Chuyện chưa kể từ phòng cấp cứu tai nạn ngày Tết Mậu Tuất 2018
GiadinhNet – Một bé trai 4 tuổi ở Hà Nội do chơi đùa đã bị đập mạnh đầu vào thành giường, phải vào cấp cứu gấp. Một nam thanh niên trẻ tuổi bị bạn khích khi uống rượu đã tư cầm dao đâm vào ngực mình thấu tim...
Tại Bệnh viện E, trong số hàng chục bệnh nhân tại khoa Cấp cứu đêm giao thừa Tết Mậu Tuất 2018, đáng tiếc có một bé trai 4 tuổi, ở Hoàng Hoa Thám, Hà Nội bị tai nạn thương tích do chơi đùa nên đã bị đập mạnh đầu vào thành giường.
Theo các bác sĩ, trong số những bệnh nhân cấp cứu có những ca bệnh rất thương tâm. Tại Bệnh viện Việt Đức, trong những ngày Tết Mậu Tuất 2018, có trường hợp tai nạn giao thông ở Bắc Giang, người bố chở 2 con bằng xe máy va chạm với ô tô, làm bé gái 9 tuổi tử vong tại chỗ.

Cấp cứu cho bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP HCM. Ảnh: TL
Người bố và cậu con trai nhỏ được chuyển đến Bệnh viện Việt Đức cấp cứu, trong đó, bố bị vỡ tụy, gan, thận đã được mổ cấp cứu khâu bảo tồn ngay trong đêm, tuy nhiên ruột non bị dập nát toàn bộ phải mổ cắt. Bé trai 4 tuổi bị chấn thương sọ não đang được theo dõi. Hiện các y, bác sĩ đang nỗ lực chăm sóc cho bệnh nhân.
Cũng trong rạng sáng mùng 1 Tết, các bác sĩ đã phải phẫu thuật cấp cứu 4 tiếng đồng hồ khâu vết thương rất sâu ở tim cho bệnh nhân uống rượu say rồi bị bạn bè khích nên đã tự cầm dao đâm vào ngực mình.
Tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh, những ngày Tết tiếp nhận không ít bệnh nhân bị ngộ độc rượu cấp tính. Điển hình là bệnh nhân Phan Văn B. (45 tuổi, trú xã Phù Lưu, Lộc Hà, Hà Tĩnh).
Theo người nhà bệnh nhân, chiều 12/2, anh B. đi dự đám cưới người trong họ và uống nhiều rượu. Khoảng 17h cùng ngày, anh B. được người thân đưa về nhà trong tình trạng chóng mặt, nôn và bất tỉnh...
Nhận thấy tình trạng nguy kịch, người nhà đã đưa anh B. vào Bệnh viện Đa khoa huyện Lộc Hà, sau đó được chuyển thẳng lên Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh cấp cứu.
Bác sỹ Nguyễn Xuân Thái, Phó trưởng khoa Cấp cứu - Chống độc (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh) cho biết: Bệnh nhân B. nhập viện trong tình trạng rối loạn ý thức, đau đầu nhiều và liên tục nôn do uống nhiều rượu. Các bác sỹ đã tiến hành cho bệnh nhân thở oxy, truyền dịch thải độc và theo dõi sát sao.
Sau hơn 10 giờ điều trị tích cực, bệnh nhân B. đã qua cơn nguy kịch, gọi hỏi đáp ứng tốt, huyết động ổn định, tình trạng rối loạn ý thức đã đỡ. Tuy nhiên, theo bác sỹ Thái, bệnh nhân cần được theo dõi thêm để tránh các diễn biến xấu.
Tại Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP. HCM đã cấp cứu cho một bệnh nhân, 19 tuổi, quê Lâm Đồng, phải chuyển xuống TP.HCM cấp cứu sau khi gặp nạn vì đốt pháo. Nạn nhân nhập viện vào chiều 29 Tết Mậu Tuất trong tình trạng dập nát bàn tay trái, trật khớp bàn ngón một, gãy xương đốt ngón 3.
Ê-kíp trực phải cắt lọc, khâu vết thương các ngón, nẹp bột ngón 3. Các bác sĩ phẫu thuật phải cắt lọc rửa phần vết thương gây dập nát nhiều nơi trên bàn tay, cơ mô, động mạch đứt mất.
Theo người nhà, chàng trai sau khi nhậu tất niên được bạn đưa trái pháo đốt nên xảy ra tai nạn. Hiện vết thương cơ bản đã được xử lý, bác sĩ tiên lượng một ngón tay trái hoại tử.
Tại Bệnh viện Chợ Rẫy TP HCM, đêm Giao thừa đã tiếp nhận 30 bệnh nhân cấp cứu. Một trong số đó là bệnh nhân tên Phạm Thanh Việt (35 tuổi, quê Lâm Đồng), nhập viện trong tình trạng mắt trái bị tổn thương.
