Hà Nội
23°C / 22-25°C

Có hay không đơn phản ánh tiêu cực tại Học viện Hành chính Quốc gia?

Thứ hai, 17:15 03/11/2014 | Pháp luật

GiadinhNet - Thời gian gần đây rộ lên thông tin phản ánh về tiêu cực trong kỳ thi tốt nghiệp đại học hành chính, hình thức vừa học vừa làm tại Học viện Hành chính Quốc gia. Trả lời phóng viên, Phó Giám đốc Học viện, ông Lê Như Thanh cho biết là không nhận, không biết thông tin này, không có cơ quan nào đến xác minh.

Một cán bộ của Học viện Hành chính Quốc gia đã gửi đơn tới Cơ quan điều tra Bộ Công an, đề nghị cơ quan này cuộc xác minh những tiêu cực trong  kỳ thi tốt nghiệp đại học hành chính, hình thức vừa làm vừa học tại Học viện.

Theo nội dung đơn này, thì thời gian vừa qua Học viện Hành chính Quốc gia nhận được rất nhiều thông tin phản ánh về việc tiêu cực trong các kỳ thi tốt nghiệp đại học hành chính, hình thức vừa làm vừa học, cụ thể là việc yêu cầu sinh viên nộp tiền sai quy định để phục vụ thi tốt nghiệp, có liên quan đến Trưởng phòng đào tạo tại chức. “Để đảm bảo uy tín của học viện và bảo vệ cán bộ trong những vụ việc trên, học viện đề nghị quý cơ quan (CQĐT- PV) giúp đỡ xác minh làm rõ” - lá đơn viết.

Theo phản ánh nêu trong đơn, thì tiêu cực được cho là xảy ra tại KH10- TC 80, văn bằng 1, hệ vừa làm vừa học khóa 2010- 2015. Theo đó thì học kỳ cuối sinh viên nộp quỹ lớp với danh nghĩa ngoại giao để thực tập, báo cáo chấm thực tập 3 triệu đồng/người, lớp này có trên 100 người; nộp để thi tốt nghiệp là 4 triệu đồng/người. Hai khoản nộp trên đạt tổng cộng hơn 800 triệu đồng…

Học viện Hành chính Quốc Gia

Học viện Hành chính Quốc gia

Để tìm hiểu những thông tin trên, ngày 30/10 phóng viên GĐ&XH đã làm việc với ông Lê Như Thanh- Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia. Ông Thanh cho biết là không nhận, không biết thông tin này, không có cơ quan nào đến xác minh.

Chiều cùng ngày 30/10, làm việc với phóng viên, ông Bùi Huy Tùng- Quyền Trưởng ban Đào tạo Học viện Hành chính Quốc gia cũng khẳng định là trước chưa nhận được thông tin này. Ông Tùng cũng cho biết là có lớp học trên. “Việc tổ chức học, thi, các khoản thu theo đúng quy định. Còn việc các sinh viên có thể có nộp quỹ lớp thì đó là việc riêng của sinh viên, nằm ngoài tầm kiểm soát của nhà trường” - ông Tùng cho biết.

Học viện Hành chính Quốc gia có tiền thân là Trường Hành chính, được thành lập năm 1959. Lúc đó trường có nhiệm vụ huấn luyện cán bộ cấp huyện. Năm 1961, Trường Hành chính được đổi tên thành Trường Hành chính Trung ương. Năm 1991 đổi tên thành Trường Hành chính Quốc gia và năm 2013 lấy tên là Học viện Hành chính Quốc gia.

Hà Châu

Thiều Thúc Khang
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tước bằng lái xe 3 tháng, phạt 15 triệu tài xế limousine đánh võng trên cao tốc

Tước bằng lái xe 3 tháng, phạt 15 triệu tài xế limousine đánh võng trên cao tốc

Pháp luật - 5 giờ trước

Lực lượng chức năng phạt tiền 15 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng với tài xế xe limousine điều khiển ô tô chuyển làn không có tín hiệu báo trước trên đường cao tốc, điều khiển xe lạng lách khi chạy trên đường.

Lạng Sơn bắt giữ kẻ giả danh trợ lý lãnh đạo cao cấp để lừa đảo

Lạng Sơn bắt giữ kẻ giả danh trợ lý lãnh đạo cao cấp để lừa đảo

Pháp luật - 7 giờ trước

Trần Hữu Minh thường xuyên có mặt trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, bịa đặt mình là cán bộ cấp cao để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Nghệ An: Bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website khiêu dâm với hàng triệu thành viên

Nghệ An: Bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website khiêu dâm với hàng triệu thành viên

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Trang website lôi kéo hơn 1,1 triệu thành viên tham gia với hàng trăm triệu lượt truy cập, phát tán hơn 19 triệu nội dung đồi trụy.

Thông tin mới nhất vụ cô gái chết 'khô' trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Thông tin mới nhất vụ cô gái chết 'khô' trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng về vụ việc cô gái chết "khô" trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội.

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Sự bất thường về nguồn gốc chiếc xe máy Hào đang sử dụng, những lời khai đầy mâu thuẫn, sợ hãi của Hào khiến công an bắt đầu nghi ngờ. Tập trung đấu tranh, cộng với việc xác minh về chiếc xe máy, Công an quận Thanh Xuân đã phát hiện ra một bí mật ghê rợn mà Hào đang cố tình che giấu

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

Pháp luật - 15 giờ trước

Hàng chục năm trốn truy nã vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng đã thay tên đổi họ và làm giám đốc ba công ty lớn.

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Hiện câu hỏi "Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản chung, khi nào là tài sản riêng?" được rất nhiều người dân quan tâm.

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Pháp luật - 18 giờ trước

Công an huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương tạm giữ giấy phép lái xe ô tô của 4 tài xế vi phạm và tạm giữ xe ô tô nhãn hiệu Mercedes loại Maybach S400 không gắn biển số.

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Một ngày cuối tháng 1/2024, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) nhận được tin báo về vụ mất trộm xe máy tại phường Thượng Đình. Khi tiến hành điều tra, phải mất rất nhiều công sức các anh mới tìm ra đối tượng. Tuy nhiên, vào thời điểm đầu tiên, chính các điều tra viên cũng không ngờ rằng, tên trộm xe máy ấy đang che giấu một hành vi tội ác ghê rợn.

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Top