Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cô bé H'Mông nói tiếng Anh như gió: 'Ngoại ngữ giúp mình đổi đời'

Thứ tư, 13:25 27/02/2019 | Xã hội

Từ những lần rong ruổi bán đồ lưu niệm, Lò Thị Mai nghe du khách giao tiếp bằng tiếng Anh nhiều nên nói theo. Cô thừa nhận ngoại ngữ đã làm thay đổi cuộc đời mình.

"Mai có biệt danh 'Crazy Mai', tiếng Anh tốt song nói tiếng Việt không rõ. Mai sống thật thà, sôi nổi".

Đó là ấn tượng về Lò Thị Mai, 27 tuổi, nổi tiếng trên mạng với biệt danh "cô bé H'Mông nói tiếng Anh như gió", trong lòng một người chị thân thiết. Những mô tả về Mai phần nào được kiểm chứng qua cuộc trò chuyện nhân chút thời gian 9X không bận bịu với công việc y tá ở bệnh viện gần nhà.

Mai có thể trò chuyện bằng tiếng Anh và Việt. Song "cô bé H'Mông nói tiếng Anh như gió" viết chữ tiếng Việt không dấu, nhiều từ sai chính tả và đôi khi không hiểu ý người hỏi. Nhiều điều được Mai lần đầu chia sẻ với Zing.vn, theo cách giản dị và gần gũi.

Sau 14 năm kể từ khi "gây bão" mạng với clip trò chuyện với du khách nước ngoài tới thăm thị trấn Sa Pa (Lào Cai), Lò Thị Mai giờ đã là bà mẹ hai con, có cuộc sống đầy đủ ở Bỉ.

"Biết tiếng Anh ai cũng thích Mai"

Lò Thị Mai kể mình là con út trong gia đình có 5 người ở bản Lao Chải, cách trung tâm thị trấn Sa Pa, tỉnh Lào Cai, khoảng 7 km.

Điều kiện gia đình khó khăn, từ năm 2002, cô bé Mai 10 tuổi vừa đi học, vừa rong ruổi bán đồ lưu niệm, cho du khách ở thị trấn Sa Pa để phụ giúp cha mẹ. Mai kể ngày ấy không nhiều trẻ em ở bản phải đi bán rong như mình.

"Mình không đi học tiếng Anh. Vì đi bán hàng cho khách du lịch, mình tự nghe thì biết thôi", Mai trả lời bằng những câu chữ ngắn gọn.

Hỏi Mai vì sao nói tiếng Anh, cô đáp đơn giản: "Mai biết tiếng Anh, ai cũng thích Mai".

Với Lò Thị Mai, việc nói tiếng Anh là bình thường, bởi đây là phương tiện giúp cô mưu sinh bằng công việc bán đồ lưu niệm cho du khách quốc tế.

Ở bản Lao Chải ngày ấy, không nhiều trẻ em biết tiếng Anh như Mai. Gia đình cô cũng không ai biết ngoại ngữ.

Gần 15 năm trôi qua, Mai nói không còn nhớ mình nói được tiếng Anh từ khi nào, mà chỉ rõ "nếu biết tiếng Anh, người ta sẽ thích mình".

Chia sẻ về clip trò chuyện với du khách nước ngoài bằng tiếng Anh lưu loát và tự tin vào năm 2005, Lò Thị Mai nói cô dùng Facebook từ năm 2008, từng xem lại đoạn video và biết mọi người quan tâm tới mình. Còn biệt danh “cô bé H’Mông bắn tiếng Anh như gió”, giờ Mai mới hay biết.

Mai thừa nhận tiếng Anh đã làm thay đổi cuộc đời mình - một cô gái chỉ học hết lớp 9. Trước là bán được nhiều đồ lưu niệm hơn, sau giúp cô quen được người chồng hiện tại.

"Cô bé H'Mông nói tiếng Anh như gió" hiện có cuộc sống hạnh phúc bên trời Tây.

