Cô gái trẻ bị suy thận cấp vì một sai lầm khi trị đau bụng kinh

| Sống khỏe

Đau bụng kinh là “cơn ác mộng” với rất nhiều phụ nữ mỗi khi có kinh nguyệt. Nhưng nếu đối phó với cơn đau này sai cách thì hậu quả thật khôn lường!

Có rất nhiều cách được chị em phụ nữ áp dụng để giảm đau bụng kinh. Bao gồm chườm nóng, massage, uống trà gừng, dùng đường nâu, uống nước ấm… và cả nhờ đến thuốc giảm đau. Trong đó, việc dùng thuốc giảm đau bụng kinh được rất nhiều chị em, nhất là phụ nữ trẻ ưu tiên sử dụng. Bởi vì cách này tiện lợi, tác dụng nhanh nhưng lại không biết rằng nếu lạm dụng nó thì cái giá phải trả cũng không hề rẻ.

Trong chương trình y tế nổi tiếng “The Doctor Is So Spicy”, Tiến sĩ - bác sĩ chuyên khoa thận Hong Yongxiang (Trung Quốc) đã một lần nữa cảnh báo chị em phụ nữ về thói quen xấu này. Ông lấy dẫn chứng về tác hại khôn lường từ việc lạm dụng thuốc giảm đau trong kỳ kinh nguyệt bằng một ca suy thận của một nữ bệnh nhân gần 30 tuổi.

Bác sĩ cảnh báo suy thận vì kiểu giảm đau bụng kinh này - Ảnh 1.

Đau bụng kinh là "cơn ác mộng" với rất nhiều chị em (Ảnh minh họa)

Được biết, cô này vốn có tiền sử bị đau bụng kinh từ tuổi dậy thì. Tuy nhiên, trước năm 20 tuổi, cơn đau chỉ ở mức trung bình, kéo dài trong 1 đến 2 ngày đầu hành kinh nên có thể chịu đựng được mà không cần liệu pháp can thiệp. Sau tuổi 20, đau bụng kinh thật sự trở thành “cơn ác mộng” đối với cô gái này.

Cô bị đau bụng kinh và đau toàn thân dữ dội không chỉ trong thời gian hành kinh mà còn là khoảng vài ngày trước cũng như sau khi có kinh nguyệt. Nhiều năm trời, cô gái trẻ làm hết mọi cách có thể để chống lại cơn đau bụng kinh. Từ massage đến chườm nóng hay uống trà đều không có tác dụng, chỉ có thuốc giảm đau mới có thể giúp cô cảm thấy dễ chịu hơn.

Khoảng một năm trở lại đây, cô cảm thấy mình bắt đầu bị “nhờn thuốc”. Các loại thuốc giảm đau bụng kinh bán trên thị trường không còn có tác dụng với cô nữa. Những cơn đau bụng quằn quại, đầu đau như “búa bổ”, cảm giác buồn nôn và toàn thân mềm nhũn không có sức lực khiến cô không thể làm việc hay ăn uống tử tế.

Sau khi tìm hiểu trên mạng và biết Nhật Bản có loại thuốc giảm đau bụng kinh rất mạnh, cô vội vàng nhờ một người bạn đang làm việc tại đây mua giúp và gửi về. Quả thật, loại thuốc mới này giúp cô đánh bại cơn đau bụng kinh nhưng lại khiến cô nhập viện cấp cứu vì suy thận.

Tác hại của việc lạm dụng thuốc giảm đau bụng kinh

Khi chia sẻ về ca bệnh của cô gái trẻ, Tiến sĩ Hong Yongxiang không giấu nổi ánh mắt xót xa. Ông cho biết, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng suy thận cấp sau khi uống thuốc giảm đau quá liều nhiều ngày liên tục.

