Chủ tọa nhắc nhở thẩm phán khi hỏi “xoáy” BS Hoàng Công Lương về lời thề Hippocrates
GiadinhNet - Sáng 16/5, TAND TP Hòa Bình tiếp tục xét xử vụ án chạy thận làm 8 người chết ở BVĐK Hòa Bình với cáo buộc tội danh Vô ý làm chết người và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng cho 3 bị cáo: Hoàng Công Lương, Bùi Mạnh Quốc và Trần Văn Sơn.
Sự cố xảy ra mới làm hợp đồng
Trước đó, trao đổi với báo giới, luật sư Nguyễn Tiến Dũng, người tham gia bào chữa cho bị cáo Quốc, cho biết chiều 29/5/2017, có 2 người đến gặp Quốc tại BVĐK tỉnh Hòa Bình xưng là lãnh đạo Công ty Dược phẩm Thiên Sơn, yêu cầu ký một văn bản và nói rằng để "hoàn thiện hồ sơ".
Trong những ngày xét xử sắp tới, các luật sư sẽ làm rõ việc hợp đồng ký kết sau khi đã xảy ra sự cố.
Bị cáo tại phiên tòa sáng nay
Theo cáo trạng, ngày 25/5/2017, Công ty Dược phẩm Thiên Sơn ký Hợp đồng số 05/2017/TS/TA với Công ty Xử lý nước Trâm Anh với nội dung: Bán, lắp đặt, thay thế vật liệu lọc RO số 2 tại BVĐK tỉnh Hòa Bình.
Tuy nhiên trong phiên xử chiều ngày 15/5, bị cáo Quốc khai có ký hợp đồng với Công ty Thiên Sơn nhưng không phải ngày 25/5/2017 mà vào chiều 29/5/2017 - tức là sau khi sự cố xảy ra (sáng 29/5). Trước đó, công ty này chỉ mới gửi báo giá thực hiện việc thay thế thiết bị vật tư, vệ sinh màng lọc máy chạy thận cho Công ty Dược phẩm Thiên Sơn.
"Ông Đỗ Anh Tuấn, Giám đốc Công ty Dược phẩm Thiên Sơn, gọi điện yêu cầu bị cáo ngày 28-5-2017 lên BVĐK tỉnh Hòa Bình thực hiện các hạng mục theo nội dung báo giá. Bị cáo khẳng định chưa có bất cứ hợp đồng nào giữa hai bên. Hợp đồng chỉ do Công ty Thiên Sơn ký trực tiếp với BVĐK tỉnh Hòa Bình từ trước đó" - bị cáo Quốc khai.
Sáng 16/5, bị cáo Sơn thừa nhận trước Toà đã gian dối trong biên bản lập ngày 28/5/2017.
Bị cáo Trần Văn Sơn khai, sau khi sự cố xảy ra mới lập biên bản để Quốc ký và hoàn tất thủ tục. Sơn khai không có ai chỉ đạo trong việc ký sau sự cố. Tuy nhiên bị cáo Quốc khai không ký bất kỳ biên bản nào ngày 28/5/2017.
Với tư cách là công ty, đây là lần đầu Công ty Trâm Anh (do bị cáo Quốc làm giám đốc) hợp đồng với Công ty Dược phẩm Thiên Sơn sửa chữa máy móc tại BVĐK tỉnh Hòa Bình. Những lần trước, khi hai bên thực hiện sửa chữa ở một số nơi thì 2 bên làm hợp đồng trước khi tiến hành sửa chữa.
Xét hỏi nhân viên BVĐK tỉnh Hoà Bình
Cũng trong sáng 16/5, bất ngờ có sự xuất hiện của người đại diện cho nguyên giám đốc BVĐK tỉnh Hòa Bình Trương Quý Dương tại toà. Trước đó, trong lần mở phiên xét xử đầu tiên (ngày 7/5) và hôm qua (15/5), ông Dương đều vắng mặt vì lý do đã xuất cảnh sang nước ngoài.