Nạn nhân kể lại, vào 19 giờ tối 15/2 (tức đêm 30 Tết), trong lúc vui chơi, con anh cùng một vài người cháu tụm lại lấy que diêm cạo phần đầu để làm pháo tự chế. Anh Việt thấy vậy vội can ngăn rồi chạy đến định hốt đống diêm đi, tuy nhiên trong quá trình dọn dẹp thì diêm phát nổ, bắn vào mắt trái. Vào bệnh viện địa phương nhưng sợ vết thương nguy hiểm, bệnh nhân thuê xe cấp cứu dịch vụ chạy xuống TP.HCM lúc 23 giờ đêm và bắt đắc dĩ phải đón Tết trong bệnh viện.
T.Nguyên (t/h)
Khai trương Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình: Đưa kỹ thuật cao đến gần người dân
Y tế - 5 giờ trướcGĐXH - Ngày 9/7, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình chính thức khai trương, đi vào hoạt động sau hơn 10 năm khởi công.
Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH - Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Trường Đại học Y Dược, trong đó GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành được ký hợp đồng thực hiện công việc Hiệu trưởng theo quy định mới của Chính phủ. Đây cũng là trường hợp đầu tiên tại một trường đại học công lập áp dụng cơ chế này.
Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH - Một nam thanh niên 31 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện sau nhiều ngày tập gym cường độ cao liên tục. Bác sĩ xác định người bệnh mắc hội chứng tiêu cơ vân - tình trạng có thể gây suy thận cấp và nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện kịp thời.
Người phụ nữ 68 tuổi bị đột quỵ 2 lần trong chưa đầy 24 giờ vì cục máu đông 'đổi hướng'
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH - Sau khi dùng thuốc tiêu sợi huyết, bệnh nhân gần như hồi phục hoàn toàn nhưng chỉ 21 giờ sau lại đột ngột liệt nửa người do một cục máu đông mới từ tim tiếp tục di chuyển lên não.
BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Bên cạnh việc mở rộng quyền lợi BHYT cho người dân, Hà Nội đang từng bước xây dựng mô hình "y tế cơ sở là nền tảng, bệnh viện là nơi dẫn dắt chuyên môn". Mục tiêu không chỉ là bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh mà còn tạo dựng niềm tin để người dân lựa chọn trạm y tế là nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu.
Thực phẩm bẩn vẫn diễn biến phức tạp: 58 vụ ngộ độc, 10 người tử vong trong 6 tháng đầu năm
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Trong 6 tháng đầu năm 2026, cả nước ghi nhận 58 vụ ngộ độc thực phẩm, khiến 1.573 người mắc và 10 người tử vong.
Sốt cao, buồn nôn, đau thượng vị, cụ ông ở Ninh Bình rơi vào nguy kịch
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Tại bệnh viện, kết quả xét nghiệm cận lâm sàng cho thấy tình trạng nhiễm trùng đường mật nặng. Chỉ số bạch cầu tăng cao, đặc biệt chỉ số phản ứng viêm vọt lên cao gấp hàng chục lần mức bình thường.
Can thiệp ngay trong đêm cứu người bệnh bị áp xe gan lớn, có nguy cơ vỡ
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Theo các bác sĩ, nếu ổ áp xe vỡ vào ổ bụng hoặc khoang màng phổi, người bệnh có thể nhanh chóng rơi vào sốc nhiễm khuẩn, đe dọa tính mạng.
Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Sau tai nạn giữa xe máy và ô tô, nữ bệnh nhân 21 tuổi nhập viện trong tình trạng gãy xương đùi, lóc gần như toàn bộ da chân trái, nhiễm trùng nặng và đứng trước nguy cơ phải cắt cụt chi. Sau nhiều tuần điều trị cùng 4 lần ghép da, các bác sĩ Bệnh viện E đã giữ lại thành công toàn bộ chân cho người bệnh bằng kỹ thuật ghép da mỏng tự thân lấy từ da đầu.
Hiếm gặp: Người đàn ông 42 tuổi bị đứt rời trực tràng trên nền nhiễm trùng nặng
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Theo các bác sĩ, đây là một tổn thương hiếm, chưa từng gặp trong thực tế lâm sàng tại Việt Nam và trên y văn thế giới cũng chưa có phác đồ điều trị cụ thể.
3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19
Y tếGiadinhNet - Ngày 4/3/2022, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ông Trần Văn Dần – Chủ tịch Hội Vật lý trị liệu Việt Nam đã đại diện trao bằng khen của Hội Vật lý trị liệu Việt Nam cho 3 cử nhân Vật lý trị liệu thuộc khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện Chợ Rẫy, vì đã có đóng góp tích cực, tham gia vào công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19.