Hóa ra, để chống lại cơn đau nửa đầu và bụng kinh, cô đã liên tục dùng loại thuốc giảm đau cực mạnh kia trong vòng 6 tháng. Điều quan trọng là cô không quan tâm tới hướng dẫn sử dụng hay chỉ định liều lượng, cũng không nhờ tới sự tư vấn của bác sĩ khi dùng thuốc. Thay vào đó, cứ gần đến kỳ kinh là cô uống thuốc, thấy đau bụng là lại uống thuốc. Cứ như vậy, thận của cô bị tổn thương nghiêm trọng và phải tiến hành lọc máu mới giữ được tính mạng.

Bác sĩ cảnh báo suy thận vì kiểu giảm đau bụng kinh này - Ảnh 2.

Lạm dụng thuốc giảm đau có thể dẫn tới suy thận và nhiều biến chứng sức khỏe khác (Ảnh minh họa)

Sức khỏe của cô gái cũng dần tốt lên sau gần một tháng điều trị tại bệnh viện. Những tháng sau đó, nhờ có sự điều trị của các bác sĩ chuyên khoa Thần kinh, Phụ sản mà các triệu chứng đau đầu, đau bụng kinh bắt đầu được cải thiện. Tuy nhiên, hậu quả của việc lạm dụng thuốc giảm đau là không thể cứu vãn. Cả đời cô sẽ phải sống chung với chạy thận nhân tạo.

Tiến sĩ Hong cho biết, bản thân việc tìm đến thuốc giảm đau bụng kinh là một giải pháp tốt nhưng cũng là một con dao 2 lưỡi. Nếu sử dụng quá thường xuyên hoặc quá liều sẽ dẫn tới:

- Phụ thuộc thuốc, không thể thiếu thuốc trong các chu kỳ kinh cũng như không thể chịu đựng được cơn đau bụng kinh nếu như không có thuốc.

- Bị “nhờn thuốc” khiến phải tăng liều lượng liên tục mà vẫn không có tác dụng.

- Một số bộ phận trong cơ thể như gan, thận, tim bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Bao gồm rối loạn hoặc suy giảm chức năng qua nhiều cấp độ khác nhau.

- Kích ứng dạ dày, gây đau dạ dày.

- Một số tác dụng phụ nhất thời khác như mệt mỏi, chân tay yếu, buồn nôn, tâm trạng tiêu cực…

Ông cho biết thêm, có 2 loại thuốc uống giảm đau: một là acetaminophen phổ biến trên thị trường, hai là thuốc chống viêm không steroid. Acetaminophen là thuốc rất an toàn, chỉ có tác dụng giảm đau, liều lượng không quá 8 viên/ngày. Còn thuốc giảm đau không steroid không chỉ giảm đau mà còn có tác dụng chống viêm.

Bác sĩ cảnh báo suy thận vì kiểu giảm đau bụng kinh này - Ảnh 3.

Chị em hãy cẩn trọng và tham khảo ý kiến chuyên gia khi dùng thuốc đau bụng kinh (Ảnh minh họa)

Hầu hết các loại thuốc giảm đau không steroid đều do dược sĩ kê đơn, bạn có thể mua trực tiếp sau khi hỏi dược sĩ. Nhưng điều cần đặc biệt lưu ý là loại thuốc này tuy có tác dụng nhanh và mạnh nhưng lại có thể gây hại rất lớn cho thận, gan, tim… cũng như nhiều tác dụng phụ khác. Chỉ một viên thuốc giảm đau không steroid cũng có thể gây ra phản ứng dị ứng, ảnh hưởng chức năng thận nên cần phải tham khảo ý kiến chuyên gia mới được sử dụng.

Qua trường hợp này, Tiến sĩ Hong muốn một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh cho chị em phụ nữ về việc lạm dụng thuốc giảm đau bụng kinh. Đồng thời, cũng cảnh báo chúng ta về việc lạm dụng thuốc giảm đau, tự ý sử dụng các loại thuốc không kê đơn mỗi khi mệt mỏi, ốm vặt, cảm lạnh hay sốt… Sức khỏe là vốn quý nhất, đừng để sự thiếu hiểu biết hay cái lợi nhất thời khiến bạn phải cả đời chung sống với chạy thận nhân tạo giống như cô gái trẻ vừa kể trên!

