Cô gái giật giấy đi đường của tổ cơ động khi bị kiểm tra ở Hà Nội

| Xã hội

Cô gái trẻ sau khi bị tổ cơ động kiểm tra đã giằng co để giật lại tờ giấy đi đường không đúng quy định.

Sáng nay (2/9), tổ kiểm tra cơ động mạnh Y15 của Công an TP Hà Nội làm nhiệm vụ tại đường Phạm Hùng (quận Nam Từ Liêm). Tất cả các phương tiện đi qua chốt kiểm tra đều phải xuất trình giấy tờ liên quan để chứng minh lý do ra đường.

Ghi nhận của VietNamNet cho thấy, lượng người đi ra đường tại đường Phạm Hùng thưa thớt, vắng vẻ trong ngày Quốc khánh. Tổ cơ động mạnh với khoảng 30 cán bộ, chiến sỹ ở các đơn vị khác nhau phân luồng xe ô tô và xe máy để kiểm tra.

Cô gái giật giấy đi đường của tổ cơ động khi bị kiểm tra ở Hà Nội - Ảnh 1.
Tổ công tác làm nhiệm vụ kiểm tra người đi đường sáng 2/9

Khoảng 9h45, tổ công tác kiểm tra hành chính một cô gái điều khiển xe máy hướng Phạm Hùng đi Phạm Văn Đồng. Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện giấy đi đường của người này không hợp lệ nên yêu cầu dừng xe vào khu vực lập biên bản để xử lý vi phạm.

Tại khu vực lập biên bản, cô gái liên tục năn nỉ để xin cho qua. Tuy nhiên, lực lượng chức năng kiên quyết xử lý và yêu cầu người này hợp tác. Không thuyết phục được tổ công tác, cô gái liền giằng co, cướp lại tờ giấy đi đường mà cán bộ tại chốt đang giữ.

Sau một lúc trấn tĩnh, cô gái được mời ngồi vào khu vực chờ để cán bộ tại chốt tuyên truyền, phổ biến quy định cũng như nêu ra lý do phạt và mức tiền phạt. Với việc ra đường không lý do, cô gái trên bị phạt hành chính 1 triệu đồng.

Cô gái giật giấy đi đường của tổ cơ động khi bị kiểm tra ở Hà Nội - Ảnh 2.
Cô gái giật giấy đi đường của tổ cơ động mạnh khi bị kiểm tra
Cô gái giật giấy đi đường của tổ cơ động khi bị kiểm tra ở Hà Nội - Ảnh 3.
Cô gái bị xử phạt hành chính lỗi ra đường không có lý do chính đáng 

Mặc dù có rất ít người ra đường tuy nhiên số người vi phạm lại khá nhiều, trong 2h đồng hồ, có khoảng 10 trường hợp bị lập biên bản xử phạt hành chính, nhiều trường hợp khác buộc phải kí vào bản cam kết không vi phạm.

Một cán bộ tại tổ công tác cho biết, hiện nay nhiều người dân ra đường vẫn mang theo giấy đi đường. Tuy nhiên, việc cấp giấy đi đường của một số doanh nghiệp còn lỗ hổng dẫn đến tình trạng có trường hợp lợi dụng tờ giấy này để làm việc khác.

Có nhiều trường hợp mặc dù có giấy đi đường vẫn bị tổ công tác xử lý hành chính vì việc ra đường không khớp với nội dung ghi trong giấy tờ.

Cô gái giật giấy đi đường của tổ cơ động khi bị kiểm tra ở Hà Nội - Ảnh 4.
Một tiểu thương bị xử lý hành chính vì mang theo giấy đi đường do ban quản lý chợ cấp sai quy định. Phía sau là hàng dài người đi đường xếp hàng chờ đến lượt để lập biên bản vi phạm.
Cô gái giật giấy đi đường của tổ cơ động khi bị kiểm tra ở Hà Nội - Ảnh 5.
Tổ công tác kiểm tra tất cả người dân đi qua chốt sáng nay.

Anh Nam (quận Thanh Xuân) đi giao hàng qua bến xe Mỹ Đình bất ngờ khi bị xử lý vì cho rằng bản thân có giấy tờ hợp lệ. Cán bộ tổ công tác cho biết, giấy tờ của anh Nam là đúng mẫu quy định, tuy nhiên nội dung của giấy đi đường thể hiện rõ cung đường di chuyển từ nhà đến nơi làm việc và ngược lại, việc anh đi giao hàng là sai quy định.

Theo Đoàn Bổng (VietNamNet)

Ý kiến của bạn
Tags:
Hơn 700 người khiếm thị, người khuyết tật hạnh phúc nhận quà

Hơn 700 người khiếm thị, người khuyết tật hạnh phúc nhận quà

Thời sự -

Sáng 7/9, tại phường Phú Thọ Hòa, thành phố Hồ Chí Minh, Viện Phát triển văn hóa và chăm sóc sức khỏe cộng đồng kết hợp với Hội Từ thiện Tâm An tổ chức chương trình tặng quà cho người khiếm thị, người khuyết tật và người có hoàn cảnh khó khăn đang sinh sống ở các tỉnh phía Nam.

Tin sáng 8/9: Miền Bắc sắp đón không khí lạnh đầu mùa, miền Trung mưa to; Cảnh báo chiêu trò giả danh giáo viên, lừa phụ huynh chuyển tiền đầu năm học mới

Tin sáng 8/9: Miền Bắc sắp đón không khí lạnh đầu mùa, miền Trung mưa to; Cảnh báo chiêu trò giả danh giáo viên, lừa phụ huynh chuyển tiền đầu năm học mới

Xã hội -

GĐXH - Dự báo, khoảng ngày 9-11/9, khối không khí lạnh ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc, miền Trung mưa to; Công an TP Quảng Ninh cảnh báo phụ huynh cảnh giác thủ đoạn giả danh giáo viên, nhà trường yêu cầu chuyển tiền nhằm chiếm đoạt tài sản.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.