Chuyên gia cảnh báo ngủ lâu hơn con số này, nguy cơ tử vong sớm càng cao
Chúng ta đều biết những nguy hiểm của việc thức khuy nhưng ít ai biết rằng ngủ quá nhiều thậm chí còn tệ hơn. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng ngủ quá nhiều vượt qua một giới hạn nhất định sẽ làm tăng nguy cơ tử vong sớm.
Nhiều người nghĩ rằng thức khuya có hại, nên ngủ nhiều hơn sẽ tốt hơn. Trên thực tế, ý tưởng này là hoàn toàn sai lầm.
Cơ thể con người có một "đồng hồ sinh học" có thể bị ảnh hưởng bởi ánh sáng và bóng tối. Đồng hồ sinh học đóng một chức năng rất quan trọng, một trong số đó là điều hòa giấc ngủ. Do đó, giấc ngủ cần phải nhịp nhàng, ngủ quá nhiều hoặc quá ít đều gây bất lợi đối với cơ thể.
Ngày càng có nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng ngủ quá nhiều có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của con người. Các nhà nghiên cứu tại Đại học Khoa học và Công nghệ Y khoa Keele ở Anh, cùng với các nhà nghiên cứu tại Đại học Leeds, Đại học Manchester và Đại học East Anglia đã tiến hành phân tích toàn diện 74 báo cáo nghiên cứu về hơn 3 triệu người và về giấc ngủ cũng như sức khỏe trên thế giới.
Hóa ra, những người ngủ trung bình 10 giờ mỗi đêm có nguy cơ tử vong sớm cao hơn 30% so với những người ngủ trung bình 8 giờ mỗi đêm. Trong số đó, nguy cơ tử vong do đột quỵ tăng 56% và nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch tăng 49%.

Ngủ quá 10 tiếng mỗi đêm sẽ gây bất lợi tới sức khỏe. (Ảnh minh họa)
Ngoài ra, bạn càng ngủ nhiều, bạn sẽ càng dễ gặp các vấn đề sau:
- Tăng nguy cơ ung thư,
- Dễ thừa cân;
- Dễ mắc bệnh tiểu đường hơn;
- Ảnh hưởng đến huyết áp;
- Cản trở chức năng của hệ thống thần kinh;
- Mất trí nhớ;
Do đó, ngủ nhiều hơn cũng gây hại chẳng kém gì việc thức khuya.
Ngủ bao lâu là tốt nhất?
Trước hết, đối với những giấc ngủ ngắn, 10-20 phút là hữu ích nhất để khôi phục chức năng não, có thể giúp não bạn "khởi động lại" sau khi làm việc.
Đối với giấc ngủ ban đêm, hầu hết người lớn cần ngủ 7-9 tiếng mỗi ngày. Theo dữ liệu được công bố bởi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), những người có thời gian ngủ trung bình hàng ngày là 6-7,25 giờ có tuổi thọ dài nhất.
Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng thời gian trên là dành cho người lớn, và nhu cầu của những người ở các độ tuổi khác nhau là khác nhau. Dựa trên nghiên cứu mới nhất, Tổ chức Giấc ngủ Hoa Kỳ khuyến nghị thời gian ngủ cho các nhóm người khác nhau là:
- Trẻ từ 0 đến 3 tháng: 14-17 tiếng
- Trẻ sơ sinh từ 4 đến 11 tháng: 12-15 tiếng
- Trẻ 1-2 tuổi: 11-14 tiếng
- Trẻ mẫu giáo trong độ tuổi 3-5 tuổi: 10-13 tiếng
- Trẻ em trong độ tuổi đi học 6-13 tuổi: 9-11 tiếng
- Trẻ từ 14-17 tuổi: 8-10 tiếng
- Người trưởng thành từ 18-25 tuổi: 7-9 tiếng
- Người trung niên: 7-9 tiếng
- Người già hơn 65 tuổi: 7-8 tiếng

Trẻ nhỏ cần thời gian ngủ nhiều hơn so với người trưởng thành. (Ảnh minh họa)
Nếu thức khuya có nên ngủ bù vào ngày hôm sau?
Một số người thức suốt đêm và nghĩ rằng chỉ cần ngủ bù vào ngày hôm sau như vậy sẽ vẫn đảm bảo số giờ cần ngủ. Thực tế điều này cũng hoàn toàn sai.
Trước hết, thức khuya sẽ phá vỡ "đồng hồ sinh học" bình thường, điều này sẽ gây nguy hiểm cho sức khỏe con người theo nhiều cách, dẫn đến giảm khả năng miễn dịch, da xỉn màu, khô mắt và giảm trí nhớ.
Thứ hai, chất lượng giấc ngủ lúc này không thể bằng được với giấc ngủ ban đêm bình thường. Điều này là do cơ thể không thể thích nghi với đồng hồ sinh học mới một cách nhanh chóng vào ban ngày, ảnh hưởng đến giấc ngủ. Do đó, ngày hôm sau, không thể khôi phục lại tinh thần.
Cuối cùng, ngủ vào ban ngày sẽ khiến bạn khó ngủ hơn vào ban đêm. Do đó hình thành một vòng luẩn quẩn và phá vỡ hoàn toàn "đồng hồ sinh học" của bạn.
Nếu muốn có giấc ngủ ngon, nên làm những điều sau:

