Chuộng bằng cấp khiến hơn 225.000 cử nhân, thạc sĩ thất nghiệp?
GiadinhNet - Sự thật “đắng lòng” là hiện cả nước đã có 225.500 cử nhân, thạc sỹ đang thất nghiệp. Con số này khiến cho nhiều người phải giật mình, theo các chuyên gia hiện tượng này bắt nguồn từ đào tạo tràn lan lẫn tâm lý sính bằng cấp của người Việt.
Theo số liệu thống kê của Tổng cục Thống kê, trong khi tỷ lệ người thất nghiệp đang có xu hướng giảm, thì số lao động có trình độ đại học, cao đẳng lại đang có xu hướng tăng lên so với 6 tháng đầu năm.
Chỉ riêng trong quý III, đã có thêm hơn 50.000 người trình độ ĐH, CĐ thất nghiệp nâng tổng số cử nhân, thạc sĩ thất nghiệp của cả nước lên hơn 225.500 người ở thời điểm hiện tại.
Con số cử nhân, thạc sỹ thất nghiệp luôn ở mức “khổng lồ” là điều mà những năm gần đây không có gì mới mẻ, song con số 225.500 người quả là khó có thể tưởng tượng một nguồn lực lao động lớn như thế lại đang… ngồi chơi.

Không lạ lẫm vì rất nhiều cử nhân, thạc sỹ thất nghiệp bởi vấn đề này đã được dự báo trong những năm gần đây, theo PGS Văn Như Cương, Chủ tịch HĐQT trường THPT Lương Thế Vinh (Hà Nội), nguyên nhân sâu xa vẫn nằm ở tâm lý chuộng bằng cấp trong xã hội.
Quá nhiều người có tư tưởng đi học đại học vì hư danh. Ai cũng cố để vào đại học, học lên trình độ thạc sỹ cũng chỉ để “nở mày nở mặt” với tấm bằng trong tay. Nhưng lúc ra trường lại không biết làm gì, không đáp ứng được yêu cầu công việc.
Cũng theo PGS Cương: “Vấn đề hiện nay vẫn nằm ở chỗ chúng ta chưa có một thống kê, dự báo nguồn nhân lực cụ thể, nên người học “mù tịt” thông tin về các ngành nghề và đăng ký học theo cảm tính, đua nhau học ngành “hot”... Cần có dự báo nguồn nhân lực, giúp người học tự đưa ra quyết định lựa chọn phù hợp, chọn đúng ngành, đúng sở trường và đúng nhu cầu của xã hội thì hoàn toàn dễ dàng có công việc phù hợp”.
Theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, nguyên nhân của báo động nói trên là do giáo dục và đào tạo chưa thực tế. Còn các chuyên gia giáo dục, kinh tế lại cho rằng nguyên nhân dư thừa nguồn nhân lực “xịn” là do mở trường ồ ạt, tăng quy mô đại học vài năm trước.
Tâm lý đổ xô đi học đại học, thạc sỹ mà ngó lơ học trung cấp, học nghề là cốt để giải quyết hình thức, mong muốn “việc nhẹ, lương cao” chứ không phải chọn công việc thực tế đáp ứng nhu cầu của xã hội.
Quang Anh/Báo Gia đình & Xã hội