hàn Quốc trở về đang được cách ly tại Trung tâm y tế huyện Ân Thi. Ảnh: Mai Ngoan

Liên quan đến trường hợp trên, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên giao cho Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, UBND huyện Khoái Châu, UBND xã Đông Kết tiến hành rà soát, thống kê đúng, đầy đủ danh sách các trường hợp tiếp xúc gần với anh T. từ ngày 29/02 đến 21h ngày 05/3, đặc biệt những người trong đám cưới mà anh T. có tham dự.

Hướng dẫn các trường hợp tiếp xúc gần với anh T. và gia đình tạm thời thực hiện cách ly nghiêm ngặt tại nơi cư trú. Thực hiện phòng, chống dịch theo quy định đến khi anh T. có kết quả xét nghiệm.

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên ban hành công điện về trường hợp nam công dân nghi nhiễm COVID-19, - Ảnh 5.

Ảnh: Hoàng Việt

Cơ sở y tế tuyến huyện, xã thực hiện việc phun thuốc khử trùng tại khu vực gia đình anh T., gia đình có tổ chức đám cưới, các gia đình có người tiếp xúc gần với anh T., các địa điểm anh T. lưu trú và nơi có nguy cơ khác.

Xây dựng phương án cách ly, khoanh vùng dập dịch triệt để; chuẩn bị mọi vật tư, hóa chất, thuốc, trang thiết bị y tế, phương tiện nhân lực theo phương châm 4 tại chỗ ngay khi anh T. có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19...

Theo báo cáo ngành y tế, cho đến thời điểm hiện tại trên địa bàn tỉnh Hưng Yên chưa ghi nhận được trường hợp nào có kết quả xét nghiệm dương tính với dịch bệnh COVID-19.

Đức Tùy

 

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Bắt buộc dán nhãn cảnh báo đường, muối mặt trước bao bì: 'Tấm lá chắn' bảo vệ người tiêu dùng trước bệnh mạn tính

Bắt buộc dán nhãn cảnh báo đường, muối mặt trước bao bì: 'Tấm lá chắn' bảo vệ người tiêu dùng trước bệnh mạn tính

Y tế -

GĐXH - Trước gánh nặng báo động của các bệnh liên quan trực tiếp đến chế độ ăn mất cân đối và thực phẩm siêu chế biến, việc đưa nhãn cảnh báo dinh dưỡng ra mặt trước bao bì đang trở thành công cụ chính sách cấp thiết, bảo đảm quyền được biết và giúp người tiêu dùng lựa chọn thực phẩm một cách thông thái.

Bệnh viện E đưa hệ thống MRI 3.0 Tesla ứng dụng AI vào hoạt động

Bệnh viện E đưa hệ thống MRI 3.0 Tesla ứng dụng AI vào hoạt động

Y tế -

GĐXH - Bệnh viện E chính thức đưa hệ thống cộng hưởng từ MRI 3.0 Tesla Signa Architect vào hoạt động. Với khoang máy rộng 70 cm, tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) và các phần mềm chuyên sâu, hệ thống hỗ trợ khảo sát nhiều lĩnh vực như tim mạch, thần kinh, đột quỵ, cơ xương khớp và ung bướu.

Từ một ca đuối nước đến hành trình hồi sinh 6 cuộc đời: Những lá tạng được đưa từ Bắc vào Nam

Từ một ca đuối nước đến hành trình hồi sinh 6 cuộc đời: Những lá tạng được đưa từ Bắc vào Nam

Y tế -

GĐXH - Từ một ca đuối nước nguy kịch, các bác sĩ Bệnh viện E đã chạy đua từng giờ để cứu người bệnh bằng những biện pháp hồi sức tích cực, trong đó có hệ thống VA-ECMO. Dù không thể cứu được người bệnh sau tổn thương não và phổi quá nặng, gia đình đã thực hiện tâm nguyện hiến tạng của anh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.