Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chuyên gia phong thủy đề nghị bỏ ngay bia đá sân Mỹ Đình

Thứ năm, 09:00 13/12/2018 | Xã hội

GiadinhNet – Sau khi bỏ các khối cầu đá có gắn xích trước sân vận động Mỹ Đình, đội tuyển Việt Nam đã có trận thắng quyết định trước đội tuyển Phillippine tại vòng bán kết. Trước trận chung kết lượt về, có chuyên gia phong thuỷ đã thị sát và đề xuất bỏ…luôn khối đá trước cổng, nơi đang ghi dòng chữ “Sân vận động quốc gia Mỹ Đình”.

Bia đá là "tử huyệt"!

Chỉ còn vài ngày nữa là tới trận chung kết lượt về giữa tuyển Việt Nam và tuyển Malaysia. Trước đó, tuyển Việt Nam đã có những trận thắng mang tính chất quyết định giành tấm vé vào chung kết. Trong số này có trận thắng trước tuyển Philippines với tỉ số chung cuộc là 4-2 trên sân vận động Mỹ Đình. Điểm trùng hợp là trước trận đấu này, cơ quan chức năng đã cho di dời 40 quả cầu đá đặt ở cổng sân vận động đi nơi khác. Theo một số nhà phong thủy, việc các quả cầu đặt trước sân, lại gắn với nhau bằng những sợi xích không khác nào bóng đá của ta bị “trói”, không thể chiến thắng được. Chẳng biết có phải vì lý do đó mà Ban Tổ chức dẹp mấy quả cầu đá, hay đơn giản chỉ vì số lượng người đến xem đông, nên họ bỏ đi để thuận tiện việc đi lại của các cổ động viên?

Chừng như việc bỏ đi 40 quả cầu đá chưa làm các nhà phong thủy an tâm. Sáng ngày 12/12, ông Hoàng Triệu Hải, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu lý học Đông Phương đã ra sân Mỹ Đình “thị sát”. Tại đây, ông đã chỉ ra "điểm đen", mà theo ông nói là nó tạo ra "dớp" không may trên sân này.


Ngoài tài năng của huấn luyện viên và các cầu thủ, sự cổ vũ nhiệt thành của cổ động viên đã giúp đội tuyển của chúng ta chiến thắng. Ảnh: TL

Ngoài tài năng của huấn luyện viên và các cầu thủ, sự cổ vũ nhiệt thành của cổ động viên đã giúp đội tuyển của chúng ta chiến thắng. Ảnh: TL

Ông Hoàng Triệu Hải lý giải: "Trong địa lý phong thuỷ, người ta quan trọng nhất là hai yếu tố âm - dương. Đằng trước thuộc dương, đằng sau là âm, như vậy, để đúng quy luật phong thuỷ thì đằng trước phải thấp hơn đằng sau. Đứng trước sân vận động Mỹ Đình, Đông là phía trước, Tây là phía sau, minh đường phía Đông của sân rất rộng là yếu tố tốt, dương khí rất vượng. Tuy nhiên, sau lưng sân vận động Mỹ Đình có một rãnh nước rất lớn, cốt nền bị hạ thấp vì vậy ở đây phát sinh hiện tượng dương phạm âm. Thêm vào đó, ngay trước khu vực Bạch Hổ của sân vận động Mỹ Đình có một khối bia đá rất lớn, nó là hình tượng của ngọn núi. Sự xuất hiện của khối đá lớn đã phát sinh ra hiện tượng âm phạm vào dương. Về nguyên tắc, không ai đặt một ngôi nhà, công trình, mảnh đất mà sau lưng có sông, lạch".

