Con đầu, con giữa, con út, ai dễ thành công hơn? Câu trả lời khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

| Gia đình

Dù lòng người có thiên vị, có thể không san bằng được từng bát nước nhưng phải quan tâm đến từng đứa trẻ nhiều nhất có thể.

Những bậc cha mẹ có nhiều con đều cho rằng có thể dành cho con tình yêu thương vị tha và bình đẳng, nhưng vô số trường hợp thực tế cho chúng ta biết rằng sự bình đẳng "lý tưởng" này thường khó đạt được.

Trong bộ phim Hàn Quốc "Reply 1988", Duk Sun là con thứ hai trong gia đình. Người chị là một "nữ học bá", còn người em xinh xắn dễ thương nhưng dường như không có đặc điểm gì nổi bật, thường xuyên bị cha mẹ vô tình hay cố ý phớt lờ.

Kể từ khi còn là một đứa trẻ, Duk Sun thậm chí còn không được tổ chức sinh nhật riêng. Không ít lần cô giận dỗi, khóc nức nở vì bị đối xử bất công.

Ngoài đời, rất nhiều người con thứ cũng gặp phải tình trạng giống Duk Sun, phải chủ động tìm lại vị trí của mình trong gia đình. Chúng sẽ dần khám phá ra rằng chỉ khi trở thành một đứa trẻ ngoan, biết điều và biết quan tâm, chúng mới có thể giành được tình yêu và sự chấp thuận của cha mẹ.

Do đó, trong quá trình trưởng thành, những đứa trẻ này có xu hướng trở nên dễ gần và nhạy cảm hơn, có thể nhận thức sâu sắc về trạng thái cảm xúc của người khác và có thể có cả hai mặt trong các mối quan hệ giữa các cá nhân.

Nhưng với tư cách là cha mẹ, điều bạn cần lưu ý là đằng sau đứa con thứ ngoan ngoãn, hiểu chuyện là một trái tim lâu nay bị lãng quên tình cảm. Chúng cũng cần sự quan tâm, yêu thương của chúng ta.

Con đầu, con giữa, con út, ai dễ thành công hơn? Câu trả lời khiến nhiều cha mẹ bất ngờ - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Con thứ thường có khả năng thành công cao hơn

Nhà tâm lý học Adler cũng là con thứ hai trong gia đình, ông từng nhắc đến một điểm trong cuốn sách "Sự tự ti và siêu việt" của mình: "Những đứa con thứ hai" trên thế giới đều có những nét tính cách giống nhau và bề ngoài đầy những cảm xúc nổi loạn nhưng trong lòng yếu đuối. Với sự hiểu biết này, những đứa trẻ vô hình này có thể dễ dàng phát triển những tính cách cực đoan.

Dù "đứa con giữa" trong mỗi gia đình có khả năng bị phớt lờ nhiều nhưng không thể phủ nhận rằng những "đứa con vô hình" này thường có khả năng thành công cao hơn. Những yếu tố có thể góp phần tạo nên sự thành công của đứa con thứ hai thường là những điểm sau: 

Yếu tố 1: Tính cách ổn định

Nhà tâm lý học nổi tiếng Adler nhận thấy qua nhiều năm kinh nghiệm và nghiên cứu tâm lý của mình rằng đứa con giữa có tính cách ổn định nhất. So với đứa con đầu lòng từ nhỏ đã được giao trách nhiệm làm "anh cả" và đứa út được gia đình chiều chuộng quá mức, đứa con thứ hai tuy dễ bị "bỏ rơi" nhưng lại thoải mái, dễ chịu hơn, và do đó có tính cách ổn định hơn. Sự ổn định về mặt cảm xúc thường là một trong những yếu tố quan trọng dẫn đến thành công của một người.

Yếu tố 2: Khả năng thích ứng mạnh mẽ

Trên thực tế, so với con lớn và con út được chiều chuộng, đứa con giữa trong gia đình có thể nhanh chóng thích nghi với nhiều hoàn cảnh khác nhau để tìm được chỗ đứng cho riêng mình. Hơn nữa, để tìm được nguồn lực và cơ hội, họ trở nên độc lập hơn. Điều này sẽ rất hữu ích cho sự tồn tại và phát triển của đứa trẻ thứ hai trong tương lai.

