Cô gái nhà người ta tập 8: Khoa hốt hoảng khi bị bố Uyên "ăn vạ" làm Uyên có bầu
GiadinhNet – "Rõ ràng mày đưa con Uyên đi trắng cả đêm, bây giờ mày còn định chối à?", bố Uyên sang nhà Khoa ăn vạ.
Tập 7 Cô gái nhà người ta có nhiều diễn biến cho thấy tình trạng bệnh của Viễn chỉ tính bằng thời gian. Trong làng có thêm bà Vữa cũng đột nhiên bị ung thư rồi mất. Điều này càng khiến Khoa nghi ngờ về việc xưởng dệt của ông Tài xả thải làm ô nhiễm nguồn nước sông ở làng mà anh tình cờ nghe được khi ông Tài nói chuyện với vài cán bộ xã nhờ bưng bít chuyện này. Khoa lên mạng tìm hiểu thông tin đồng thời nhờ cô giáo Uyên trợ giúp vì cho rằng Uyên có kiến thức.
Mận và Viễn ngày càng gắn bó, nhất là sau khi biết Viễn bị ung thư, Mận càng thương cảm và vẫn muốn bên cạnh anh, chăm sóc anh mỗi ngày trong bệnh viện. Bệnh tình của Viễn theo bác sĩ muốn điều trị phải thay tế bào gốc tốn khoảng 600 triệu đồng, nếu có bảo hiểm thì chi phí giảm xuống chút. Bố Viễn quyết định bán nhà để chữa bệnh cho con nhưng Viễn biết chuyện đã không đồng ý.
Ở một diễn biến khác Viễn chia sẻ tình cảnh của mình với Mận rằng nếu anh đã lập gia đình, có được một đứa con thì khi chết đi rồi bố anh sẽ đỡ hiu quạnh, tủi thân… Nên trong đêm khuya Mận đã chủ động đến tìm Viễn.
Khoa và Cân đã ghi âm được cuộc nói chuyện về xả thải giữa ông Tài và người phụ việc. Và Khoa cùng Cân đến nhà ông Tài tống tiền 200 triệu đồng để giữ bí mật. Khoa muốn kiếm số tiền này để chữa bệnh cho Viễn. Ông Tài vốn là dân làm ăn, có máu mặt nên không dễ bị bắt nạt. Ông cho rằng cái đoạn ghi âm này không đủ để dọa ông nên Khoa và Cân bị đuổi khỏi nhà ông Tài. Sau đó ông Tài làm đơn kiện Khoa tống tiền khiến công an và trưởng thôn đến nhà bắt Khoa lên xã trình diện.
Sang tập 8 Cô gái nhà người ta, Uyên chủ động tìm gặp Cường – con trai ông Tài để nhờ vả. Uyên ngập ngừng nói: "Anh có thể nhờ bố anh rút đơn cho anh Khoa được không? Vì e nghĩ là anh Khoa cũng chỉ vì bất đắc dĩ thôi. Chắc tại anh ấy lo cho anh Viễn quá. Em thấy anh Khoa không đáng bị như thế".
Lúc đầu Cường rất tức giận vì thấy Uyên có vẻ thích Khoa: "Em quan tâm đến nó như thế cơ à. Vì nó em mới hẹn anh ra đây đúng không?". Nhưng khi Uyên đổi ý coi như chưa nói chuyện gì với Cường thì Cường kéo tay Uyên lại ra điều kiện: "Nếu như em muốn anh sẽ giúp nhưng chỉ với một điều kiện duy nhất là từ nay về sau em sẽ phải toàn tâm toàn ý ở bên anh. Em thấy thế nào?"
Biết Viễn bệnh tình ngày càng nặng, Mận đau khổ nói với Uyên: "Có lẽ người ta nói đúng, chị là người đàn bà sát chồng. Đàn ông nào dính phải chị, không sớm thì muộn cũng phải mất mạng. Một người có thể là vô tình nhưng hai người thì chị phải nghĩ. Chị ân hận quá. Đáng lẽ chị ko nên nhận lời Viễn Nếu như chị tránh xa Viễn ra thì chắc chắn bệnh tình của Viễn đã khác".
Ở phân cảnh khác, vừa chân ướt chân ráo bước vào nhà, Khoa bị bố mắng té tát: "Cái thằng trời đánh kia, mày làm thế nào để cho con gái người ta bị chửa, người ta sang bắt đền đây này, mày trả lời người ta đi". Khoa há hốc mồm ngạc nhiên và nói anh không quan tâm đến Đào (em gái Uyên) mà chỉ có Cân là thích Đào. Khi bị bố Uyên quát: "Rõ ràng mày đưa con Uyên đi trắng cả đêm, bây giờ mày còn định chối à?", Khoa lập tức phản bác: "Ô, Uyên có bầu ạ? Nó có bầu với ai ạ? Mà tại sao Uyên có bầu bác lại sang tìm bố cháu?".
Tập 8 Cô gái nhà người ta phát sóng lúc 21h40 tối nay (6/2) trên VTV3.
TA (th)