Ông Hải kết luận, việc để khối đá ở trước sân vận động Mỹ Đình là nguyên nhân khiến cho đội nhà cứ ra sân là thua nhiều hơn thắng. "Cái nguy hiểm nữa là khối đá ở trước sân vận động Mỹ Đình là đá xám, đen. Không ai dùng đá có màu xám, đen để đặt trước cửa nhà mà dùng đá màu trắng. Đá xám, đen khiến âm vượng và càng át dương khí. Vì vậy, mỗi khi đội tuyển Việt Nam đá tại sân nhà thì luôn luôn có nền tảng để vươn lên hàng đầu, tuy nhiên, cứ vào trận là bị "dớp" do âm lấn dương. Dù trận dễ mấy cũng thu về kết quả hoà. Rất may trận vừa rồi chúng ta thắng rồi nhưng để triệt để thì cần phải bỏ khối đá âm vượng này đi. Từ việc xuất hiện khối đá này ở đây cũng thể hiện việc…kinh doanh của sân vận động này cũng không ổn. Nếu đây là công ty kinh doanh thì chắc chắn đã phá sản từ lâu rồi", ông Hải nói.

Hãy di dời ngay khối đá


Chuyên gia phong thuỷ Triệu Hải đề xuất nên di dời khối đá trước cổng sân vận động Mỹ Đình. Ảnh: M.Anh

Chuyên gia phong thuỷ Triệu Hải đề xuất nên di dời khối đá trước cổng sân vận động Mỹ Đình. Ảnh: M.Anh

Đây là lời đề nghị của ông Hải gửi tới cơ quan chức năng. Nói về việc di dời các khối cầu trước sân cách đây ít ngày, ông Hải cho rằng, trước đây, khi đặt dãy khối cầu ở trước sân thì bất kể khối cầu làm bằng vật liệu gì thì nó cũng có tác dụng tụ khí. Về mặt phong thuỷ, để quả cầu ở phía trước để tụ khí là rất tốt, cái sai ở đây là dùng các sợi xích để kết nối các khối cầu này lại với nhau. Khi dương khí bị xích lại với nhau thì khí không thoát, dương bị gò lại. Dương thuộc chủ, âm thuộc khách, khi âm phạm vào dương là thượng khách lấn chủ. Thêm vào đó, đằng sau sân lại dương thịnh, âm suy nên nảy sinh sự bất hợp lý.

"Ngày xưa, khi các tướng lĩnh lập căn cứ thì không ai chọn nơi mà đằng sau có sông, họ chọn nơi lưng tựa vào núi thì mới chắc chắn, chọn nơi tựa lưng vào sông suối thì chắc chắn thua. Chúng ta thấy rằng, không thiếu cách để ghi tên sân vận động, công trình. Việc dùng khối đá lớn đặt trước cửa và đề tên là "mốt" rất nguy hiểm của nhiều công trình vì vậy không nên đặt khối đá đồ sộ này ở trước cửa sân vận động Mỹ Đình. Khối đá này như một bia mộ, với kết cấu trước có khối đá to án ngữ, sau lưng có sông suối thì tư gia, doanh nghiệp, cơ quan đóng tại đó chắc chắn sẽ phá sản. Trong thời gian tôi làm nhiều công trình về phong thuỷ cho thấy, gần như toàn bộ doanh nghiệp mà trước cửa đặt khối đá lớn để khắc tên thì sớm muộn cũng làm ăn lụn bại. Tôi hy vọng cơ quan chức năng sẽ di dời khối đá lớn này ngay lập tức để cải thiện hiện tượng âm át dương. Khối đá này chỉ có thể tồn tại khi đằng sau lưng sân vận động có một toà nhà, ngọn núi đủ cao để làm điểm tựa. Nếu không bỏ bia đá, trận tới Việt Nam vẫn có thể vẫn thắng nhưng sau đó thì nền bóng đá nước nhà dễ đối diện nguy cơ đi xuống, giống như khi chúng ta vô địch năm 2008 và "ngã ngựa" ngay sau đó, mãi đến bây giờ, sau 10 năm mới có cơ hội đối diện với chiếc cup", ông Hải dự đoán.

