Chưa kịp khai thác, nhà ga đường sắt Cát Linh – Hà Đông đã biến thành chỗ ngủ của người vô gia cư

| Xã hội

GiadinhNet – Đang trong thời gian chờ vận hành khai thác thương mại, một số nhà ga của Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông đã bị trưng dụng thành nơi để xe và chỗ ngủ của người vô gia cư...

Chưa kịp khai thác, nhà ga đường sắt Cát Linh–Hà Đông đã biến thành chỗ ngủ của người vô gia cư - Ảnh 1.

Dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông (Hà Nội) được khởi công ngày 10/10/2011 và dự tính sẽ vận hành thương mại vào năm 2015. Thế nhưng dự án đã chậm tiến độ nhiều lần và đến nay vẫn chưa hẹn ngày vận hành chính thức. Trong ảnh là điểm đầu của tuyến đường sắt tại nút giao cắt giữa đường Cát Linh - Giảng Võ

Chưa kịp khai thác, nhà ga đường sắt Cát Linh–Hà Đông đã biến thành chỗ ngủ của người vô gia cư - Ảnh 2.
Chưa kịp khai thác, nhà ga đường sắt Cát Linh–Hà Đông đã biến thành chỗ ngủ của người vô gia cư - Ảnh 3.

Theo ghi nhận của phóng viên báo Gia đình & Xã hội tại ga Cát Linh (Đống Đa), khu vực này hiện đang bị biến thành nơi kinh doanh gửi xe, đậu xe ô tô trái phép.

Chưa kịp khai thác, nhà ga đường sắt Cát Linh–Hà Đông đã biến thành chỗ ngủ của người vô gia cư - Ảnh 4.

Bất chấp biển cấm đỗ xe, chủ phương tiện vẫn cố tình vi phạm.

Chưa kịp khai thác, nhà ga đường sắt Cát Linh–Hà Đông đã biến thành chỗ ngủ của người vô gia cư - Ảnh 5.

Bồn cây xung quanh nhà ga Cát Linh sau thời gian dài không được chăm sóc đều trơ trụi, ngập tràn rác.

Chưa kịp khai thác, nhà ga đường sắt Cát Linh–Hà Đông đã biến thành chỗ ngủ của người vô gia cư - Ảnh 6.

Hạ tầng cơ sở vật chất của nhà ga đã xuống cấp nghiêm trọng.

Chưa kịp khai thác, nhà ga đường sắt Cát Linh–Hà Đông đã biến thành chỗ ngủ của người vô gia cư - Ảnh 7.

Tại nhà ga Thái Hà (Đống Đa, Hà Nội), chân cầu cũng biến thành nơi tập kết vật liệu xây dựng, chỗ để xe rác thải.

Chưa kịp khai thác, nhà ga đường sắt Cát Linh–Hà Đông đã biến thành chỗ ngủ của người vô gia cư - Ảnh 8.

Dưới chân đường sắt Cát Linh - Hà Đông đoạn Yên Lãng (Đống Đa) bị chiếm dụng làm chỗ để vật liệu xây dựng.

Chưa kịp khai thác, nhà ga đường sắt Cát Linh–Hà Đông đã biến thành chỗ ngủ của người vô gia cư - Ảnh 9.

Không ai quản lý, Nhà ga Cát Linh còn biến thành nơi ăn ngủ, sinh hoạt của một số người vô gia cư.

Chưa kịp khai thác, nhà ga đường sắt Cát Linh–Hà Đông đã biến thành chỗ ngủ của người vô gia cư - Ảnh 10.

Vật liệu xây dựng, rác thải được vứt bỏ bừa bãi quanh nhà ga.

Đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông có chiều dài tuyến đi trên cao là 13,5 km (từ Cát Linh đi Hà Đông), 12 nhà ga trên cao. Đoàn tàu chạy với vận tốc thiết kế tối đa 80km/giờ, vận tốc bình quân khai thác 35km/giờ, khai thác với tần suất vận chuyển khoảng 2 phút/chuyến.

Theo tính toán, đoàn tàu đi từ đầu ga Cát Linh đến ga Yên Nghĩa sẽ mất 23 phút với 12 nhà ga, thời gian chạy từ ga này đến ga kia là khoảng 1 phút với quãng dừng khoảng 30-45 giây.

Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông được khởi công vào tháng 10/2011 do Bộ GTVT làm chủ đầu tư có tổng mức đầu tư sau điều chỉnh là 886 triệu USD (khoảng hơn 20.000 tỷ đồng).

Bích Phương - Lan Anh - Thu Thủy - Mai Anh

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ninh Bình: Yêu cầu xử lý dứt điểm vi phạm đê điều, ‘điểm nóng’ sông Đáy ở Ý Yên được nêu tên

Ninh Bình: Yêu cầu xử lý dứt điểm vi phạm đê điều, ‘điểm nóng’ sông Đáy ở Ý Yên được nêu tên

Đời sống -

GĐXH - UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu các xã, phường kiên quyết xử lý các vi phạm pháp luật về đê điều, đặc biệt là hoạt động san lấp, xây dựng, tập kết vật liệu trái phép gây cản trở dòng chảy, ảnh hưởng an toàn đê điều. Trong đó, khu vực tập kết vật liệu trên sông Đáy tại xã Ý Yên được UBND tỉnh nêu rõ trong văn bản chỉ đạo.

Hà Nội đề xuất giá đền bù đất gấp đôi, ưu tiên tạm cư cho người dân vùng dự án đường sắt

Hà Nội đề xuất giá đền bù đất gấp đôi, ưu tiên tạm cư cho người dân vùng dự án đường sắt

Thời sự -

GĐXH - Đứng trước nỗi lo xáo trộn cuộc sống khi phải nhường đất cho hạ tầng giao thông, hàng nghìn hộ gia đình tại Thủ đô đón nhận tín hiệu vui khi Hà Nội vừa đề xuất nâng mức bồi thường đất lên tới gấp 2 lần, đồng thời ưu tiên bố trí chỗ ở tạm cư để người dân sớm ổn định an cư.

Vì sao biển chỉ dẫn khoảng cách trên cầu Nhật Tân vừa lắp đã tháo dỡ?

Vì sao biển chỉ dẫn khoảng cách trên cầu Nhật Tân vừa lắp đã tháo dỡ?

Đời sống -

GĐXH - Sau 3 ngày được lắp đặt, hệ thống biển chỉ dẫn khoảng cách 0 m, 50 m, 100 m, 150 m và 200 m trên cầu Nhật Tân (Hà Nội) đã được tháo dỡ ở cả hai chiều. Theo cơ quan chức năng, việc tạm thời thu hồi nhằm tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn người tham gia giao thông, trong bối cảnh xuất hiện tâm lý lo ngại các mốc khoảng cách này có thể được sử dụng làm căn cứ xử phạt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.