Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chuyện không muốn kể của cô giáo nơi ‘3 không’

Thứ năm, 11:28 12/11/2015 | Xã hội

“3 không” không điện, không nước, không đường giao thông cũng không thể ngăn trở quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chăm lo giáo dục huyện nghèo Tây Giang (tỉnh Quảng Nam) của cô giáo Nguyễn Thị Xuân Huyên.

Cô là một gương giáo viên điển hình được vinh danh trong chương trình “Chia sẻ cùng Thầy Cô” do TƯ Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Bộ Giáo dục - Đào tạo và Tập đoàn Thiên Long phối hợp tổ chức.

18 năm không ngại khó, ngại khổ

Sinh năm 1974 và lớn lên tại huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, nhưng tháng 9/1997, cô Huyên quyết định nhận công tác tại Tây Giang, một huyện miền núi của tỉnh Quảng Nam. Thời đó chưa có đường giao thông thuận lợi như bây giờ, mỗi thầy cô mỗi năm chỉ được về nhà hai lần.

Khó khăn, gian khổ là vậy nhưng cô Huyên đã không ngần ngại nhận nhiệm vụ được giao và cố gắng làm hết sức mình để đem lại cái chữ cho đồng bào bởi cô luôn tâm niệm câu nói của nhà văn Nguyễn Bá Học: “Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng người ngại núi e sông”.

Học trò ở huyện Tây Giang đa số đều rất nghèo.
Học trò ở huyện Tây Giang đa số đều rất nghèo.

 

Với “lòng quyết tâm còn cao hơn núi”, cô đến bản để dạy học, rồi cùng ăn, cùng ở, cùng làm và cùng học tiếng của bà con để có sự hòa đồng. Nhờ vậy, cô luôn bà con tin yêu, gần gũi, được đồng nghiệp và học trò quý mến. Rồi khi huyện Hiên được tách làm hai huyện Đông Giang và Tây Giang, cô được điều động về công tác ở trường vùng cao khu 7 (PTDTBT Tiểu học Tr’hy), huyện Tây Giang.

Nhớ lại lúc đó, cô Huyên tâm sự: “Nói đến cái khó và cái khổ thì ai đã một thời cùng giảng dạy ở huyện Tây Giang với tôi thì đều hiểu rõ. Hồi đó, không có đường giao thông, phải qua sông, qua đò và đi hai buổi đường mới đến được trung tâm huyện, điện không, nước không, chúng tôi phải dùng nước suối để uống. Dù gian khổ nhưng tôi vẫn quyết tâm kiên trì với nghề để không phụ sự tin yêu của bà con và cả sự kính mến, tấm lòng ham học của các em nhỏ chịu hoàn cảnh khó khăn này. Tôi hiểu, chính người dân cư ngụ nơi đây và các học trò nhỏ rất cần con chữ, cần những người thầy cô yêu trường yêu lớp và giúp các em có tương lai tốt đẹp hơn .

Tận tụy với học trò của cả lúc dạy học và lúc vui chơi.
Tận tụy với học trò của cả lúc dạy học và lúc vui chơi.

 

Có thêm động lực nhờ sự quan tâm của xã hội

Qua 18 năm công tác, cô Huyên luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chăm lo giáo dục huyện nghèo. Nhờ nỗ lực không ngừng nghỉ, cô đã nhận được nhiều giấy khen của ngành qua các năm học, được công nhận là chiến sĩ thi đua và lao động tiên tiến, luôn nhận được giấy khen hoàn thành xuất sắc hoạt động Công đoàn qua các năm học cấp ngành và cấp liên đoàn lao động huyện, được Công đoàn Sở Giáo dục Quảng Nam tặng giấy khen, hàng năm được công nhận là Phụ nữ hai giỏi cấp ngành và cấp Liên đoàn lao động huyện.

Tây Giang hôm nay đang từng ngày khởi sắc. Điện đường, trường trạm hầu như đến tất cả các nơi, nên công tác giáo dục nơi đây đã phần nào giảm bớt khó khăn. Nhờ những tấm lòng yêu nghề, yêu trẻ như cô giáo Nguyễn Thị Xuân Huyên, học vấn và tương lai của trẻ em Tây Giang nói riêng và những huyện miền núi nghèo xa xôi trên cả nước sẽ ngày càng phát triển.

Cô Huyên cảm thấy rất vinh dự được tham gia chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô”: “Đó là động lực để thầy cô giáo chúng tôi nhận thấy ngay phía sau mình luôn có sự quan tâm, chia sẻ của các doanh nghiêp, của xã hội mà tiếp tục phấn đấu vì sự nghiệp phát triển giáo dục nước nhà”.

 

 

 

Trong chuyến đi thăm các giáo viên của chương trình, TS Võ Văn Thành Nghĩa, Tổng Giám đốc Tập đoàn Thiên Long, người cũng từng làm giáo viên xúc động chia sẻ: “Đó là cảm xúc khó tả của một người đã từng đứng trên bục giảng trong nhiều năm nhưng không có điều kiện tiếp tục nguyện ước của mình. Đó là sự thán phục khi nhìn thấy lòng nhiệt tâm và tận tụy của những đồng nghiệp trẻ trước những khó khăn và thách thức trong công tác giảng dạy, cũng như sinh hoạt hàng ngày với những điều kiện và phương tiện cực kỳ thiếu thốn. Đó cũng là một dịp để chiêm nghiệm về bản thân và xem lại sự “chia sẻ” của chương trình đã đáp ứng được nhu cầu của thầy cô chưa”.

