Cơ hội nào cho học sinh Hà Nội nếu trượt lớp 10 công lập?

| Xã hội

GiadinhNet - Nếu có kết quả thi vào lớp 10 THPT thấp, các thí sinh vẫn còn có cơ hội để “có vé” vào các trường THPT nổi tiếng tại Hà Nội.

Trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT diễn ra ngày 12 và 13/6 đã có hơn 93 nghìn thí sinh đăng ký dự thi. Theo dự kiến của Hà Nội, các trường công lập tuyển 68.670 học sinh, các trường ngoài công lập và công lập tự chủ tài chính tuyển khoảng 24.370 học sinh, còn lại là các trung tâm GDTX, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có tuyển học sinh tốt nghiệp THCS…

Theo quy định của Hà Nội, các trường THPT ngoài công lập sử dụng phương thức "Xét tuyển", căn cứ vào điểm xét tuyển của thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2021 - 2022; kết quả rèn luyện, học tập của học sinh ở cấp THCS. Sở GD&ĐT Hà Nội cũng đã công bố chỉ tiêu, phương án tuyển sinh của tất cả các trường THPT ngoài công lập tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2021 - 2022 tại Hà Nội.

Theo đó, trong hơn 100 trường tư thục, công lập tự chủ ở Hà Nội, chỉ có 6 trường áp dụng xét tuyển bằng điểm thi, gồm: TH,THCS&THPT Thực Nghiệm, Trường THPT Đoàn Thị Điểm, Trường THPT Hoàng Cầu, Trường THCS&THPT Tạ Quang Bửu, Trường THPT Lê Văn Thiêm, Trường THCS&THPT Lương Thế Vinh. Theo ghi nhận, các kỳ tuyển sinh gần đây, điểm chuẩn vào các trường này cũng tương đương với trường THPT công lập, thậm chí có trường còn nhỉnh hơn trường tốp giữa.

Có gần 70 trường chỉ tuyển sinh bằng phương thức xét học bạ, không xét theo điểm thi và 36 trường sử dụng cả hai hình thức xét tuyển. Một số trường tiếp nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển (học bạ) của học sinh từ sớm và sẽ ưu tiên nhận học sinh xét tuyển học bạ, còn chỉ tiêu mới xét tuyển bằng điểm thi…

Trong các trường ngoài công lập, đáng chú ý là nhiều trường khá nổi tiếng, được đánh giá chất lượng tương đương với trường công lập, trong đó một số trường có cơ sở vật chất tốt… Mức học phí cũng ở mức vừa phải, có thể là lựa chọn của phụ huynh và thí sinh trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 năm nay tại Hà Nội. Như vậy, các thí sinh năm nay hoàn toàn có thể đăng ký dự tuyển vào lớp 10 THPT ngoài công lập ở thời điểm hiện tại và sau khi biết điểm thi vào lớp 10.

Cơ hội nào cho học sinh Hà Nội nếu trượt lớp 10 công lập? - Ảnh 2.

Năm học 2021 - 2022, đa dạng các hình thức đào tạo tại Hà Nội có tuyển sinh thí sinh tốt nghiệp THCS. Ảnh minh họa: Q.A

Cụ thể, trường THPT Lý Thái Tổ (quận Cầu Giấy, Hà Nội) tuyển sinh lớp 10 năm học 2021 - 2022 với 300 học sinh. Đối tượng là học sinh tốt nghiệp THCS, độ tuổi từ 15 - 17 tuổi, đã học chương trình tiếng Anh 4 năm THCS, có hoặc không dự kỳ thi vào 10 năm 2021. Trường tuyển sinh theo hình thức xét tuyển. Điểm xét tuyển = Điểm THCS điểm ưu tiên (nếu có). Trường sẽ chọn học sinh có điểm từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu từng đợt. Mức học phí tại trường từ 2,5 - 3,5 triệu đồng/tháng.