Toà cho mời một số bác sĩ, cán bộ của BVĐK tỉnh Hoà Bình xét hỏi, như: bác sĩ Hoàng Đình Khiếu (Phó Giám đốc BV), BS Hoàng Công Tình (Phó khoa HSTC), điều dưỡng viên Đỗ Thị Điệp (khoa Hồi sức tích cực); điều dưỡng trưởng khoa Hồi sức tích cực Đinh Tiến Công; điều dưỡng viên Phạm Danh Quang…
Trong đó, BS Tình cho biết ông không được bàn giao máy móc, kể cả đơn nguyên thận lẫn đơn nguyên HSTC. Hôm nào ông Khiếu đi vắng thì giao cho Tình điều hành hoạt động của khoa.
BS Tình cho rằng khi máy móc thiết bị đến khoa phòng như máy móc, thuốc thì tất nhiên đó là sản phẩm an toàn. Có kiểm tra, kiểm nghiệm hay không là trách nhiệm của phòng vât tư.
Trả lời tòa, điều dưỡng Đỗ Thị Điệp cho biết, ngày 28/5/2017, chị Điệp được bị cáo Sơn báo cáo có đơn vị đến sửa chữa. Đến tối Sơn có điện lại báo cáo xong có thể đưa vào hoạt động bình thường.
Chị Điệp khẳng định lúc 18h30 ngày 28/5/2017, bị cáo Sơn có gọi điện báo máy sửa chữa xong, mai có thể hoạt động bình thường vì kỹ sư vẫn còn ở đây.
Ông Hoàng Đình Khiếu trả lời trước tòa
Trong phần trả lời toà, ông Hoàng Đình Khiếu cho biết, trách nhiệm quản lý thiết bị chung là trách nhiệm tất cả nhân viên ở khoa. Ông Khiếu cho biết bản thân không được phòng vật tư báo cáo mà phòng vật tư trực tiếp báo cáo giám đốc
Về việc quản lý trang thiết bị tại khoa HSTC cũng như Đơn nguyên thận, phòng vật tư có giao cho khoa để quản lý sử dụng còn bảo dưỡng là phòng Vật tư.
Khi có thiết bị hỏng thì khoa báo lên phòng vật tư sau đó phòng vật tư đến kiểm tra xem hỏng những cái gì để mời bên sửa chữa. Về hệ thống lọc nước số 2 bị sự cố, nhân viên trong khoa phát hiện ra, sau đó điều dưỡng báo cáo lại khoa và báo cáo lên phòng Vật tư.
Về quy trình sửa chữa, cần phải có phòng tài chính và phòng vật tư tham vấn cho giám đốc Bệnh viện để mời nhà thầu.
Bị cáo Hoàng Công Lương: Khẳng định không được giao phụ trách đơn nguyên Thận
Trong phần xét hỏi bị cáo Hoàng Công Lương, thẩm phán hỏi BS Lương xoay quanh trách nhiệm bác sĩ này tại Đơn nguyên thận nhân tạo.
Cũng như trong phần trả lời ngày hôm qua, bị cáo Hoàng Công Lương đều khẳng định không được giao phụ trách đơn nguyên Thận nhân tạo. Đồng thời, anh cũng không có chức vụ và quyền hạn phân công 2 bác sĩ còn lại, cả 3 bác sĩ cùng hội ý thống nhất. Do cùng có quyền hạn và trách nhiệm như nhau nên các bác sĩ khác cũng có thể ra y lệnh lọc máu.
Do đó, khi Toà công bố lời khai của điều dưỡng Hằng và điều dưỡng Huyền (do hai người này vắng mặt) khai rằng: Ông Khiếu giao cho bị cáo Lương phụ trách Đơn nguyên, ra y lệnh lọc máu. Bị cáo Lương cho rằng lời khai này không đúng sự thật và đề nghị Toà triệu tập điều dưỡng Hằng.
Bị cáo Lương nhấn mạnh anh chỉ có nhiệm vụ chữa bệnh còn sửa chữa bảo dưỡng không thuộc nhiệm vụ của mình.
Trong phần xét hỏi, một thẩm phán có hỏi BS Hoàng Công Lương về lời thề Hippocrates. Tuy nhiên, Chủ tọa phiên tòa nhắc nhở thẩm phán tập trung vào vụ án.
