Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chuyện ít biết về phẫu thuật tạo hình... “chỗ khó nói”

Thứ hai, 09:45 17/10/2016 | Y tế

GiadinhNet - Theo các nghiên cứu khoa học, cứ khoảng 6.000 - 8.000 phụ nữ thì có một trường hợp mắc chứng “bất sản ống muller” (dị tật không âm đạo bẩm sinh). Tại Việt Nam, nhiều người đã tìm được hạnh phúc sau những ca phẫu thuật tạo hình đặc biệt.

Các bác sỹ phẫu thuật tạo hình âm đạo cho bệnh nhân. Ảnh: T.G
Các bác sỹ phẫu thuật tạo hình âm đạo cho bệnh nhân. Ảnh: T.G

Nỗi đau từ dị tật khó nói

Những năm qua, tại Việt Nam đã ghi nhận nhiều trường hợp mắc chứng “bất sản ống muller” hay còn gọi là dị tật không âm đạo bẩm sinh. Những cô gái gặp phải tình cảnh này rất khó phát hiện vì cơ thể vẫn phát triển bình thường, ở ngoài vẫn có âm hộ, nhưng bên trong lại không có âm đạo, không có khoang trống để quan hệ tình dục. Hầu hết họ chỉ khi đến tuổi dậy thì mới phát hiện do không có hiện tượng kinh nguyệt hoặc khi không thể quan hệ tình dục. Điều đáng nói, số người tìm đến bác sĩ để khám và chữa trị còn rất ít so với tỉ lệ mắc do tâm lý ngại để người khác biết những dị tật riêng tư.

Trò chuyện với PV Báo GĐ&XH, GS.TS Trần Thiết Sơn, Trưởng khoa Phẫu thuật Tạo hình (Bệnh viện Xanh Pôn) kể về trường hợp nhiều cô gái rất đẹp nhưng lại lỡ làng vì tạo hóa. Đa số họ mang trong mình nỗi buồn sâu kín, sự mặc cảm, tự ti và sống đóng khép với cộng đồng.

Là người trực tiếp thực hiện tạo hình âm đạo từ niêm mạc miệng cho chị Nguyễn Thị H (21 tuổi, tỉnh Quảng Ngãi), GS Sơn cho hay: Khi mới sinh ra H là bé gái xinh xắn, bộ phận sinh dục có đầy đủ môi lớn, môi bé và âm hộ nên mọi người trong gia đình chưa bao giờ mảy may nghi ngờ về giới tính của con. Lớn lên, H cũng rất nữ tính, từ giọng nói, cử chỉ, dáng đi, điệu bộ đều như bao thiếu nữ khác, duy chỉ có bắp tay, vai hơi thô. Năm H 17 tuổi, mẹ H bắt đầu chột dạ khi thấy vong một của con không phát triển, vẫn chưa có kinh nguyệt. Gia đình đã đưa H đi thăm khám tại một bệnh viện phụ sản, kết quả cho biết H mang nhiễm sắc thể XY.

Khi được bạn bè giới thiệu, H tìm đến Bệnh viện Xanh Pôn để được tư vấn. Tại đây, BS Phạm Thị Việt Dung, khoa Phẫu thuật tạo hình đã tư vấn cho H nên phẫu thuật tạo hình âm đạo. Theo lời kể của BS Dung, H là một trong những bệnh nhân may mắn được các bác sỹ tạo hình “cô bé” bằng niêm mạc da miệng. “Lần đầu đến viện, H tự ti lắm, chúng tôi hỏi gì cô gái trả lời nấy, mặt lúc nào cũng cúi gằm xuống tránh những ánh mắt hỏi han. H chia sẻ rằng, cô rất khao khát được làm mẹ, được làm vợ. Đã có lúc cô gái tưởng như tuyệt vọng vì bị người yêu bỏ khi biết về sự thật khó nói kia và không dám nghĩ đến tương lai hạnh phúc”, BS Dung nhớ lại.

BS Dung cho hay, thời gian phẫu thuật tạo hình kéo dài 90 phút. Sau khi phẫu thuật, H được các bác sỹ chăm sóc và dặn dò chu đáo. “Không giống với các phẫu thuật vùng kín khác, với phẫu thuật tạo hình âm đạo, chúng tôi khuyên bệnh nhân nên nong âm đạo thường xuyên và kiêng 6 tuần, sau đó có thể quan hệ tình dục”, BS Dung nói.

Chia sẻ về ca phẫu thuật của bệnh nhân H, GS. TS Trần Thiết Sơn cho biết thêm, với những trường hợp chuyển thành nữ như của H, các bác sỹ sẽ dùng niêm mạc miệng để tạo hình âm đạo thay thế cho việc dùng vạt da đùi hay bụng nhiều hạn chế trước kia. “Sau cuộc phẫu thuật tái tạo âm đạo vừa rồi, một thời gian sau H tiếp tục quay lại bệnh viện để đặt túi ngực nhân tạo. Khi ca phẫu thuật thành công, H sẽ không còn phải tự ti về hình dáng bề ngoài của mình nữa. Tuy nhiên, để sống đúng với giới tính thật của mình và không còn mặc cảm về cuộc sống gối chăn hạnh phúc cũng như khả năng làm mẹ thì là một chặng đường dài đầy nghị lực phía trước”, GS. TS Trần Thiết Sơn bật mí.

