Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chụp ảnh "tự sướng" trong vụ hỏa hoạn kinh hoàng: Sự vô cảm trở nên nguy hiểm

Thứ tư, 19:00 02/11/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Ngay thời điểm xảy ra đám cháy khủng khiếp tại quán karaoke số 68 đường Trần Thái Tông (Cầu Giấy - Hà Nội), một nam thanh niên đã thản nhiên giơ điện thoại, đưa tay tạo dáng để chụp ảnh "tự sướng".

Đã có những nhận định cho rằng, vô cảm chính là mầm mống của tội ác, bạo loạn...

Điều đáng nói, đây không phải lần đầu tiên những "nam thanh, nữ tú" vô tư chụp ảnh "tự sướng" trong bối cảnh thương vong, nguy hiểm mà trước đó, rất nhiều lần dư luận từng xôn xao, "ném đá" dữ dội bao trường hợp "tự sướng" cạnh xe ô tô bị tai nạn, đám cháy nhà, thiên tai bão lũ...

Ở góc độ khoa học, "hội chứng" cảm thấy tò mò, khoái trá khi người khác gặp rắc rối được cho là trạng thái tâm lý hết sức bình thường. Thậm chí, trong một số bối cảnh đặc biệt nó còn góp phần giúp con người tự tin hơn, xua tan cảm giác tiêu cực.

Chẳng hạn, anh có thể cười đùa, trêu chọc khi bạn mình cãi cọ với người yêu hoặc một thành viên nào đó trong gia đình hậu đậu đến mức liên tục làm hỏng việc và sau đó tự tin chia sẻ rằng mình có những bí quyết để làm tốt hơn. Nhưng dù là cảm giác tò mò hay khoái trá cũng đều có giới hạn của nó.

Trong khó khăn hoạn nạn, giới hạn ấy thể hiện ở lòng đồng cảm, trắc ẩn trong mỗi con người. Trong lòng chúng ta suy nghĩ thế nào, thường lúc ấy sẽ bột phát thành cử chỉ, hành động tương tự. Rất hiếm trường hợp "tôi đau lòng lắm" nhưng "tại cái miệng tôi cười". Và vì bất cứ lý do gì, đều không thể chấp nhận cảm xúc khoái trá khi tính mạng người khác đang gặp hiểm nguy!


Nam thanh niên chụp ảnh tự sướng bên đám cháy

Nam thanh niên chụp ảnh "tự sướng" bên đám cháy

"Vậy không lẽ bắt anh ta phi thân vào đám cháy dập lửa khi trong tay không có đồ chữa cháy, cứu hộ chuyên dụng. Hoặc anh ta phải khóc lóc, sầu thảm cho đúng văn cảnh?" - đó là một trong số không ít lời "bào chữa" cho nam thanh niên sau bức ảnh xôn xao dư luận. Với những người này, họ cho rằng, mình mà là thanh niên kia có khi cũng cho tay vào túi tìm điện thoại để "tự sướng".

Khi cảm thấy khả năng bản thân có hạn, chưa được trang bị kiến thức, vật dụng để cứu nguy cho người khác thì việc mạo hiểm xông pha cần cân nhắc kỹ, xét về góc độ khoa học điều đó còn không đáng được khuyến khích. Nhưng thái độ vô cảm, cười trên nỗi đau của người khác lại chạm đến một giới hạn khác - gới hạn đầy... nguy hiểm, báo động sự chai sạn về mặt cảm xúc, xuống cấp trong nhận thức con người.

Khi ngọn lửa khổng lồ còn chưa được dập tắt, số phận những con người mắc kẹt trong đó còn chưa biết ra sao, lực lượng chức năng xả thân, làm việc hết công suất, người thân các nạn nhân khóc than, ngất xỉu bên lề đường... thì một cử chỉ không hợp văn cảnh lại được phát tán, lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội chính là cách nhân bản lòng vô cảm.

Giả sử người thân, bạn bè nam thanh niên chụp ảnh "tự sướng" chưa thoát khỏi đám cháy liệu anh ta có còn ở đó thản nhiên giơ điện thoại lên không? Chưa kể, xét ở góc độ khác, việc chụp ảnh gần nơi đang xảy ra sự cố nghiêm trọng còn có thể nguy hiểm cho chính bản thân mình.

Hẳn nhiều người còn nhớ sự cố một nhóm thanh niên băng qua đường sắt, hai người trong số họ dừng lại chụp ảnh trên đường ray bằng điện thoại. Chỉ một vài tích tắc sau đó, tàu đến gần, hai thanh niên đang đeo tai nghe át cả tiếng bao người kêu gọi. Họ tử vong tại chỗ!

Ở nhiều nước phương Tây, sau những mất mát nghiêm trọng liên quan đến tính mạng con người, người dân thường đổ tới những nơi công cộng thắp những ngọn nến, đặt những vòng hoa và di ảnh để cầu nguyện cho những người xấu số. Họ đứng nghiêm trang, giấu nước mắt sau tấm khăn mỏng hoặc kính đen, cố nén cảm xúc để không gào khóc, hạn chế tiếp tục chạm tới nỗi đau của cả người ra đi và người ở lại..

