Chuyên gia Bệnh viện Đại học Y Hà Nội xuất quân chi viện Bình Dương

| Y tế

GiadinhNet - 5 thầy thuốc là các chuyên gia nhiều lĩnh vực của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cùng 5 tấn vật tư y tế và nhu yếu phẩm thiết yếu được trang bị sẵn sàng chi viện đến tiền tuyến Bình Dương.

Chuyên gia Bệnh viện Đại học Y Hà Nội xuất quân chi viện Bình Dương - Ảnh 1.

Trong bối cảnh dịch bệnh tại tỉnh Bình Dương đang có diễn biến ngày càng phức tạp, ngày 25/7, đoàn công tác Bệnh viện Đại học Y Hà Nội do ThS. Vũ Việt Hà – Phó trưởng Khoa Cấp cứu và Hồi sức tích cực - làm trưởng đoàn đã lên đường hỗ trợ tỉnh Bình Dương phòng chống dịch COVID-19.

Đoàn công tác gồm 5 cán bộ, y bác sĩ là những chuyên gia thuộc các lĩnh vực: Hồi sức tích cực, Gây mê hồi sức, Tim mạch, Kiểm soát nhiễm khuẩn cùng 5 tấn vật tư y tế và nhu yếu phẩm thiết yếu được trang bị sẵn sàng lên đường chi viện đến tiền tuyến Bình Dương.

Chuyên gia Bệnh viện Đại học Y Hà Nội xuất quân chi viện Bình Dương - Ảnh 3.

Đoàn công tác của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội lên đường vào Bình Dương hỗ trợ điều trị bệnh nhân COVID-19. Ảnh: BVCC

Trước đó, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cũng đã có 3 đoàn gồm 12 thầy thuốc chi viện cho tỉnh Phú Yên trong phòng chống dịch và điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng.

Chuyên gia Bệnh viện Đại học Y Hà Nội xuất quân chi viện Bình Dương - Ảnh 4.

5 tấn vật tư y tế và nhu yếu phẩm thiết yếu được trang bị sẵn sàng lên đường chi viện đến tiền tuyến Bình Dương. Ảnh: BVCC

Ngày 6/7, 350 cán bộ, học viên của Trường Đại học Y Hà Nội gồm 11 giảng viên chuyên ngành hồi sức cấp cứu, nội khoa, nhi khoa, kỹ thuật y học, điều dưỡng; 339 sinh viên năm cuối thuộc các hệ bác sĩ y khoa, cử nhân điều dưỡng, y tế công cộng, y học cổ truyền đã lên đường chi viện Bình Dương chống dịch.

Đến tối 25/7, Bộ Y tế công bố Bình Dương đã ghi nhận 8.010 ca mắc COVID-19. Riêng từ 6h ngày 25/7 đến 19h ngày 25/7, tỉnh này ghi nhận 368 ca bệnh. 

Còn ở Phú Yên, đến tối nay có 985 ca bệnh COVID-19, hơn 200 bệnh nhân khỏi bệnh, xuất viện. Có 11 bệnh nhân nặng - nguy kịch, gồm 4 ca thở máy xâm lấn (trong đó có 2 ca lọc máu liên tục) và 7 ca thở máy không xâm lấn; 19 bệnh nhân viêm phổi nặng...

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long chiều 25/7 khi phát biểu tại phiên thảo luận về tình hình kinh tế xã hội trong Kỳ họp thứ nhất – Quốc hội khóa XV, cho biết Bộ Y tế đã điều động gần 7.000 nhân lực của Trung ương và địa phương chi viện cho TP. HCM và các tỉnh miền Nam, thiết lập kho dã chiến dể hỗ trợ các địa phương khi vượt quá khả năng.

Võ Thu


Ý kiến của bạn
Tags:
Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Y tế -

GĐXH - Nhiều người nghĩ hạt trái cây nhỏ có thể tự theo đường tiêu hóa ra ngoài nên thường chủ quan khi lỡ nuốt phải. Tuy nhiên, chỉ một hạt táo đỏ có hai đầu sắc nhọn cũng đủ cắm sâu vào thành dạ dày, đe dọa gây thủng đường tiêu hóa và nhiễm trùng nếu không được xử trí kịp thời. Trường hợp của người phụ nữ 25 tuổi tại Hà Nội là lời cảnh báo về một tai nạn ăn uống tưởng nhỏ nhưng có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm.

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Y tế -

GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình vừa phẫu thuật lấy thai thành công cho sản phụ 36 tuổi mang nhiều dị tật bẩm sinh hiếm gặp, chỉ có một quả thận và mang thai nhờ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Thai kỳ được xếp vào nhóm nguy cơ rất cao do có nhiều yếu tố bất lợi nhưng cả mẹ và bé đều an toàn.

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Y tế -

GĐXH - Trong hai ngày 28-29/7, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ cùng các đối tác Nhật Bản tổ chức chương trình "Tập huấn giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện" đợt 6. Chương trình hướng tới xây dựng đội ngũ giảng viên nòng cốt, chuẩn hóa đào tạo cấp cứu ngoại viện theo tiêu chuẩn quốc tế, góp phần nâng cao năng lực ứng cứu trong những tình huống khẩn cấp.

Lác mắt ở trẻ không chỉ ảnh hưởng thị lực: Điều nhiều cha mẹ bỏ qua có thể theo con suốt đời

Lác mắt ở trẻ không chỉ ảnh hưởng thị lực: Điều nhiều cha mẹ bỏ qua có thể theo con suốt đời

Y tế -

GĐXH - Nhiều phụ huynh nghĩ trẻ bị lác chỉ ảnh hưởng đến ngoại hình hoặc thị lực nên thường chờ con lớn mới đưa đi khám. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo tình trạng này có thể làm tăng nguy cơ nhược thị, ảnh hưởng khả năng phối hợp hai mắt và để lại những tổn thương tâm lý kéo dài khi trẻ bước vào môi trường học đường.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.