Cô gái 25 tuổi thường xuyên đau bụng dữ dội mỗi khi ăn no, hóa ra bị ung thư dạ dày vì 3 món khoái khẩu vào buổi tối
Có nhiều người không biết rằng thói quen ăn uống là 1 trong những nguyên nhân hàng đầu gây bệnh ung thư. Phổ biến nhất là ung thư dạ dày.
Văn Văn (bút danh) cho biết, đến tận bây giờ cô vẫn chưa thể chấp nhận sự thật rằng mình bị ung thư dạ dày cuối giai đoạn 2 khi mới 25 tuổi.
Cô là nhân viên văn phòng sống xa nhà, đang làm việc tại Lâm Bình, Hàng Châu, Chiết Giang, Trung Quốc. Bắt đầu từ khoảng nửa năm trước, cô thường xuyên bị đau bụng, khó chịu mỗi khi ăn no. Nhưng vì mức độ không nghiêm trọng nên cô chẳng mấy quan tâm.

Ảnh minh họa
Hai tháng trở lại đây, cơn đau ngày một rõ ràng hơn và kéo dài lâu hơn. Thậm chí, cô bắt đầu chán ăn, luôn có cảm giác đầy bụng, ăn gì cũng không thấy ngon miệng. Tuy nhiên, Văn Văn cho rằng mình bị rối loạn tiêu hóa nên chỉ tự mua thuốc về uống.
Cho đến 1 hôm, vì quá bận rộn với công việc nên đến tối muộn cô mới nhận ra mình chưa kịp ăn gì, nhưng lại không thấy đói. Tuy vậy, Văn Văn vẫn muốn tự thưởng cho mình sau ngày làm việc vất vả nên quyết định đi ăn món mình thích nhất là lẩu cay và thịt xiên nướng.

Ảnh minh họa
Không ngờ, chưa ăn được mấy miếng thì vùng bụng giữa ngay trên rốn của cô đau dữ dội. Hết uống thuốc giảm đau lại dùng thuốc tiêu hóa vẫn không thuyên giảm, người bạn đi ăn cùng liền chở Văn Văn tới Bệnh viện nhân dân số 1 Hàng Châu (Hàng Châu, Trung Quốc).
Các kiểm tra y tế chỉ ra Văn Văn mắc bệnh ung thư dạ dày. Nghe bác sĩ nói xong cô vô cùng hoảng hốt, liên tục hỏi đi hỏi lại mấy lần. Sau khi được giải thích rõ ngọn ngành, cô không kìm được mà ngồi sụp xuống khóc như 1 đứa trẻ.
Thủ phạm là 3 “món tủ” trong bữa tối của người trẻ
Phó khoa Tiêu hóa Shan Yuqiang là người tiếp nhận và điều trị cho Văn Văn. Ông cho biết, ngày càng nhiều người trẻ dưới 30 tuổi mắc bệnh ung thư dạ dày. Giống như Văn Văn, phần lớn nguyên nhân xuất phát từ thói quen ăn uống không lành mạnh. Đồng thời, vì chủ quan nên khi phát hiện hầu hết đều ở giai đoạn 2 trở lên, đã bỏ lỡ cơ hội điều trị tốt nhất.
Với Văn Văn, cô cực mê lẩu cay, đồ nướng và thường xuyên uống rượu bia khi đi ăn uống với bạn bè. Bác sĩ Shan nhấn mạnh, 3 món này đều nằm trong danh sách gây hại cho dạ dày khi ăn quá nhiều nhưng bạn trẻ nào cũng mê.

Bởi vì lẩu luôn được ăn sau khi thực phẩm được nhúng nóng, cộng với gia vị cay đặc trực của sa tế, ớt sẽ gây tổn hại đến lớp bảo vệ bề mặt niêm mạc dạ dày. Lâu ngày làm mất lớp protein trong dạ dày, dẫn đến hiện tượng viêm, loét dạ dày. Không điều trị kịp thời, tình trạng này lặp lại liên tục thì khó mà tránh khỏi ung thư.
Ông giải thích thêm, với đồ nướng, đặc biệt là thịt nướng ở nhiệt độ cao dễ sản sinh ra amin dị vòng và các hydrocacbon thơm đa vòng. Đây là những chất cực độc, có khả năng gây đột biến gen và tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư.

Còn uống rượu bia thường xuyên với nồng độ cao khiến các tế bào trong cơ thể bị tổn thương và gây biến đổi DNA. Quá trình tự biến đổi DNA này có thể sản sinh ra các DNA lỗi gây ra ung thư. Thêm vào đó, chất độc hại trong rượu bia sẽ kết hợp với những vi khuẩn gây hại tiềm ẩn trong cơ thể, không chỉ gây ung thư dạ dày mà còn xâm lấn qua gan, hầu họng và các bộ phận khác.