Năm học 2021 - 2022, trường THPT Đông Đô (quận Tây Hồ, Hà Nội) tuyển 300 học sinh vào lớp 10, đối tượng tuyển sinh là học sinh trên địa bàn cả nước, không phân biệt hộ khẩu. Nhà trường tuyển học sinh theo thứ tự ưu tiên như sau: Học sinh Giỏi lớp 8. HKI lớp 9: Tuyển thẳng học sinh học lực khá, hạnh kiểm tốt, lớp 8, học kỳ I lớp 9. Học sinh có hộ khẩu tại phường Bưởi; Các đối tượng còn lại. Nhà trường phát hành hồ sơ tuyển sinh từ tháng 3. Tiếp nhận hồ sơ cho đến khi đủ chỉ tiêu tuyển sinh. Phương thức tuyển sinh xét tuyển qua học bạ (không thi tuyển).

Còn tại trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (quận Cầu Giấy, Hà Nội), năm nay trường tuyển sinh 630 học sinh lớp 10. Tuyển sinh theo hình thức xét điểm thi tuyển sinh vào lơps 10 năm 2021 kết hợp với xét học bạ. Sau thời điểm Sở GD&ĐT Hà Nội công bố điểm thi vào 10, trường sẽ làm thủ tục xác nhận nhập học, nhận hồ sơ, phiếu báo điểm thi vào lớp 10, kiểm tra sự hợp lệ của hồ sơ, tuyển vào trường cho đến khi hết chỉ tiêu.

Năm nay, trường THPT Lonomoxop (quận Cầu Giấy, Hà Nội) tuyển sinh 340 học sinh lớp 10 THPT. Đối tượng tuyển sinh là học sinh đã tốt nghiệp THCS năm học 2020 - 2021. Điểm xét tuyển = điểm thi điểm cộng thêm (nếu có) điểm ưu tiên (nếu có). Theo nhà trường, ngay sau khi Sở GD&ĐT Hà Nội công bố kết quả kỳ thi vào 10, học sinh đến trường để nộp hồ sơ xét tuyển, khi đủ chỉ tiêu nhà trường sẽ dừng ngay công tác tuyển sinh. Mức học phí lớp 10 vào trường sẽ từ 30 triệu đồng/năm học (tùy từng lớp).

Trường THCS&THPT Lê Quý Đôn (Nam Từ Liêm, Hà Nội) cũng đã thông báo xét tuyển 120 học sinh lớp 10 (4 lớp) năm học 2021 - 2022 với các lớp chất lượng cao, lớp khối A và khối D. Năm nay, trường xét tuyển học sinh đã tốt nghiệp THCS bằng học bạ (quy đổi ra điểm theo quy định của Sở GD&ĐT). Trường hợp học sinh có dự thi vào lớp 10 theo kỳ thi do Sở GD&ĐT tổ chức, nhà trường xét tuyển kết hợp với xét học bạ và kết quả thi vào 10. Thời gian nộp hồ sơ đến ngày 20/6, làm thủ tục nhập học đến ngày 30/6. Đợt bổ sung từ 1/7 đến 15/7.

Chỉ tiêu vào lớp 10 các trường THPT ngoài công lập năm học 2021 - 2022 tại Hà Nội:

Cơ hội nào cho học sinh Hà Nội nếu trượt lớp 10 công lập? - Ảnh 3.
Cơ hội nào cho học sinh Hà Nội nếu trượt lớp 10 công lập? - Ảnh 4.
Cơ hội nào cho học sinh Hà Nội nếu trượt lớp 10 công lập? - Ảnh 5.
Cơ hội nào cho học sinh Hà Nội nếu trượt lớp 10 công lập? - Ảnh 6.
Cơ hội nào cho học sinh Hà Nội nếu trượt lớp 10 công lập? - Ảnh 7.
Cơ hội nào cho học sinh Hà Nội nếu trượt lớp 10 công lập? - Ảnh 8.

