Chuyên gia nói gì về ca nghi mắc COVID-19 rồi tự khỏi mà không biết?

| Y tế

GiadinhNet - "Luôn có những ca COVID-19 lẩn khuất trong cộng đồng mà không biết, thông điệp 5K vẫn là khuyến cáo quan trọng cần được tuân thủ" - chuyên gia khẳng định.

Chuyên gia nói gì về ca nghi mắc COVID-19 rồi tự khỏi mà không biết? - Ảnh 1.

Ngày 1/7, TS Nguyễn Lương Tâm - Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh thông tin, qua điều tra truy vết, ngành chức năng xác định nguồn lây của chùm ca bệnh ở xã Thạch Long, huyện Thạch Hà bắt nguồn từ nhà tắm nước ngọt ở khu vực bãi biển Xuân Hải (thị trấn Lộc Hà) vào chiều 3/6. 

Điều tra cho thấy, có 4 thanh niên từ 17h30-19h chiều 3/6 có đi qua bãi tắm này, vào phòng tắm nước ngọt. Trong khung giờ này có 27 người liên quan. 

Chiều 13/6, một trong 4 thanh niên này bị sốt, không đi khám mà mua thuốc về uống. Dù đến bãi tắm và điểm tắm nước ngọt này, nhưng người này không khai báo y tế. 

Anh này thuộc diện nghi ngờ do tiền sử dịch tễ từng đến điểm tắm nước ngọt trên đây, trong thời gian được khuyến cáo có người nhiễm.

Mẫu xét nghiệm của anh này được gửi tới Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương xét nghiệm, phát hiện anh có kháng thể SARS-CoV-2 (nghĩa là đã nhiễm và đã khỏi bệnh). Tuy nhiên, người đàn ông này chưa từng được ghi nhận là bệnh nhân COVID-19.

Cơ quan chuyên môn nhận định, trong thời gian nhiễm SARS-CoV-2, anh này đã lây cho một số người khác (có thể là 19 người), đến nay đã qua 2-3 chu kỳ dịch (12-14 ngày).

Sáng 28/6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh phát đi thông báo tỉnh này vừa ghi nhận thêm 1 ca dương tính SARS-CoV-2 là cụ bà 71 tuổi ngụ tại thôn Đông Hà 2, xã Thạch Long, huyện Thạch Hà.

Theo cơ quan chức năng, ổ dịch vừa phát hiện tại thôn Đông Hà, xã Thạch Long vẫn là ổ dịch cũ bắt nguồn từ điểm tắm nước ngọt nêu trên.

TS Tâm cho hay lực lượng chức năng đánh giá cụ bà không phải là F0 đầu tiên (nguồn lây) mà là F1 chuyển thành F0. Đến nay, điểm tắm nước ngọt này xác định 22 người dương tính SARS-CoV-2.

Chuyên gia Trần Đắc Phu - Cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam - cho rằng việc một người "tự nhiễm SARS-CoV-2 rồi tự khỏi là chuyện bình thường".

"60-80% bệnh nhân COVID-19 không có triệu chứng. Các bệnh nhân này tự nhiễm, tự khỏi nhưng trong người vẫn sinh ra kháng thể, cũng như tiêm vaccine xong thì cơ thể sinh ra kháng thể" - PGS Phu nói.

"Tôi luôn nhấn mạnh việc luôn có những ca lẩn khuất trong cộng đồng mà không biết" - ông Phu nói với PV Gia đình & Xã hội. Họ không có triệu chứng, lại không xét nghiệm nên không biết, nếu không tuân thủ 5K thì sẽ lây sang cho người khác, chuyên gia này nhận định. 

Do đó, các chuyên gia cho rằng, thông điệp 5K (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế) vẫn là khuyến cáo quan trọng cần được tuân thủ, để hạn chế tối đa khả năng lây nhiễm. "Trong lúc này, ai bên cạnh mình cũng có thể là F0" - PGS.TS Trần Đắc Phu nhấn mạnh.

Theo một chuyên gia trong lĩnh vực điều trị COVID-19 tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, trong số 60-80% bệnh nhân COVID-19 không có triệu chứng khởi phát trong giai đoạn này, có khoảng 20% người sau đó (đến tuần thứ 2) bệnh chuyển nặng, có biểu hiện bệnh; nghĩa là vẫn có khoảng 40-50% không hề có triệu chứng, không cần điều trị. 

V.Thu




Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế, mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế, mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Y tế -

GĐXH - Hà Nội bắt đầu triển khai Chiến dịch làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa dữ liệu chuyên ngành y tế và tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, với mục tiêu đến ngày 15/10/2026 bảo đảm mỗi người dân trên địa bàn có một Sổ sức khỏe điện tử.

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Y tế -

GĐXH - Nhiều người nghĩ hạt trái cây nhỏ có thể tự theo đường tiêu hóa ra ngoài nên thường chủ quan khi lỡ nuốt phải. Tuy nhiên, chỉ một hạt táo đỏ có hai đầu sắc nhọn cũng đủ cắm sâu vào thành dạ dày, đe dọa gây thủng đường tiêu hóa và nhiễm trùng nếu không được xử trí kịp thời. Trường hợp của người phụ nữ 25 tuổi tại Hà Nội là lời cảnh báo về một tai nạn ăn uống tưởng nhỏ nhưng có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm.

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Y tế -

GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình vừa phẫu thuật lấy thai thành công cho sản phụ 36 tuổi mang nhiều dị tật bẩm sinh hiếm gặp, chỉ có một quả thận và mang thai nhờ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Thai kỳ được xếp vào nhóm nguy cơ rất cao do có nhiều yếu tố bất lợi nhưng cả mẹ và bé đều an toàn.

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Y tế -

GĐXH - Trong hai ngày 28-29/7, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ cùng các đối tác Nhật Bản tổ chức chương trình "Tập huấn giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện" đợt 6. Chương trình hướng tới xây dựng đội ngũ giảng viên nòng cốt, chuẩn hóa đào tạo cấp cứu ngoại viện theo tiêu chuẩn quốc tế, góp phần nâng cao năng lực ứng cứu trong những tình huống khẩn cấp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.