Con dâu trầm cảm sau sinh, bố chồng mất mạng
Sau vụ việc, điều gia đình anh Sơn bức xúc hơn cả là những tin đồn xung quanh cái chết của bố mình. Người cho rằng vì mâu thuẫn gia đình nên Trâm tự tử. Lại có thông tin việc bố chồng nàng dâu có điều “mờ ám” nên cả hai cùng quyên sinh.
Sau khi sinh khoảng ba tháng, chị Phạm Thị Trâm (SN 1987, ngụ tổ dân phố số 5, phường Lê Lợi, quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng) có dấu hiệu trầm cảm. Mặc dù con không bị ốm nhưng Trâm liên tục đòi đưa đi khám, khi về nhà ngoại cô đã ba lần tự tử nhưng bất thành.
Ngày 13/7/2015, lấy lý do ra ngoài phố ăn sáng, người mẹ trẻ đến cầu Bính tự tử. Ông Nguyễn Đắc Độ (SN 1953, bố chồng) nhận được tin báo con đang ở cầu Bính, chạy ra thấy con dâu nhảy sông thì liều mình nhảy xuống cứu. Người con dâu được ngư dân gần đó cứu sống, nhưng cha chồng chị đã mãi ra đi.

Sản phụ trầm cảm nhiều lần tự tử
Anh Nguyễn Ngọc Sơn (SN 1981, chồng chị Trâm) kể, khoảng bốn năm trước, trong thời gian công ty có công trình ở Quảng Ninh, anh ra làm việc và quen biết, tiến đến kết hôn với chị Trâm. Đến khi kinh tế gia đình khá hơn, họ quyết định sinh con. Sau lần đầu hỏng thai, năm 2014, mọi người mừng rỡ khi cháu Nguyễn Ngọc Hải chào đời.
Sau khi sinh khoảng ba tháng, người vợ có biểu hiện lạ: lầm lì, thường xuyên nghi chồng có bồ, thi thoảng kêu đau đầu, đau bụng nhưng đi khám không tìm ra nguyên nhân.
“Trước đây con dâu tôi được mọi người quý mến bởi xinh xắn, lễ phép, hay chào hỏi mọi người. Nhưng từ khi sinh xong, tính cách nó trái ngược hoàn toàn. Ba tháng mà bốn lần nó đòi đưa con đi khám mặc dù không có bệnh. Thuốc của thằng bé nó cũng vứt đi hết. Trâm bị bệnh, chồng tôi là người thường xuyên nhắc nhở, quan tâm con bé vì thương nó thiệt thòi mất bố từ nhỏ”, vợ ông Độ bên cạnh lên tiếng.
Căn nhà nơi gia đình ông Độ sinh sống.
Trâm sinh con sáu tháng nhưng không động tay đến việc gia đình. Sáng nào mẹ chồng trước khi đi chợ đều hỏi con dâu muốn ăn món gì. Biết hoàn cảnh con dâu khó khăn, ông bà thường khuyên các con phải bù đắp thiệt thòi, quan tâm đến Trâm hơn.
Cách đây khoảng bốn tháng, con dâu có những biểu hiện lạ, vợ chồng ông Độ phải thay nhau chăm cháu. Trâm thường xuyên kêu đau đầu, mệt mỏi, được gia đình đưa đi chữa trị nhiều nơi. “Bốc mấy thang thuốc mà cô ấy không uống, giờ vứt xó. Chữa nhiều nơi mà bệnh vợ không thuyên giảm nên gia đình phải đưa cô ấy đến bệnh viện tâm thần chữa trị. Bác sĩ kết luận vợ tôi bị trầm cảm sau sinh”, anh Sơn tiếp lời.
Nhưng Trâm cho rằng mình hoàn toàn bình thường nên không chịu đi khám. Để đưa được con dâu đi bệnh viện tâm thần, gia đình ông Độ phải nhờ cả xóm hỗ trợ.