Hạnh phúc “nảy mầm” từ nghệ thuật dao kéo

Tại Bệnh viện Xanh Pôn, qua lời giới thiệu của Trưởng khoa Phẫu thuật Tạo hình chúng tôi được tiếp xúc với bệnh nhân Nguyễn Thị N. (31 tuổi, Hà Tĩnh). Chia sẻ về nỗi đau thầm kín của mình, chị N. cho biết, phát triển bình thường như những người bạn khác nhưng đến tuổi dậy vẫn chưa có “ngày đèn đỏ”. Đến năm 27 tuổi, chị yêu và kết hôn với một người đàn ông ở xã bên.

Chị N kể, đêm tân hôn không diễn ra như mong đợi, hai vợ chồng loay hoay mãi vẫn không thể làm được “chuyện ấy”. Chị cũng xấu hổ không hiểu lý do vì sao, dù cảm xúc dâng trào. Nhiều ngày sau, vợ chồng chị vẫn không thể tận hưởng “giây phút thăng hoa”, chồng tỏ ra thất vọng mỗi khi đêm đến. Sau đó, hai vợ chồng đi khám, các bác sỹ kết luận chị không có âm đạo, không buồng trứng, không tử cung. “Cầm kết quả trên tay, tôi như chết đứng. Các bác sỹ khuyên tôi nên ra bệnh viện Hà Nội tạo một âm đạo giả để có thể quan hệ tình dục. Nỗi tủi nhục không gì tả xiết, may chồng thương nên quyết định đưa tôi đi làm phẫu thuật”, chị N sụt sùi kể.

GS. TS Trần Thiết Sơn cũng cho biết, hiện còn rất nhiều phụ nữ mặc cảm tự ti vì dị tật vùng kín. Tuy nhiên, với khoa học hiện đại, các phẫu thuật này có thể giúp họ lấy lại tự tin, được làm đúng với thân phận người phụ nữ của mình. “Ngày trước, khi tiếp xúc với những người bị chứng không có âm đạo, lúc nào tôi cũng trăn trở và ám ảnh. Mỗi con người, mỗi số phận đã thôi thúc tôi tìm cho được một phương pháp hoàn chỉnh, ít tốn kém để giúp họ kiếm tìm hạnh phúc”, GS. TS Trần Thiết Sơn bộc bạch.

Phát minh đặc biệt về phương pháp dùng niêm mạc miệng vừa được GS.TS Trần Thiết Sơn cùng nhóm bác sỹ Bệnh viện Xanh Pôn giới thiệu tại Hội nghị Phẫu thuật Tạo hình - thẩm mỹ toàn quốc lần thứ 6 diễn ra đầu tháng 10 tại Hà Nội. Theo tiết lộ, trong một năm qua, tại Bệnh viện Xanh Pôn đã có 12 bệnh nhân được phẫu thuật thành công bằng phương pháp tạo hình dị tật không âm đạo bẩm sinh bằng ghép niêm mạc miệng. Trong số đó, đa phần bệnh nhân đạt kết quả tốt, khoang âm đạo mới có đường kính và chiều sâu phù hợp, niêm mạc mềm mại, đảm bảo các chức năng.

Vì sao dùng niêm mạng miệng để tạo hình âm đạo?

GS.TS Trần Thiết Sơn (Trưởng khoa Phẫu thuật Tạo hình - Bệnh viện Xanh- Pôn) cho biết, kỹ thuật lấy niêm mạc miệng tạo hình âm đạo trở thành kỹ thuật độc đáo cho ngành phẫu thuật tạo hình. Niêm mạc miệng có tính chất mô học tương đồng với niêm mạc âm đạo, có khả năng tiết dịch nên khi tạo hình âm đạo sẽ tiết dịch vừa đủ độ ẩm, mềm nên quan hệ không đau... Sau phẫu thuật lấy niêm mạc miệng, khoang miệng hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì. Bệnh nhân chỉ nhịn ăn 10 ngày, tiếp nhận thức ăn qua đường tĩnh mạch, không đi vệ sinh 10 ngày để đảm bảo vô trùng hoàn toàn cho đến khi bình phục.

Thấy dấu hiệu bất thường,cần đến cơ sở y tế để được tư vấn

Theo các nghiên cứu khoa học, trên thực tế, cứ khoảng 6.000-8.000 phụ nữ thì có một trường hợp mắc dị tật không âm đạo bẩm sinh. BS Phạm Thị Việt Dung (Bệnh viện Xanh Pôn) chia sẻ: “Với sự phát triển của y học hiện nay, việc phẫu thuật để tạo hình âm đạo là một phương pháp đơn giản, hiệu quả, giúp cải thiện đời sống tình dục cũng như chất lượng cuộc sống của bệnh nhân. Kỹ thuật này thực hiện càng sớm thì cơ hội thành công càng cao. Vậy nên, những cô gái có các dấu hiệu bất thường như khi dậy thì vẫn không có kinh nguyệt, không quan hệ vợ chồng được… hãy tự tin tìm đến các cơ sở y tế để được tư vấn, xác định nguyên nhân và có hướng giải quyết phù hợp.