Quang Anh

Ngô Quang Huy
Ý kiến của bạn
Tags:
Cuộc thi 'Sự hy sinh thầm lặng' lần thứ VII: Tiếp tục tìm kiếm những tác phẩm tôn vinh người thầy thuốc tận tụy vì sức khỏe Nhân dân

Cuộc thi 'Sự hy sinh thầm lặng' lần thứ VII: Tiếp tục tìm kiếm những tác phẩm tôn vinh người thầy thuốc tận tụy vì sức khỏe Nhân dân

Thời sự -

Với hai hạng mục gồm tác phẩm viết và tác phẩm ảnh, cơ cấu giải thưởng hấp dẫn cùng lễ trao giải dự kiến được tổ chức đúng dịp Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2/2027, được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam, BTC kỳ vọng sẽ tiếp tục đón nhận nhiều tác phẩm lan tỏa những tấm gương tận tụy của ngành Y.

Vụ loạt bãi xe không phép ở Hà Đông: UBND phường nhìn nhận bất cập, lên lộ trình xử lý và khắc phục vi phạm

Vụ loạt bãi xe không phép ở Hà Đông: UBND phường nhìn nhận bất cập, lên lộ trình xử lý và khắc phục vi phạm

Thời sự -

GĐXH - Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội về tình trạng hàng loạt bãi xe không phép ngang nhiên 'mọc' lên trên đất dự án, vỉa hè... tại Khu đô thị (KĐT) Văn Khê và Văn Quán (phường Hà Đông), UBND phường Hà Đông đã có phản hồi chính thức về kết quả kiểm tra cũng như lộ trình xử lý các vi phạm này.

Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Pháp luật -

GĐXH - Từ vụ việc tài xế ô tô 7 chỗ bị phản ánh cản đường xe cứu thương trên Quốc lộ 4C, tỉnh Tuyên Quang, dư luận đặt câu hỏi về chế tài đối với hành vi không nhường đường cho xe ưu tiên. Theo luật sư Đặng Văn Cường, nếu đủ căn cứ xác định mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm và hậu quả xảy ra, người điều khiển phương tiện có thể bị xử lý hình sự theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Hưng Yên: Sau Chỉ thị 09, bến bãi của DN Quang Tuấn ở tỉnh Thái Bình cũ cần sớm được kiểm tra?

Hưng Yên: Sau Chỉ thị 09, bến bãi của DN Quang Tuấn ở tỉnh Thái Bình cũ cần sớm được kiểm tra?

Đời sống -

GĐXH - Đã có chỉ đạo, đã giao rõ trách nhiệm và cũng đã có những phát hiện từ cơ quan chuyên môn, song theo ghi nhận của phóng viên, một số bến bãi vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên vẫn tồn tại nhiều dấu hiệu bất cập. Trong đó, bãi kinh doanh vật liệu xây dựng do DN Quang Tuấn thuê lại tiếp tục hoạt động, đặt ra yêu cầu cần sớm được các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý.

24.000 căn nhà ở xã hội đang triển khai, Hà Nội thúc tiến độ 114 dự án mới, bắt buộc khởi công từ tháng 9/2026

24.000 căn nhà ở xã hội đang triển khai, Hà Nội thúc tiến độ 114 dự án mới, bắt buộc khởi công từ tháng 9/2026

Thời sự -

GĐXH - Hà Nội hiện có khoảng 24.120 căn nhà ở xã hội đang được triển khai xây dựng và đặt mục tiêu khởi công toàn bộ 114 dự án còn lại trong năm 2026. Thành phố yêu cầu rút ngắn tối đa các thủ tục đầu tư, đồng thời đẩy nhanh giải phóng mặt bằng để các dự án đủ điều kiện có thể đồng loạt khởi công từ tháng 9.

Lãnh đạo 2 phường ở Hà Nội thừa nhận hạn chế trong hậu kiểm sau cấp phép kinh doanh thực phẩm

Lãnh đạo 2 phường ở Hà Nội thừa nhận hạn chế trong hậu kiểm sau cấp phép kinh doanh thực phẩm

Thời sự -

GĐXH - Tại phiên chất vấn của HĐND TP Hà Nội về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm ngày 15/7, lãnh đạo UBND các phường Tương Mai và Ô Chợ Dừa đã thẳng thắn nhận trách nhiệm, thừa nhận còn hạn chế trong công tác hậu kiểm sau khi cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở kinh doanh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.