Võ Thu - Thanh Phong
Ông Đỗ Anh Dũng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt
Pháp luật - 8 giờ trướcBị tuyên mức án 8 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng vừa có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.
Trong 5 ngày nghĩ lễ 30/4, Hải Phòng xử phạt hơn 5 tỉ đồng vi phạm giao thông
Pháp luật - 9 giờ trướcGĐXH - Trong 5 ngày nghỉ lễ 30/4- 1/5, lực lượng chức năng của Hải Phòng đã xử lý 2.156 trường hợp vi phạm giao thông; trong đó 573 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.
Ba người lái máy gặt lúa bất ngờ bị hành hung
Pháp luật - 11 giờ trướcGĐXH - Sau khi nhận được thông tin 3 người lái máy gặt lúa bị hành hung, cơ quan chức năng ở Quảng Trị đang vào cuộc xác minh, làm rõ.
Năm người bị lừa bán ra nước ngoài vì chiêu 'việc nhẹ, lương cao'
Pháp luật - 14 giờ trướcSau khi bị lừa bán ra nước ngoài làm "việc nhẹ, lương cao" nhưng thực tế là lập các tài khoản ảo lừa đảo qua mạng, 5 người vừa được lực lượng chức năng giải cứu.
Truy tố người đàn ông hành hạ cụ già 86 tuổi
Pháp luật - 17 giờ trướcTheo cáo buộc của VKS, Huỳnh Văn Giỏi nhiều lần quát tháo, chửi bới và dùng tay kéo lê, dùng chân đá vào người cụ T.
Người dân được hưởng lợi lớn nhờ quy định này trong Luật Đất đai 2024
Pháp luật - 17 giờ trướcGĐXH - Theo Luật Đất đai 2024, việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và việc bố trí tái định cư phải được hoàn thành trước khi có quyết định thu hồi đất. Quy định này giúp người dân có đất bị thu hồi sớm "an cư, lạc nghiệp" để tiếp tục phát triển kinh tế.
Cô gái 'ngáo đá' cầm dao xông vào trụ sở công an, tấn công 2 người
Pháp luật - 18 giờ trướcSau khi sử dụng ma túy, Bích có biểu hiện "ngáo đá" và cầm dao xông vào trụ sở công an phường ở TPHCM, tấn công 2 người.
'Tú bà' 25 tuổi chuyên môi giới mại dâm tại phố núi
Pháp luật - 19 giờ trướcKhi khách có nhu cầu mua dâm, Thùy sẽ liên hệ với gái bán dâm đến để thỏa thuận. Sau đó, "tú bà" này sẽ được chia hoa hồng.
Chia thừa kế thế nào khi sổ đỏ đứng tên hộ gia đình? Thông tin mọi người dân nên biết để đảm bảo quyền lợi của bản thân
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Theo chuyên gia, hiện nay tồn tại rất nhiều trường hợp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ) đứng tên hộ gia đình. Vì vậy, việc chia thừa kế khi sổ đỏ đứng tên hộ gia đình khác so với khi sổ đỏ đứng tên cá nhân.
Nguyễn Thanh Tuân, kẻ gieo rắc 'cái chết trắng' và kết cục đích đáng
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Trong nhiều năm, khi công an triệt phá các đường dây ma túy lớn thì phát hiện một số đầu mối dẫn tới người tên Trăng (trú tại Lóng Luông, Vân Hồ, Sơn La). Trăng là ai mà đứng sau các hoạt động mua bán, vận chuyển ma túy số lượng lớn đến vậy?
Chia thừa kế thế nào khi sổ đỏ đứng tên hộ gia đình? Thông tin mọi người dân nên biết để đảm bảo quyền lợi của bản thân
Pháp luậtGĐXH - Theo chuyên gia, hiện nay tồn tại rất nhiều trường hợp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ) đứng tên hộ gia đình. Vì vậy, việc chia thừa kế khi sổ đỏ đứng tên hộ gia đình khác so với khi sổ đỏ đứng tên cá nhân.