Chưa đủ bằng chứng khẳng định 2 hai anh em ruột tử vong vì lây vi khuẩn Whitmore cho nhau

| Y tế

GiadinhNet – Hai anh em ruột 5 tuổi va 1,5 tuổi ở Sóc Sơn, Hà Nội vừa tử vong cách nhau 16 ngày là con của hai vợ chồng công nhân KCN Quang Minh.

Trao đổi với PV Gia đình & Xã hội chiều 18/11, PGS.TS Nguyễn Nhật Cảm – Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC) cho hay, hai bé là Trần Công V (2014) và Trần Quang H (2018), ở thôn Đô Lương, xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội bị bệnh cách nhau thời gian ngắn, cùng địa điểm là điều rất đáng quan tâm. Tuy nhiên, theo ông Cảm, chưa đủ bằng chứng nói hai cháu lây cho nhau.

"Chúng tôi đã và đang phối hợp với Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, các viện, Cục liên quan để tiến hành điều tra kỹ lưỡng các yếu tố dịch tễ cũng như nghiên cứu và tìm hiểu sâu hơn, theo dõi sát tình hình diễn biến của bệnh để có khuyến cáo kịp thời cho người dân" – ông Cảm nói.

Kết quả điều tra dịch tễ ban đầu, theo ông Cảm là chưa có gì đặc biệt. Gia đình của hai bé đều khỏe mạnh, bố mẹ đi làm ở công ty ở Khu công nghiệp Quang Minh. Tại trường học và hàng xóm xung quanh cũng không có trường hợp mắc bệnh tương tự.

Chưa đủ bằng chứng khẳng định 2 hai anh em ruột tử vong vì lây vi khuẩn Whitmore cho nhau - Ảnh 1.

PGS.TS Nguyễn Nhật Cảm – Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội.

Trao đổi với PV Gia đình & Xã hội chiều 18/11, PGS.TS Nguyễn Nhật Cảm – Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC) cho hay, hai bé là Trần Công V (2014) và Trần Quang H (2018), ở thôn Đô Lương, xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội bị bệnh cách nhau thời gian ngắn, cùng địa điểm là điều rất đáng quan tâm. Tuy nhiên, theo ông Cảm, chưa đủ bằng chứng nói hai cháu lây cho nhau.

"Chúng tôi đã và đang phối hợp với Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, các viện, Cục liên quan để tiến hành điều tra kỹ lưỡng các yếu tố dịch tễ cũng như nghiên cứu và tìm hiểu sâu hơn, theo dõi sát tình hình diễn biến của bệnh để có khuyến cáo kịp thời cho người dân" – ông Cảm nói.

Kết quả điều tra dịch tễ ban đầu, theo ông Cảm là chưa có gì đặc biệt. Gia đình của hai bé đều khỏe mạnh, bố mẹ đi làm ở công ty ở Khu công nghiệp Quang Minh. Tại trường học và hàng xóm xung quanh cũng không có trường hợp mắc bệnh tương tự.

Bệnh Whitmore là bệnh do loại vi khuẩn tồn tại trong đất, xâm nhập qua vết thương do tiếp xúc trực tiếp hoặc sử dụng nguồn nước bị ô nhiễm. Biện pháp cơ bản là vệ sinh cá nhân, sử dụng trang thiết bị bảo hộ khi tiếp cận nguồn ô nhiễm. Bệnh nhân khi có biểu hiện bệnh cần tới cơ sở y tế để khám, điều trị. Người dân không quá hoang mang vì bệnh không gây thành dịch và số mắc ít.

PGS.TS TRần Minh Điển - Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, nơi 2 bé trai nhập viện và tử vong do khuẩn Whitmore cho hay, việc một gia đình mất 3 đứa con trong thời gian ngắn rất thương xót. 2 trong số 3 cháu được xác định chắc chắn mắc khuẩn Whitmore, cháu lớn (7 tuổi) chưa đủ cơ sở xác định.

Theo TS Điển, trong điều tra dịch tễ vụ việc này, nhà chức trách phải xem xét đặc tính của những người trong gia đình đó. Cùng đó, xem các thói quen sinh hoạt trong gia đình đó ra sao, cách thức vệ sinh, tắm rửa, giặt giũ, ăn uống, đặc biệt là chăm sóc vết thương, vết trầy xước.

"Vì thực tế, Whitmore có xung quanh chúng ta, đặc biệt ở bùn đất, luôn sẵn sàng tấn công con người, chỉ có điều chúng ta biết cách vệ sinh, phòng ngừa phù hợp, ăn chín uống sôi, dùng nước máy… giúp tiệt trùng thì sẽ hạn chế" – ông Điển nói. 

Do đó, theo vị chuyên gia này, các nhà chức trách cũng phải kiểm tra thêm nguồn nước hộ gia đình hay xung quanh ra sao… Đến nay, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay chưa phát hiện yếu tố nghi ngờ trong dịch tễ.

Trước đó, với 2 ca này, các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương khi tiếp nhận bệnh nhân đã nghĩ ngay đến việc đánh giá tình trạng suy giảm miễn dịch của trẻ, đặc biệt với trẻ 1,5 tuổi.

Các bác sĩ đã kiểm tra miễn dịch tế bào, chức năng bạch cầu (biểu thị khả năng chống đỡ bệnh tật từ vi khuẩn Whitmore)…. Tuy nhiên các bé đều trong giới hạn bình thường, có nghĩa là đều có đáp ứng miễn dịch bình thường.

"Còn các xét nghiệm sâu hơn thì chúng tôi chưa có điều kiện" – TS Điển thông tin.

Võ Thu

Ý kiến của bạn
Tags:
Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Y tế -

GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình vừa phẫu thuật lấy thai thành công cho sản phụ 36 tuổi mang nhiều dị tật bẩm sinh hiếm gặp, chỉ có một quả thận và mang thai nhờ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Thai kỳ được xếp vào nhóm nguy cơ rất cao do có nhiều yếu tố bất lợi nhưng cả mẹ và bé đều an toàn.

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Y tế -

GĐXH - Trong hai ngày 28-29/7, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ cùng các đối tác Nhật Bản tổ chức chương trình "Tập huấn giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện" đợt 6. Chương trình hướng tới xây dựng đội ngũ giảng viên nòng cốt, chuẩn hóa đào tạo cấp cứu ngoại viện theo tiêu chuẩn quốc tế, góp phần nâng cao năng lực ứng cứu trong những tình huống khẩn cấp.

Lác mắt ở trẻ không chỉ ảnh hưởng thị lực: Điều nhiều cha mẹ bỏ qua có thể theo con suốt đời

Lác mắt ở trẻ không chỉ ảnh hưởng thị lực: Điều nhiều cha mẹ bỏ qua có thể theo con suốt đời

Y tế -

GĐXH - Nhiều phụ huynh nghĩ trẻ bị lác chỉ ảnh hưởng đến ngoại hình hoặc thị lực nên thường chờ con lớn mới đưa đi khám. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo tình trạng này có thể làm tăng nguy cơ nhược thị, ảnh hưởng khả năng phối hợp hai mắt và để lại những tổn thương tâm lý kéo dài khi trẻ bước vào môi trường học đường.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.