Cô gái bỏ gần 35 triệu mua ma túy mở tiệc sinh nhật

| Pháp luật

Để tiệc sinh nhật thêm hoành tráng, Na bỏ tiền mua ma túy để bàn bè bay lắc trong căn phòng được thiết kế riêng.

Ngày 17/6, Công an quận Bình Tân, TP.HCM cho biết đã ra quyết định khởi tố Mai Lel Na (26 tuổi, quê Hậu Giang) về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Cô gái bỏ gần 35 triệu mua ma túy mở tiệc sinh nhật - Ảnh 1.

Mai Lel Na tại thời điểm cảnh sát đột kích, bắt quả tang sử dụng ma túy. Ảnh: T.L.

Sáng 12/6, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Bình Tân phối hợp Công an phường Bình Hưng Hòa B kiểm tra hành chính căn nhà trên đường Bình Thành phát hiện Mai Lel Na cùng 13 người khác đang tổ chức sử dụng ma túy, thu giữ 1,8 gr ketamine.

Mai Lel Na khai thuê nhà trên để ở rồi thiết kế phòng riêng dùng để bay lắc. Để chuẩn bị cho tiệc sinh nhật của mình, Na bỏ ra 34,6 triệu đồng mua ma túy đãi bạn bè. Qua kiểm tra nhanh, cảnh sát phát hiện 13 người dương tính với ma túy.

Cô gái bỏ gần 35 triệu mua ma túy mở tiệc sinh nhật - Ảnh 2.

Nhóm bạn dự tiệc ma túy do Na chiêu đãi. Ảnh: T.L.

Cùng thời điểm trên, một tổ trinh sát khác ập vào kiểm tra căn nhà trên đường số 8 (phường Bình Hưng Hòa B) do Nguyễn Phan Hoàng Nhựt (20 tuổi) thuê. Tại đây, cảnh sát bắt quả tang Trương Lê Đình Phúc (26 tuổi, quê Đồng Nai) cùng 3 người khác đang phê ma túy.

Qua đấu tranh, Nhựt khai thiết kế căn phòng cho người khác thuê lại để “bay lắc” với giá 3 triệu đồng. Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố Nguyễn Phan Hoàng Nhựt về tội Chứa chấp việc sử dụng ma túy. Còn Trương Lê Đình Phúc bị khởi tố về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Những người tham gia sử dụng ma túy đã bị Công an phường Bình Hưng Hòa B lập hồ sơ xử lý hành chính.

Theo Tri thức trực tuyến

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.