May mắn là trường hợp của Văn Văn chưa quá nghiêm trọng, có thể can thiệp bằng phẫu thuật. Bởi vì khối u kích thước chưa quá lớn và cũng chưa di căn đến hạch bạch huyết cũng như các bộ phận khác. Ca mổ thành công tốt đẹp nhưng cả phần đời sau này cô sẽ phải dùng thuốc và cẩn trọng từng chút 1 trong ăn uống.

Dấu hiệu nhận biết và biến chứng đáng sợ của bệnh zona thần kinh
Bệnh thường gặp - 12 giờ trướcGĐXH - Sau một tuần điều trị, bệnh nhân đã đỡ cảm giác đau rát, châm chích vùng mạn sườn, ko còn đau dữ dội như trước, chỉ còn đau âm ỉ.

Đi khám vì nước tiểu sậm màu, bé 9 tuổi phát hiện bị tổn thương thận do căn bệnh này gây nên
Bệnh thường gặp - 15 giờ trướcGĐXH - Căn bệnh lupus ban đỏ của bé đã ảnh hưởng đến thận nên cần ăn nhạt, ít muối, hạn chế tiếp xúc ánh nắng, tốt nhất trước 8 giờ sáng và sau 5 giờ chiều...

Nga lên tiếng về loại virus chưa xác định gây ra tình trạng sốt và ho ra máu
Bệnh thường gặp - 15 giờ trướcRospotrebnadzor - cơ quan của Nga chịu trách nhiệm giám sát việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và sức khỏe cộng đồng - đã lên tiếng về loại virus lạ này.

Liên tiếp 3 người ở Quảng Ninh ngừng tim do nhồi máu cơ tim cấp
Bệnh thường gặp - 19 giờ trướcGĐXH - Cả 3 bệnh nhân nhồi máu cơ tim lần này đều rơi vào tình trạng rung thất, ngừng tim chỉ trong vài giây...

Đo đường huyết, người bệnh tiểu đường cần làm điều này để có kết quả chính xác nhất
Bệnh thường gặp - 20 giờ trướcGĐXH - Người bệnh tiểu đường cần đo đường huyết thường xuyên để biết lượng đường trong cơ thể đang ở mức cao hay thấp. Từ đó điều chỉnh chế độ ăn uống và thói quen sinh hoạt của mình.

Dấu hiệu cảnh báo sớm bệnh thận? Chị em có 1 trong 8 dấu hiệu này cần cảnh giác
Bệnh thường gặp - 1 ngày trướcGĐXH - Bệnh thận yếu ở nữ giới nếu không phát hiện và điều trị có thể tiến triển nặng, trường hợp nguy hiểm nhất là mất hoàn toàn chức năng thận, khi đó người bệnh phải chạy thận, lọc máu nhân tạo.

Người đàn ông bị xương sườn đâm thủng phổi
Bệnh thường gặp - 1 ngày trướcGĐXH - Hình ảnh chụp cắt lớp ngực ghi nhận bệnh nhân bị tràn khí, tràn máu màng phổi với một hình ảnh mảnh xương sườn đâm vào nhu mô phổi.

Đo đường huyết, chỉ số đường huyết bao nhiêu thì mắc bệnh tiểu đường?
Bệnh thường gặp - 1 ngày trướcGĐXH - Nếu chỉ số đường huyết thường xuyên trong khoảng 5.6 đến 7 mmol /l thì được xem là bị tiền đái tháo đường, nếu vượt quá 7mmol/l và HbA1C ≥ 6,5 mmol.l thì có thể bệnh nhân đã mắc bệnh tiểu đường.

Bí quyết cải thiện lipid máu bằng cách ăn quả bơ mỗi ngày
Bệnh thường gặp - 1 ngày trướcĂn một quả bơ mỗi ngày có thể cải thiện chất lượng ăn uống, giấc ngủ và lipid máu - những yếu tố quan trọng giúp bảo vệ sức khỏe tim mạch và giảm nguy cơ mắc các bệnh rối loạn chuyển hóa.

Người đàn ông 52 tuổi mắc bệnh tiểu đường qua đời do mắc sai lầm này
Bệnh thường gặp - 2 ngày trướcGĐXH - Dù phát hiện mắc bệnh tiểu đường đã lâu, nhưng do điều kiện cũng như hiểu biết hạn hẹp, ông đã bỏ qua mọi cảnh báo.

Đo đường huyết, chỉ số đường huyết bao nhiêu thì mắc bệnh tiểu đường?
Bệnh thường gặpGĐXH - Nếu chỉ số đường huyết thường xuyên trong khoảng 5.6 đến 7 mmol /l thì được xem là bị tiền đái tháo đường, nếu vượt quá 7mmol/l và HbA1C ≥ 6,5 mmol.l thì có thể bệnh nhân đã mắc bệnh tiểu đường.