Để phòng ngủ thật tối sẽ giúp ngủ ngon hơn để đèn ngủ trong phòng. (Ảnh minh họa)
- Tắt tất cả các sản phẩm điện tử trước khi đi ngủ và chỉ để đèn ngủ trong nhà vệ sinh;
- Chọn một chiếc gối thoải mái;
- Không ăn quá nhiều cho bữa tối, không ăn trong 1 giờ trước khi đi ngủ;
- Uống sữa nóng trước khi đi ngủ và uống ít nước;
- Lượng tập thể dục trước khi đi ngủ nên vừa phải: nên tập thể dục cường độ cao 4 giờ trước khi đi ngủ, còn các hoạt động cường độ thấp như yoga và thái cực quyền có thể được thực hiện trước khi đi ngủ;
- Cố gắng không hút thuốc trong 4 giờ trước khi đi ngủ.
- Uống thuốc ngủ cẩn thận và không dùng thuốc như một cách giúp ngủ ngon;
Theo Khám phá

Nam thanh niên 30 tuổi tiên lượng nặng sau khi ăn tiết canh và những điều nhất định nên biết về món ăn 'khoái khẩu' này
Sống khỏe - 9 giờ trướcGĐXH - Sau 3 ngày ăn tiết canh, bệnh nhân được đưa đến viện trong tình trạng rất nặng, nhiễm khuẩn huyết và suy đa cơ quan. Tiên lượng hiện tại rất dè dặt.

Người phụ nữ 44 tuổi có 15 khối u xơ kết thành chùm trong tử cung, thừa nhận 1 sai lầm nhiều chị em Việt mắc phải
Bệnh thường gặp - 12 giờ trướcGĐXH - Người phụ nữ có khối u xơ kết thành chùm trong tử cung cho biết bỏ tái khám nhiều năm. Gần đây, bụng to dần, kèm theo dấu hiệu chảy máu nhiều khi hành kinh, táo bón... mới đến viện khám.

Các xét nghiệm cần làm khi có dấu hiệu nghi ngờ mắc ung thư vú
Mẹ và bé - 15 giờ trướcKhi phát hiện bất kỳ dấu hiệu bất thường nào nghi ngờ ung thư vú, cần gặp bác sĩ chuyên khoa sớm để được đánh giá, thực hiện các xét nghiệm chẩn đoán chính xác và có phác đồ điều trị kịp thời.

5 lợi ích sức khỏe từ thịt vịt không nên bỏ qua
Sống khỏe - 16 giờ trướcThịt vịt thường bị xem là 'béo' hơn so với thịt gà nhưng khi hiểu rõ về thành phần dinh dưỡng và có cách chế biến hợp lý, thịt vịt hoàn toàn có thể trở thành một phần bổ dưỡng trong chế độ ăn hàng ngày.

Nhóm người nào có nguy cơ bị mất nước trong mùa hè?
Sống khỏe - 20 giờ trướcMùa hè nóng nực, việc bổ sung nước là rất quan trọng giúp cơ thể đảm bảo được sự hoạt động bình thường. Những người có nguy cơ mất nước cần chú ý uống nước nhiều hơn.

5 nhóm thực phẩm dễ gây ung thư nhất
Sống khỏe - 20 giờ trướcUng thư do nhiều nguyên nhân, với tỷ lệ mắc và tử vong ngày càng gia tăng trên toàn cầu. Mặc dù có nhiều yếu tố góp phần vào sự phát triển của ung thư nhưng chế độ ăn uống đóng một vai trò không nhỏ.

Người đàn ông 39 tuổi nguy cơ vỡ u gan chia sẻ đã lựa chọn chữa bệnh theo cách này!
Bệnh thường gặp - 1 ngày trướcGĐXH - Người bệnh nhận viện và được theo dõi vỡ u gan cho biết, anh được chẩn đoán u gan cách đây 5 tháng. Tuy nhiên, anh lựa chọn sử dụng thuốc nam tại nhà.

Phát hiện ung thư giai đoạn cuối từ một dấu hiệu kéo dài 2 tháng
Sống khỏe - 1 ngày trướcLiên tục đại tiện ra máu nhưng bà L. nghĩ rằng mình mắc bệnh trĩ, khi đi khám, bác sĩ phát hiện nữ bệnh nhân mắc ung thư trực tràng giai đoạn cuối.

Bé 10 tuổi ở Phú Thọ bị dị tật tủy sống từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua
Mẹ và bé - 1 ngày trướcGĐXH - Một số yếu tố nguy cơ gây dị tật tủy sống như: Thiếu axit folic trong thai kỳ, tiền sử gia đình có người mắc dị tật ống thần kinh, một số thuốc hoặc bệnh lý người mẹ mắc trong quá trình mang thai...

Chạy đua với thời gian, hồi sinh 5 cuộc đời từ nghĩa cử hiến tạng
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH - Bệnh viện E vừa triển khai thành công lấy đa tạng từ người cho chết não, để hồi sinh sự sống cho 3 người bệnh và đem lại ánh sáng cho 2 người bệnh khác.

Chấn động: Bé gái 3 tháng tuổi bị người thân xâm hại tình dục
Y tếGĐXH - Tại bệnh viện, các bác sĩ phát hiện bé bị rách màng trinh và tổn thương âm đạo khoảng 1,5 cm.