Gây quỹ giúp đỡ trẻ em Việt Nam

Lò Thị Mai kết hôn với anh Steve Houbrechts (sinh năm 1983, hiện kinh doanh trong lĩnh vực khách sạn ở Bỉ) vào năm 2012, sau 5 năm quen biết. Đến nay, hai người có hai cậu nhóc dễ thương 3 và 4 tuổi.

Mai từng được chồng giúp sang Singapore học ngành Y và giờ làm y tá tại bệnh viện ở thành phố Sint-Truiden, tỉnh Limburg, Bỉ.

Mai khoe cô biết nhiều thứ tiếng gồm tiếng Việt, H’Mông, Anh, Hà Lan và một chút tiếng Pháp mới học được ở trường. Cô chia sẻ tiếng Pháp khó học nhất.

Đem thắc mắc Mai học tiếng Hà Lan nhờ chồng dạy như một số thông tin trên mạng đưa, cô vui vẻ tiết lộ: "Mình đi học chứ 'ông ấy' không dạy". Cô cũng chia sẻ dự định cho hai con trai học tiếng Anh và Pháp.

Người chồng hơn 9 tuổi và hai con trai dễ thương của Lò Thị Mai. Cả gia đình hiện sống ở tỉnh Limburg, Bỉ.

Lò Thị Mai kể ngày trước chưa sinh con, cô thường về thăm gia đình 2 lần/năm. Khi lần lượt có hai nhóc tỳ, Mai về Lào Cai một lần dịp Tết Nguyên đán.

Một số nguồn tin viết Mai tham gia hoạt động giúp đỡ các bé gái dân tộc H'Mông học tiếng Anh, song khi được hỏi, 9X đính chính là không bằng câu trả lời: “Mai giúp người dân cho áo ấm thôi”.

Từ năm 2014, mỗi lần về Lao Chải ăn Tết, Mai đều tặng hàng trăm chiếc áo ấm cho trẻ em nghèo. Cô tiết lộ: “Đó là tiền của mình đấy”.

"Cô bé H'Mông" nói mình kiếm ra tiền và muốn chia sẻ với đồng bào, chứ không có mục đích gì lớn. Cũng vì hoạt động ý nghĩa này, ở bản Lao Chải, nhiều người biết và yêu mến Mai.

Lò Thị Mai cũng lên mạng gây quỹ giúp đỡ trẻ em Việt Nam, khiến nhiều người biết cô bé H'Mông ngày nào đều trân quý và ngưỡng mộ.

Từ năm 2014, Lò Thị Mai đều đặn tổ chức hoạt động phát áo ấm cho trẻ em trong bản mỗi dịp Tết Nguyên đán. Cô cũng lên mạng kêu gọi mọi người quyên góp cho trẻ em Việt Nam.

Theo Thiên Nhi (Tri Thức Trực Tuyến)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Tháng sinh Âm lịch của người có cuộc đời thuận buồm xuôi gió

Tháng sinh Âm lịch của người có cuộc đời thuận buồm xuôi gió

Đời sống - 35 phút trước

GĐXH - Những người sinh tháng Âm lịch dưới đây cả đời làm gì cũng thuận buồm xuôi gió, thường hóa giải nghịch cảnh bằng chính năng lực của mình.

Những trường hợp này sẽ không được hưởng thừa kế đất đai theo quy định mới nhất

Những trường hợp này sẽ không được hưởng thừa kế đất đai theo quy định mới nhất

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Theo quy định, đất đai là tài sản đặc biệt và có những quy định riêng về thừa kế. Tuy nhiên có những trường hợp sẽ không được hưởng thừa kế. Đó là trường hợp nào?

Tin mới nhất về khối không khí lạnh sắp gây mưa lớn khu vực miền Bắc và xu hướng thời tiết trong những ngày tới

Tin mới nhất về khối không khí lạnh sắp gây mưa lớn khu vực miền Bắc và xu hướng thời tiết trong những ngày tới

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, một đợt không khí lạnh yếu sắp tràn về miền Bắc gây mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Trước khi đón không khí lạnh, thời tiết miền Bắc vẫn oi nóng.