Ông còn nói thêm, bia đá lớn trước cổng sân vận động là tượng, biểu hiện là rất dễ mất người tài, như HLV Park Hang Seo sẽ khó đồng hành với chúng ta theo đường dài(?).

Người hâm mộ nói gì?

Trước ý kiến của chuyên gia phong thủy, một số người hâm mộ bóng đá đã trầm trồ, suýt xoa xen lẫn tiếc rẻ. Họ nói, sao các chuyên gia này không xuất hiện sớm hơn, để đội tuyển của ta phải “ngậm ngùi” toàn thua với hòa suốt hàng chục năm nay. Chẳng phải ngay sau khi sân khánh thành, 40 quả cầu đã nằm đó, “tấm bia” cũng nằm đó, vậy mà bây giờ các nhà phong thủy mới phát hiện ra. Nhưng muộn còn hơn không, hy vọng các nhà phong thủy sẽ tiếp thêm sinh khí cho đội ta chiến thắng.

Tuy nhiên, phần nhiều cổ động viên cho rằng, tuy họ không phản bác phong thủy, nhưng nếu nhờ chỉ phong thủy mà giành thắng lợi thì Trung Quốc chắc đã vô địch thế giới lâu rồi, bởi đây là cái nôi của phong thủy. “Bỏ đi vài chục quả cầu hay cái bia, phiến đá gì đó, nếu nó thuận lợi cho các cổ động viên đến sân thì tôi cũng không có ý kiến gì. Nhưng nói thật, tôi không quan tâm lắm đến phong thủy. Theo tôi, ở trận vừa rồi gặp Philippines trên sân Mỹ Đình, đội ta giành chiến thắng là vì tài nghệ, tinh thần thi đấu ngoan cường của huấn luyện viên và các cầu thủ. Bên cạnh đó là sự cổ vũ nhiệt thành của hàng triệu người dân Việt Nam. Không có những thứ đó, nói thật, mười ông thầy cao tay cũng chẳng giúp gì được. Phong thủy tốt có thể làm người ta cảm thấy thuận mắt với cảnh vật, qua đó gia tăng sự hào hứng, nhân lên những nhân tố tích cực, nhưng đó chỉ là các yếu tố phụ. Điều làm nên chiến thắng phụ thuộc vào bản lĩnh của các chàng trai của chúng ta và người thầy tuyệt vời của họ. Ai tin phong thủy thì cứ tin, tôi không có ý kiến, nhưng xin đừng nói chỉ nhờ phong thủy mà đội tuyển của chúng ta chiến thắng”, một cổ động viên chia sẻ.

Một cổ động viên nói: “Theo tôi, ở trận vừa rồi gặp Philippines trên sân Mỹ Đình, đội ta giành chiến thắng là vì tài nghệ, tinh thần thi đấu ngoan cường của huấn luyện viên và các cầu thủ. Bên cạnh đó là sự cổ vũ nhiệt thành của hàng triệu người dân Việt Nam. Không có những thứ đó, nói thật, mười ông thầy cao tay cũng chẳng giúp gì được…”.

Chuyên gia Hoàng Hải nói về sự bất cập trong phong thuỷ ở sân vận động Mỹ Đình.

Hà Thư – Minh Anh

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Màu may mắn của 12 con giáp năm Bính Ngọ 2026: Chọn đúng màu, vận khí đổi chiều

Màu may mắn của 12 con giáp năm Bính Ngọ 2026: Chọn đúng màu, vận khí đổi chiều

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Theo phong thủy phương Đông, mỗi năm mang một trường năng lượng riêng và màu sắc đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ, cân bằng vận mệnh của từng con giáp.