 

Theo Tấn Tài/Vietnamnet

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Từ 2026, trốn tránh cấp dưỡng nuôi con sau ly hôn có thể bị phạt đến 10 triệu đồng

Từ 2026, trốn tránh cấp dưỡng nuôi con sau ly hôn có thể bị phạt đến 10 triệu đồng

Đời sống - 4 phút trước

GĐXH - Sau khi ly hôn, nhiều người không thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng của mình. Hành vi này có thể bị xử phạt theo quy định của Nghị định 282/2025/NĐ-CP.

Bắc Ninh: Xôn xao cảnh người phụ nữ bế con nhỏ và thai phụ bị người nhà hành hung nhập viện

Bắc Ninh: Xôn xao cảnh người phụ nữ bế con nhỏ và thai phụ bị người nhà hành hung nhập viện

Đời sống - 27 phút trước

GĐXH - Mạng xã hội đang lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh xô xát trong một gia đình tại phường Vũ Ninh (TP Bắc Ninh). Người đăng tải clip tố cáo người cô ruột cùng con trai đã hành hung vợ mình và chị vợ khiến cả hai phải nhập viện.

Sôi nổi Ngày hội Ngôn ngữ tại Trường THCS Phú Diễn: Nơi chắp cánh đam mê hội nhập cho học sinh

Sôi nổi Ngày hội Ngôn ngữ tại Trường THCS Phú Diễn: Nơi chắp cánh đam mê hội nhập cho học sinh

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Sáng ngày 21/1/2026, Trường Trung học cơ sở Phú Diễn đã tưng bừng tổ chức Chương trình Ngày hội Ngôn ngữ, mang đến không khí sôi nổi, hào hứng và đầy màu sắc cho thầy cô và học sinh toàn trường. Đây là hoạt động thường niên giàu ý nghĩa, góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích để học sinh rèn luyện và phát huy năng lực sử dụng ngoại ngữ.

Càng gần Tết càng xui: 4 con giáp dễ gặp vận hạn trước Tết Nguyên Đán

Càng gần Tết càng xui: 4 con giáp dễ gặp vận hạn trước Tết Nguyên Đán

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Thời điểm cận Tết Nguyên Đán vốn là lúc ai cũng mong cầu sự hanh thông, đủ đầy và bình yên. Thế nhưng, không phải con giáp nào cũng gặp may mắn trong giai đoạn này.

Sinh viên chưa cầm bằng đã có việc làm: Điều gì khiến doanh nghiệp gật đầu?

Sinh viên chưa cầm bằng đã có việc làm: Điều gì khiến doanh nghiệp gật đầu?

Giáo dục - 5 giờ trước

Các khảo sát việc làm những năm gần đây cho thấy, ngày càng nhiều sinh viên có việc làm trước khi nhận bằng tốt nghiệp. Xu hướng này phản ánh sự gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo, năng lực thực tế của sinh viên và nhu cầu tuyển dụng của thị trường lao động.

Từ năm 2026, những người có năm sinh sau cần lưu ý đổi thẻ căn cước

Từ năm 2026, những người có năm sinh sau cần lưu ý đổi thẻ căn cước

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là những đối tượng cần đổi thẻ căn cước khi đến những độ tuổi nhất định theo quy định của Luật Căn cước 2023.

Tập đoàn TH: Khi đổi mới sáng tạo làm nên nội lực của một tập thể anh hùng

Tập đoàn TH: Khi đổi mới sáng tạo làm nên nội lực của một tập thể anh hùng

Xã hội - 6 giờ trước

Song hành với tầm nhìn chiến lược và những thành tựu mang dấu ấn quốc gia, quốc tế, hơn 10.000 người lao động đang làm việc trên toàn chuỗi sản xuất khép kín của TH chính là lực lượng trực tiếp hiện thực hóa tinh thần của Anh hùng Lao động và phẩm hạnh Anh hùng trong đời sống sản xuất hằng ngày.

Tử vi tiết lộ 5 khung giờ sinh được coi là 'mệnh có của'

Tử vi tiết lộ 5 khung giờ sinh được coi là 'mệnh có của'

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Theo quan niệm Á Đông, người sinh vào mỗi khung giờ không chỉ mang tính cách riêng, mà còn được cho là có con đường tài lộc mang "tiết tấu" rất khác biệt.

Khối không khí lạnh rất mạnh tràn xuống, Hà Nội có rét dưới 10 độ?

Khối không khí lạnh rất mạnh tràn xuống, Hà Nội có rét dưới 10 độ?

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, không khí lạnh đã ảnh hưởng toàn miền Bắc trong đó có Thủ đô Hà Nội, trời có mưa và chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất tại Hà Nội và khu vực đồng bằng là 11-14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ.

Lật tẩy thủ đoạn tinh vi của đường dây biến mỹ phẩm giả thành 'hàng xách tay' giá rẻ

Lật tẩy thủ đoạn tinh vi của đường dây biến mỹ phẩm giả thành 'hàng xách tay' giá rẻ

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Qua nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan thu được, Công an tỉnh Quảng Trị bóc tách, làm rõ từng mắt xích trong đường dây tập kết, tiêu thụ mỹ phẩm giả từ Trung Quốc về Việt Nam.

Top