Tin sáng 7/5: Nghỉ hưu trước tuổi, 6 lãnh đạo sở ở Đắk Lắk nhận hỗ trợ gần 8,5 tỉ đồng; ca sinh mổ hiếm gặp với tỉ lệ chỉ 1/80.000 ca

Tin sáng 7/5: Nghỉ hưu trước tuổi, 6 lãnh đạo sở ở Đắk Lắk nhận hỗ trợ gần 8,5 tỉ đồng; ca sinh mổ hiếm gặp với tỉ lệ chỉ 1/80.000 ca

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - 6 lãnh đạo sở ở Đắk Lắk xin nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 178 được hỗ trợ tổng cộng gần 8,5 tỉ đồng; Một em bé chào đời vẫn nằm nguyên vẹn trong túi ối, theo các bác sĩ, đây là trường hợp hiếm gặp, với tỉ lệ chỉ khoảng 1/80.000 ca sinh.

Tỷ lệ chọi vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên năm 2025

Tỷ lệ chọi vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên năm 2025

Giáo dục - 2 giờ trước

Năm 2025, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên tuyển 525 chỉ tiêu lớp 10 với 5 khối chuyên; mỗi khối chuyên tuyển 105 em. Trong đó, khối chuyên Tin có tỷ lệ chọi cao nhất, lên đến 1/8,1.

Tuổi Thân trong tháng tháng 4 âm lịch 2025 dễ thu hút tài lộc

Tuổi Thân trong tháng tháng 4 âm lịch 2025 dễ thu hút tài lộc

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Tử vi tháng 4 âm lịch 2025 dự báo, tuổi Thân tha hồ thu hút tài lộc về mình trong giai đoạn thuận lợi như lúc này. Làm ăn, kinh doanh có lợi, người nào khởi nghiệp cũng bắt đầu có lợi nhuận ban đầu.

Triệu tập đối tượng chặn đầu xe ô tô chửi bới, đập kính chiếu hậu ở Cần Thơ

Triệu tập đối tượng chặn đầu xe ô tô chửi bới, đập kính chiếu hậu ở Cần Thơ

Pháp luật - 2 giờ trước

Chiều 6/5, cơ quan Công an đã làm việc với đối tượng chạy xe máy chặn đầu xe ô tô chửi bới, bẻ cần gạt mưa, đập kính chiếu hậu trên đường 3 Tháng 2 (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) và những người liên quan.

Không khí lạnh tăng cường sắp tràn về, Hà Nội và miền Bắc có trở rét?

Không khí lạnh tăng cường sắp tràn về, Hà Nội và miền Bắc có trở rét?

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, khoảng chiều tối 9-10/5, một đợt không khí lạnh yếu tràn về miền Bắc gây mưa dông, nền nhiệt giảm nhiệt mạnh. Tuy nhiên trước đó, thời tiết miền Bắc vẫn oi nóng.

Bắt giữ 2 kẻ cướp vàng ở TP.HCM: Lần theo vết máu tại hiện trường

Bắt giữ 2 kẻ cướp vàng ở TP.HCM: Lần theo vết máu tại hiện trường

Pháp luật - 12 giờ trước

Vụ cướp tiệm vàng ở Hóc Môn (TP.HCM) được phá sau 5 giờ nhờ vết máu tại hiện trường và manh mối từ phòng khám nơi nghi phạm đến khâu vết thương ở tay.

Ngày về của cựu binh đi xe máy vượt 1.300 km xem kỷ niệm 50 năm thống nhất nước

Ngày về của cựu binh đi xe máy vượt 1.300 km xem kỷ niệm 50 năm thống nhất nước

Đời sống - 13 giờ trước

Sau khi vượt hơn 1.300km từ Nghệ An vào TP.HCM xem diễu binh, diễu hành, thăm địa danh dọc dài đất nước, tối 5/5, cựu binh Trần Văn Thanh, 77 tuổi đã về lại quê nhà.

Top