N.Tân

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người phụ nữ 61 tuổi suy gan nặng, nguy cơ tử vong cao do chủ quan với dấu hiệu này

Người phụ nữ 61 tuổi suy gan nặng, nguy cơ tử vong cao do chủ quan với dấu hiệu này

Y tế - 12 giờ trước

GĐXH - Tại bệnh viện, bệnh nhân được chẩn đoán xơ gan mất bù, viêm gan B mạn tính, suy gan rất nặng, nguy cơ tử vong cao nếu không được ghép gan kịp thời.

Chạy đua với thời gian, hồi sinh 5 cuộc đời từ nghĩa cử hiến tạng

Chạy đua với thời gian, hồi sinh 5 cuộc đời từ nghĩa cử hiến tạng

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh viện E vừa triển khai thành công lấy đa tạng từ người cho chết não, để hồi sinh sự sống cho 3 người bệnh và đem lại ánh sáng cho 2 người bệnh khác.

Nam thanh niên 30 tuổi ở Phú Thọ có sán dây dài hơn 3 mét do thường xuyên ăn món quen thuộc này

Nam thanh niên 30 tuổi ở Phú Thọ có sán dây dài hơn 3 mét do thường xuyên ăn món quen thuộc này

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Tại bệnh viện, bệnh nhân được chỉ định thụt tháo để chuẩn bị nội soi đại tràng. Sau thụt, các bác sĩ ghi nhận một con sán dây dài hơn 3 mét được thải ra theo phân, còn sống.

Người đàn ông ở Hải Dương nguy kịch do dùng thuốc điều trị viêm gan B theo cách này

Người đàn ông ở Hải Dương nguy kịch do dùng thuốc điều trị viêm gan B theo cách này

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Tại bệnh viện, bệnh nhân được chẩn đoán xơ gan giai đoạn F4 – giai đoạn nặng. Cùng lúc, ông được chẩn đoán thêm đái tháo đường type 2, làm tăng nguy cơ tổn thương gan.

'Thủ phạm' khiến bé gái 7 tuổi gặp vấn đề ở vùng kín suốt gần 1 năm

'Thủ phạm' khiến bé gái 7 tuổi gặp vấn đề ở vùng kín suốt gần 1 năm

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Sau khi thăm khám, các bác sĩ phát hiện dị vật đã ăn sâu và dính chắc vào niêm mạc âm đạo của bệnh nhi, rất khó lấy ra bằng kỹ thuật thông thường.

Chấn động: Bé gái 3 tháng tuổi bị người thân xâm hại tình dục

Chấn động: Bé gái 3 tháng tuổi bị người thân xâm hại tình dục

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Tại bệnh viện, các bác sĩ phát hiện bé bị rách màng trinh và tổn thương âm đạo khoảng 1,5 cm.

Giây phút căng thẳng của 2 bác sĩ trên chuyến bay TPHCM - Hà Nội cứu bé gái co giật

Giây phút căng thẳng của 2 bác sĩ trên chuyến bay TPHCM - Hà Nội cứu bé gái co giật

Y tế - 6 ngày trước

Máy bay vừa cất cánh, một bé gái bất ngờ co giật, tím tái nhưng đã được các bác sĩ có mặt trên chuyến bay hỗ trợ cấp cứu thành công.

Người mẹ kể lại giây phút con trai 13 tuổi đột quỵ lúc sáng sớm

Người mẹ kể lại giây phút con trai 13 tuổi đột quỵ lúc sáng sớm

Y tế - 6 ngày trước

Khi chuẩn bị đến trường, Đ. đột ngột nôn ói, rơi vào hôn mê sâu, nguy kịch tính mạng. Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị đột quỵ.

Cúc áo gãy đôi nằm trong đường thở bé gái 5 tuổi

Cúc áo gãy đôi nằm trong đường thở bé gái 5 tuổi

Sống khỏe - 1 tuần trước

Bố mẹ đều đi làm, trẻ ở nhà chơi một mình nên không ai biết cháu đã nuốt phải dị vật từ lúc nào.

Nhiều đề xuất được kỳ vọng tăng thêm nguồn tạng quý giá, cứu sống nhiều người bệnh đang chờ ghép

Nhiều đề xuất được kỳ vọng tăng thêm nguồn tạng quý giá, cứu sống nhiều người bệnh đang chờ ghép

Sống khỏe - 1 tuần trước

Sau 19 năm thực hiện, Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến lấy xác, Việt Nam đã thực hiện hơn 9.500 ca ghép tạng, phát triển mạng lưới gồm 27 cơ sở đủ năng lực kỹ thuật, từng bước làm chủ nhiều kỹ thuật ghép phức tạp như ghép tim – gan đồng thời, khí quản, phổi…

Top