Nằm điều trị tại bệnh viện được khoảng tám ngày, bệnh của Trâm có những biểu hiện tích cực. Cô hay nói, hay cười hơn khiến ai cũng mừng. Vài ngày sau, anh trai Trâm từ Quảng Ninh sang thăm. Người anh xin phép gia đình đưa em gái về với mẹ, hi vọng bệnh tình sẽ thuyên giảm.
“Lúc đó vợ đòi đưa con về cùng nhưng tôi không cho vì còn quá nhỏ. Hơn nữa, tôi muốn vợ tĩnh tâm dưỡng bệnh nên để anh rể đưa về nhà ngoại”, anh Sơn tâm sự.
Những ngày Trâm về Quảng Ninh, ngày nào người chồng cũng gọi điện hỏi thăm tình hình sức khỏe, tâm trạng. Ông Độ dặn con trai khi nào Trâm bình phục thì đón về nhà. Tuy nhiên, mới được ba ngày, anh Sơn nhận được thông tin bệnh vợ tái phát, liên tục đòi nhảy xuống giếng tự tử.
Xin đừng bịa đặt điều ác ý
Trước ngày xảy ra sự việc, anh Sơn từ Hải Phòng ra Quảng Ninh đón vợ về, đến nhà đã 21h. Sáng hôm sau, mọi người thấy Trâm vui vẻ bế con. Bà mẹ chồng hỏi con dâu muốn ăn gì nhưng Trâm trả lời sẽ ra ngoài đầu ngõ ăn, không có bất kì dấu hiệu khác thường nào.
Anh Sơn: “Xin dư luận đừng bịa đặt thêu dệt những điều ác ý về gia đình tôi”
Khoảng 10 phút sau bà cảm thấy lo lắng chạy đi tìm. Hỏi khắp mọi nơi nhưng không thấy con dâu, vợ chồng ông Độ hốt hoảng cắt cử nhau người trông cháu, người tìm con dâu. Trong khi vợ đang tìm kiếm thì ông Độ nhận được tin con dâu đang ở cầu Bính.
Một nhân chứng cho biết: “Cô gái này đi lại trên cầu khá lâu. Lúc sau tôi thấy ông lão đến nói đón con dâu. Không thấy cô ấy nói gì nữa nên tôi xuống dưới chân cầu uống nước. Không ngờ sau đó cô ấy nhảy xuống sông, còn ông bố chồng lao theo cứu”.
Oan nghiệt rằng, sau đó Trâm may mắn thoát chết nhờ được dân chài cứu, còn người bố chồng bị nước cuốn mất dấu. Sau khi chuyển đến bệnh viện cấp cứu, Trâm không hề nhớ chuyện gì đã xảy ra. Tâm trạng của cô khá thoải mái, thậm chí còn đọc số điện thoại nhờ bác sĩ gọi gia đình đón về.
Sau vụ việc, điều gia đình anh Sơn bức xúc hơn cả là những tin đồn xung quanh cái chết của bố mình. Người cho rằng vì mâu thuẫn gia đình nên Trâm tự tử. Lại có thông tin việc bố chồng nàng dâu có điều “mờ ám” nên cả hai cùng quyên sinh.
“Những thông tin trên hoàn toàn không đúng. Từ trước đến nay gia đình tôi chưa hề xảy ra mâu thuẫn. Bố tôi trước đây bơi rất giỏi nhưng vì chủ quan và sức đã yếu nên bị đuối nước. Gia đình đã rất đau lòng không ngờ lại xuất hiện được những tin đồn ác ý. Xin đừng thêu dệt những điều không có thật như vậy, oan ức cho vong linh bố tôi”, anh Sơn bức xúc cho biết.
Theo Pháp luật VN
Người đàn ông đưa giống chuối 'độc, lạ' về trồng ở 'thủ phủ chuối' Quảng Trị
Đời sống - 1 giờ trướcGĐXH - Giống chuối mới sinh trưởng tốt, cho loại quả hình dáng độc đáo, thơm ngon không chỉ gây tò mò mà còn góp phần đa dạng hóa cơ cấu cây trồng, nâng cao giá trị kinh tế cho người dân địa phương.