Đám đông đang phẫn nộ với bức ảnh "tự sướng" nói trên, hẳn chẳng ai cần nhân vật chính phải khóc than, kêu gào cho những người không thân thích. Nỗi tò mò dấy lên trong lòng như phản ứng tâm lý tự nhiên cũng không đáng bị "mổ xẻ", "ném đá" dữ dội... nhưng chắc chắn một điều, nếu một người có lòng trắc ẩn, tâm hồn, lý trí chưa bị bào mòn bởi sự vô cảm, ích kỉ... thì biểu hiện sẽ hoàn toàn khác hẳn, kể cả chỉ là nén lòng mình, im lặng rời đi!

Thành Nam

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Từ 2026, hai đối tượng nào được tăng mức hưởng khám chữa bệnh BHYT lên 100%?

Từ 2026, hai đối tượng nào được tăng mức hưởng khám chữa bệnh BHYT lên 100%?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Theo Nghị quyết 261/2025/QH15, từ 1/1/2026, người tham gia BHYT thuộc hộ gia đình cận nghèo và người cao tuổi từ đủ 75 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội được với mức hưởng 100% khi khám chữa bệnh.

Quảng Trị: Phá đường dây mua bán 25 tấn hóa mỹ phẩm giả trên mạng

Quảng Trị: Phá đường dây mua bán 25 tấn hóa mỹ phẩm giả trên mạng

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Các cơ quan chức năng đã triệt phá đường dây hoạt động buôn bán hàng giả trên không gian mạng, thu giữ một số lượng lớn hàng hóa là mỹ phẩm đều không có nguồn gốc xuất xứ.

Khối không khí lạnh tăng cường tràn về, thời tiết Hà Nội và miền Bắc có rét đậm?

Khối không khí lạnh tăng cường tràn về, thời tiết Hà Nội và miền Bắc có rét đậm?

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ nhiều mây, vùng núi có mưa nhỏ do không khí lạnh tăng cường yếu lệch Đông dồn ẩm từ biển vào. Các nơi khác của Bắc Bộ không mưa nhưng có sương mù vào sáng sớm.

Tin sáng 15/1: Chi tiết lịch cấm đường mới nhất ở Hà Nội; Người phụ nữ bị dẫn dụ mất hơn 8 tỷ đồng khi tham gia dự án đầu tư tài chính giả mạo

Tin sáng 15/1: Chi tiết lịch cấm đường mới nhất ở Hà Nội; Người phụ nữ bị dẫn dụ mất hơn 8 tỷ đồng khi tham gia dự án đầu tư tài chính giả mạo

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Công an Hà Nội đã thông báo phân luồng giao thông phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Phòng chức năng CATP Hà Nội đang điều tra, xác minh sự việc 1 phụ nữ trình báo bị lừa hơn 8 tỷ đồng khi tham gia dự án đầu tư tài chính, chứng khoán VinaCapital... giả mạo.

Trường đại học đầu tiên bỏ quy đổi IELTS

Trường đại học đầu tiên bỏ quy đổi IELTS

Giáo dục - 2 giờ trước

Ngày 14/1, Trường Đại học Giao thông Vận tải tuyển sinh năm 2026, quy định thí sinh có IELTS sẽ không được quy đổi sang điểm tiếng Anh trong tổ hợp xét tuyển.

Giây phút nhanh trí nhân viên ngân hàng giúp người phụ nữ thoát khỏi bẫy lừa đảo 160 triệu đồng

Giây phút nhanh trí nhân viên ngân hàng giúp người phụ nữ thoát khỏi bẫy lừa đảo 160 triệu đồng

Xã hội - 12 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình làm thủ tục chuyển tiền, nhân viên ngân hàng phát hiện bà N.T.K lo lắng và có biểu hiện bất thường. Nghi bị các đối tượng thao túng, phía ngân hàng chủ động trì hoãn giao dịch và thông báo cho Công an phường Hoành Bồ.

Được cát tinh chống lưng, 3 con giáp này cuối năm Âm lịch tài lộc rực rỡ bất ngờ

Được cát tinh chống lưng, 3 con giáp này cuối năm Âm lịch tài lộc rực rỡ bất ngờ

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Tử vi cho thấy từ nay đến hết năm Âm lịch, một số con giáp bước vào giai đoạn "đổi vận" rõ rệt khi được cát tinh chiếu rọi, quý nhân xuất hiện đúng lúc.

Công nhân gặp nạn tử vong khi đang làm việc, Giám đốc công ty bị khởi tố

Công nhân gặp nạn tử vong khi đang làm việc, Giám đốc công ty bị khởi tố

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Mặc dù chưa được đào tạo về hàn điện, không có chứng chỉ chuyên môn, chưa được huấn luyện an toàn lao động nhưng Đinh Quyền vẫn phân công nhóm công nhân thực hiện sửa chữa, cải tạo vỏ xuồng, sau đó xảy ra tai nạn lao động khiến một công nhân tử vong.

Khi những ‘núi rác’ quá tải trở thành áp lực đè nặng môi trường ở Thanh Hóa

Khi những ‘núi rác’ quá tải trở thành áp lực đè nặng môi trường ở Thanh Hóa

Thời sự - 16 giờ trước

GĐXH - Thanh Hóa đang đối mặt với tình trạng các bãi rác Núi Voi, Sầm Sơn và Đông Nam quá tải nghiêm trọng, gây ô nhiễm nguồn nước và không khí, ảnh hưởng đến sức khỏe, khiến người dân bức xúc.

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 của học sinh 34 tỉnh thành trên cả nước

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 của học sinh 34 tỉnh thành trên cả nước

Giáo dục - 16 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là chi tiết lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 của học sinh 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Top