Công an triệu tập người phụ nữ túm tóc, hành hung hàng xóm tại hành lang chung cư Hà Nội

Công an triệu tập người phụ nữ túm tóc, hành hung hàng xóm tại hành lang chung cư Hà Nội

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Liên quan vụ người phụ nữ hành hung hàng xóm tại hành lang chung cư Hà Nội, Công an phường Từ Liêm đã triệu tập bà N.V.A (cư dân chung cư CT5-ĐN2, đường Trần Hữu Dực) để làm rõ vụ việc.

Ngăn chặn nhóm học sinh mang hung khí chuẩn bị đánh nhau

Ngăn chặn nhóm học sinh mang hung khí chuẩn bị đánh nhau

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Để giải quyết mâu thuẫn, nhóm học sinh cấp 2 ở Hà Tĩnh mang theo hung khí để đánh nhau, lực lượng chức năng phát hiện kịp thời ngăn chặn.

Xe giường nằm cháy rụi trên cao tốc

Xe giường nằm cháy rụi trên cao tốc

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Đang lưu thông trên tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn qua địa bàn Hà Tĩnh, chiếc xe khách bất ngờ bốc cháy dữ dội, tài xế may mắn thoát nạn.

Hà Nội: Ô tô con gây tai nạn liên hoàn khiến 1 người tử vong lúc sáng sớm

Hà Nội: Ô tô con gây tai nạn liên hoàn khiến 1 người tử vong lúc sáng sớm

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Sáng 10/1, Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) xác nhận đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông liên hoàn nghiêm trọng tại khu vực cầu vượt Vọng (phường Kim Liên) khiến một người đàn ông tử vong tại chỗ.

Ông Phan Bá Mạnh làm Phó Tổng Biên tập Tạp chí Kinh tế Môi trường

Ông Phan Bá Mạnh làm Phó Tổng Biên tập Tạp chí Kinh tế Môi trường

Thời sự - 6 giờ trước

Nhà báo Phan Bá Mạnh được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Biên tập Tạp chí Kinh tế Môi trường.

Thông tin ai cũng muốn biết: 5 vị trí việc làm mới của công chức

Thông tin ai cũng muốn biết: 5 vị trí việc làm mới của công chức

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Chính phủ ban hành Nghị định số 361/2025/NĐ-CP quy định về vị trí việc làm công chức. Dưới đây là những thông tin cụ thể.

Tháng sinh Âm lịch của người có cuộc đời thường ít tai ương, hậu vận an yên

Tháng sinh Âm lịch của người có cuộc đời thường ít tai ương, hậu vận an yên

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Theo quan niệm phương Đông, có những tháng sinh Âm lịch được xem là "thời điểm vàng" khi con người chào đời. Người sinh vào những tháng này thường mang theo phúc khí bền lâu, cuộc sống ít sóng gió, hậu vận an yên.

Hà Nội: Vi phạm giao thông 'hạ nhiệt', Camera AI chỉ ghi nhận 5 trường hợp vượt đèn đỏ ngày 9/1

Hà Nội: Vi phạm giao thông 'hạ nhiệt', Camera AI chỉ ghi nhận 5 trường hợp vượt đèn đỏ ngày 9/1

Thời sự - 7 giờ trước

GĐXH - Trong 24 giờ qua (từ trưa 8/1 đến trưa 9/1/2026), hệ thống Camera AI thí điểm ghi nhận ý thức của người tham gia giao thông có sự cải thiện rõ rệt. Số lượng vi phạm tại các "điểm nóng" giảm sâu, đặc biệt không ghi nhận trường hợp nào vi phạm làn đường hay đi ngược chiều.

Lộ diện chân dung 2 tên trộm phá khóa cửa hàng, trộm 51 điện thoại ở Hà Nội

Lộ diện chân dung 2 tên trộm phá khóa cửa hàng, trộm 51 điện thoại ở Hà Nội

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Công an phường Xuân Phương (Hà Nội) đã bắt giữ 2 đối tượng phá khóa cửa hàng, trộm 51 điện thoại ở một cửa hàng di động. Danh tính 2 tên trộm đã được xác định.

Top