Cuối năm tài vận xoay chiều: Ai thuộc 4 mệnh này dễ đón lộc lớn
Đời sống - 1 giờ trướcGĐXH - Càng về những ngày cuối năm, vận trình của một số bản mệnh bất ngờ khởi sắc mạnh mẽ.
Từ 2026, hai đối tượng nào được tăng mức hưởng khám chữa bệnh BHYT lên 100%?
Đời sống - 2 giờ trướcGĐXH - Theo Nghị quyết 261/2025/QH15, từ 1/1/2026, người tham gia BHYT thuộc hộ gia đình cận nghèo và người cao tuổi từ đủ 75 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội được với mức hưởng 100% khi khám chữa bệnh.
Quảng Trị: Phá đường dây mua bán 25 tấn hóa mỹ phẩm giả trên mạng
Pháp luật - 2 giờ trướcGĐXH - Các cơ quan chức năng đã triệt phá đường dây hoạt động buôn bán hàng giả trên không gian mạng, thu giữ một số lượng lớn hàng hóa là mỹ phẩm đều không có nguồn gốc xuất xứ.
Khối không khí lạnh tăng cường tràn về, thời tiết Hà Nội và miền Bắc có rét đậm?
Thời sự - 2 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ nhiều mây, vùng núi có mưa nhỏ do không khí lạnh tăng cường yếu lệch Đông dồn ẩm từ biển vào. Các nơi khác của Bắc Bộ không mưa nhưng có sương mù vào sáng sớm.
Tin sáng 15/1: Chi tiết lịch cấm đường mới nhất ở Hà Nội; Người phụ nữ bị dẫn dụ mất hơn 8 tỷ đồng khi tham gia dự án đầu tư tài chính giả mạo
Xã hội - 3 giờ trướcGĐXH - Công an Hà Nội đã thông báo phân luồng giao thông phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Phòng chức năng CATP Hà Nội đang điều tra, xác minh sự việc 1 phụ nữ trình báo bị lừa hơn 8 tỷ đồng khi tham gia dự án đầu tư tài chính, chứng khoán VinaCapital... giả mạo.
Trường đại học đầu tiên bỏ quy đổi IELTS
Giáo dục - 3 giờ trướcNgày 14/1, Trường Đại học Giao thông Vận tải tuyển sinh năm 2026, quy định thí sinh có IELTS sẽ không được quy đổi sang điểm tiếng Anh trong tổ hợp xét tuyển.
Giây phút nhanh trí nhân viên ngân hàng giúp người phụ nữ thoát khỏi bẫy lừa đảo 160 triệu đồng
Xã hội - 14 giờ trướcGĐXH - Trong quá trình làm thủ tục chuyển tiền, nhân viên ngân hàng phát hiện bà N.T.K lo lắng và có biểu hiện bất thường. Nghi bị các đối tượng thao túng, phía ngân hàng chủ động trì hoãn giao dịch và thông báo cho Công an phường Hoành Bồ.
Được cát tinh chống lưng, 3 con giáp này cuối năm Âm lịch tài lộc rực rỡ bất ngờ
Đời sống - 15 giờ trướcGĐXH - Tử vi cho thấy từ nay đến hết năm Âm lịch, một số con giáp bước vào giai đoạn "đổi vận" rõ rệt khi được cát tinh chiếu rọi, quý nhân xuất hiện đúng lúc.
Công nhân gặp nạn tử vong khi đang làm việc, Giám đốc công ty bị khởi tố
Pháp luật - 15 giờ trướcGĐXH - Mặc dù chưa được đào tạo về hàn điện, không có chứng chỉ chuyên môn, chưa được huấn luyện an toàn lao động nhưng Đinh Quyền vẫn phân công nhóm công nhân thực hiện sửa chữa, cải tạo vỏ xuồng, sau đó xảy ra tai nạn lao động khiến một công nhân tử vong.
Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 của học sinh 34 tỉnh thành trên cả nước
Giáo dụcGĐXH - Dưới đây là chi tiết lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 của học sinh 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.