Ý kiến của bạn
Chủ tịch Hội Chăm sóc sức khỏe phụ nữ mãn kinh Việt Nam: Mãn kinh không chỉ là sự kết thúc chức năng sinh sản

Chủ tịch Hội Chăm sóc sức khỏe phụ nữ mãn kinh Việt Nam: Mãn kinh không chỉ là sự kết thúc chức năng sinh sản

Sống khỏe -

GĐXH - Theo GS.TS Trần Thị Phương Mai, Chủ tịch Hội Chăm sóc sức khỏe phụ nữ mãn kinh Việt Nam, mãn kinh không chỉ là dấu mốc kết thúc chức năng sinh sản mà còn là điểm chuyển đổi trong tiến trình tiếp theo của sức khỏe phụ nữ. Với hàng triệu phụ nữ bước vào thời kỳ này, chủ động hiểu đúng, chăm sóc toàn diện từ dinh dưỡng, vận động, giấc ngủ đến kiểm soát các yếu tố nguy cơ sẽ giúp nâng cao chất lượng cuộc sống trong 30–40 năm sau mãn kinh.

Chi tiết hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe học đường của Hà Nội từ nay đến năm 2035

Chi tiết hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe học đường của Hà Nội từ nay đến năm 2035

Y tế -

GĐXH - Tại Kế hoạch số 338/KH-UBND ngày 27/8/2026 của UBND TP Hà Nội về thực hiện Chương trình Sức khỏe học đường trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026-2035, Thành phố đặt ra một định hướng dài hạn, trong đó sức khỏe người học được quản lý theo hướng toàn diện, chủ động và liên tục, với sự tham gia của nhà trường, gia đình, ngành y tế và chính quyền các cấp.

407 tân bác sĩ, dược sĩ, cử nhân Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN nhận bằng tốt nghiệp: 'Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, hãy giữ vững y đức'

407 tân bác sĩ, dược sĩ, cử nhân Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN nhận bằng tốt nghiệp: 'Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, hãy giữ vững y đức'

Y tế -

GĐXH - Ngày 28/8, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đại học năm 2026, đánh dấu thời điểm 407 sinh viên chính thức hoàn thành chặng đường học tập, rèn luyện và thực hành nghề nghiệp để bước vào hành trình mới.

Cụ ông 93 tuổi mang khối u tuyến tiền liệt 143g, kèm thoát vị bẹn được phẫu thuật thành công

Cụ ông 93 tuổi mang khối u tuyến tiền liệt 143g, kèm thoát vị bẹn được phẫu thuật thành công

Y tế -

GĐXH - Các bác sĩ Khoa Phẫu thuật Thận Tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E vừa điều trị thành công cho cụ ông 93 tuổi nhập viện trong tình trạng bí tiểu cấp. Người bệnh mắc khối u tuyến tiền liệt kích thước "khủng" lớn gấp 5 lần bình thường, kèm theo bệnh lý thoát vị bẹn bên trái và nhiều bệnh nền phức tạp.

Hà Nội nâng chuẩn y tế trường học, chăm sóc sức khỏe học sinh toàn diện như thế nào?

Hà Nội nâng chuẩn y tế trường học, chăm sóc sức khỏe học sinh toàn diện như thế nào?

Y tế -

GĐXH - Năm học 2026-2027, Hà Nội đặt mục tiêu nâng cao chất lượng y tế trường học, chủ động quản lý sức khỏe, dinh dưỡng và phòng chống dịch bệnh cho học sinh. Thành phố phấn đấu 100% học sinh được kiểm tra hoặc khám sức khỏe đầu năm, theo dõi chiều cao, cân nặng 5 lần/năm; đồng thời siết chặt an toàn thực phẩm và đẩy mạnh số hóa quản lý bữa ăn bán trú.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.