Yếu tố 3: Hiểu rõ hơn về hợp tác

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng con giữa có thể có lợi thế ở một số lĩnh vực mà những anh chị em khác không có. Ví dụ, họ có xu hướng linh hoạt hơn và giỏi hơn trong việc xây dựng mối quan hệ hợp tác với người khác. Những đặc điểm như vậy sẽ trở thành tài sản có giá trị khi lớn lên.

Trên thực tế, thành công và hạnh phúc thực sự đều đến từ nỗ lực cá nhân và nắm bắt cơ hội. Về mặt này thì con thứ hai vốn có lợi thế hơn.

Tất nhiên, cha mẹ vẫn là người có ảnh hưởng lớn nhất đến con cái, dù lòng người có thiên vị, có thể không san bằng được từng bát nước nhưng phải quan tâm đến từng đứa trẻ nhiều nhất có thể. Chỉ bằng cách này thì những đứa trẻ "vô hình" mới không bị tổn hại.

Hơn hết, điều thực sự ảnh hưởng đến thành tích và số phận của một đứa trẻ không chỉ là thứ tự sinh, mà còn là phương pháp giáo dục của cha mẹ, môi trường lớn lên và nhiều yếu tố khác.

Ý kiến của bạn
Sau tuổi 60, điều đáng sợ nhất không phải bệnh tật mà là vợ chồng sống trong 4 trạng thái này

Sau tuổi 60, điều đáng sợ nhất không phải bệnh tật mà là vợ chồng sống trong 4 trạng thái này

Gia đình -

GĐXH - Nhiều người cho rằng chỉ cần vượt qua những năm tháng mưu sinh, đến tuổi nghỉ hưu vợ chồng sẽ được sống bình yên bên nhau. Thế nhưng thực tế, không ít cặp đôi lại nảy sinh mâu thuẫn nhiều hơn khi bước sang tuổi 60. Nếu vẫn duy trì 4 trạng thái ứng xử dưới đây, hạnh phúc hôn nhân rất dễ bị bào mòn theo thời gian.

Sau tuổi 55, vợ chồng muốn sống hạnh phúc đến cuối đời nên sớm bỏ 4 điều này: Điều thứ 3 khiến nhiều người giật mình

Sau tuổi 55, vợ chồng muốn sống hạnh phúc đến cuối đời nên sớm bỏ 4 điều này: Điều thứ 3 khiến nhiều người giật mình

Gia đình -

GĐXH - Con cái trưởng thành, công việc đã ổn định, nhiều người nghĩ rằng sau tuổi 55 cuộc sống hôn nhân sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn. Tuy nhiên, không ít cặp vợ chồng lại thường xuyên nảy sinh mâu thuẫn vì những điều rất nhỏ. Theo các chuyên gia tâm lý, muốn đồng hành hạnh phúc đến cuối đời, cả hai cần học cách "buông bớt" và sớm từ bỏ 4 thói quen đang âm thầm làm tổn thương tình cảm.

Càng về già, nhiều cặp vợ chồng càng hay cãi nhau: Người khôn ngoan thường làm 6 điều này thay vì hơn thua

Càng về già, nhiều cặp vợ chồng càng hay cãi nhau: Người khôn ngoan thường làm 6 điều này thay vì hơn thua

Gia đình -

GĐXH - Sau nhiều năm chung sống, không ít cặp vợ chồng lại xảy ra mâu thuẫn nhiều hơn khi bước vào tuổi nghỉ hưu. Theo các chuyên gia tâm lý, nguyên nhân thường không nằm ở những chuyện lớn mà xuất phát từ áp lực cuộc sống, thay đổi vai trò và cách ứng xử hằng ngày. Muốn sống bình yên bên nhau, đôi khi chỉ cần cùng thực hiện 6 điều tưởng như rất nhỏ dưới đây.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.