Con gái mâu thuẫn ở trường, bố kéo thêm 4 người đi ôtô tới đánh tới tấp nam sinh lớp 8

| Xã hội

Nghe con gái mách bị bạn ở trường bắt nạt, một người bố ở Thanh Hóa đã kéo theo 4 người khác đi ôtô tới trường rồi xông vào trong đánh tới tấp 1 nam sinh lớp 8.

Ngày 3-11, ông Phạm Văn Giáp, Trưởng Công an xã Quảng Ninh, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cho biết, cơ quan này đã tiếp nhận đơn và đang giải quyết việc một học sinh lớp 8 , Trường THCS Quảng Ninh bị nhiều người xông vào trường đánh bị thương và đang tiến hành xử lý theo quy định.

 Con gái mâu thuẫn ở trường, bố kéo thêm 4 người đi ôtô tới đánh tới tấp nam sinh lớp 8  - Ảnh 1.

Vùng gáy của học sinh Lê Xuân C. tấy đỏ khi bị 5 người xông vào trường hành hung - Ảnh gia đình cung cấp

Theo phản ánh của anh Lê Xuân Quang (SN 1983, ngụ xã Quảng Ninh), anh có con trai là em Lê Xuân C. (đang học lớp 8A, Trường THCS Quảng Ninh, xã Quảng Ninh) vừa bị nhóm phụ huynh của một nữ học sinh xông vào trường đánh.

Theo anh Quang, sự việc diễn ra vào đầu giờ học buổi chiều ngày 30-10, khi con trai anh đến trường đi học, thì bất ngờ có 5 người, đều là phụ huynh và người thân của em M.Q.H ( học sinh lớp 8B, Trường THCS Quảng Ninh), xông vào đánh tới tấp.

"Nghe tin con bị đánh, tôi đến trường thì cháu chỉ biết đứng khóc, tâm lý lo sợ. Mặc dù sức khỏe của cháu không bị nghiêm trọng, thế nhưng sự việc khiến cháu rất hoảng sợ. Do bức xúc trước hành động của nhóm người lớn nên gia đình đã trình báo công an vào cuộc xử lý"- anh Quang nói.

Bà Ngô Thị Thúy, Phó hiệu trưởng Trường THCS Quảng Ninh, cho biết sự việc xảy ra do mâu thuẫn giữa em C. và em H.. Khi đó, giáo viên và các học sinh đang đến trường, chuẩn bị vào lớp học thì có nhóm 5 người đi bằng ôtô đến trường và xông vào đánh em C..

"Sau khi sự việc xảy ra, chúng tôi đã mời hai bên gia đình đến hòa giải, nhưng không được nên đành trình báo để công an xử lý" - bà Thúy nói.

 Con gái mâu thuẫn ở trường, bố kéo thêm 4 người đi ôtô tới đánh tới tấp nam sinh lớp 8  - Ảnh 2.

Vùng bụng còn bầm tím của nam sinh lớp 8 - Ảnh gia đình cung cấp

Theo Công an xã Quảng Ninh, vụ việc học sinh bị đánh xảy ra vào khoảng 13 giờ 20 phút ngày 30-10, phụ huynh và người thân (tất cả có 5 người) của em M.Q.H. đã đi ôtô đến và xông vào trường đánh em C..

"Đúng là có việc phụ huynh em H. xông vào trường đánh em C., nhưng may mắn không bị thương nặng, nên chúng tôi đang động viên các gia đình ngồi lại với nhau, giải quyết về mặt dân sự"- ông Giáp nói.

Cũng theo ông Giáp, công an xã đang làm rõ những người đánh cháu C. để xử lý hành chính theo quy định.

Theo Người lao động

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Pháp luật -

GĐXH - Trưởng phòng Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp thuộc phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn bị khởi tố, bắt tạm giam về tội nhận hối lộ, sau khi bị cáo buộc nhận 550 triệu đồng để tạo điều kiện cho doanh nghiệp chiếm đoạt gần 200 tỷ đồng tiền hoàn thuế giá trị gia tăng.

Ninh Bình: Yêu cầu xử lý dứt điểm vi phạm đê điều, ‘điểm nóng’ sông Đáy ở Ý Yên được nêu tên

Ninh Bình: Yêu cầu xử lý dứt điểm vi phạm đê điều, ‘điểm nóng’ sông Đáy ở Ý Yên được nêu tên

Đời sống -

GĐXH - UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu các xã, phường kiên quyết xử lý các vi phạm pháp luật về đê điều, đặc biệt là hoạt động san lấp, xây dựng, tập kết vật liệu trái phép gây cản trở dòng chảy, ảnh hưởng an toàn đê điều. Trong đó, khu vực tập kết vật liệu trên sông Đáy tại xã Ý Yên được UBND tỉnh nêu rõ trong văn bản chỉ đạo.

Hà Nội đề xuất giá đền bù đất gấp đôi, ưu tiên tạm cư cho người dân vùng dự án đường sắt

Hà Nội đề xuất giá đền bù đất gấp đôi, ưu tiên tạm cư cho người dân vùng dự án đường sắt

Thời sự -

GĐXH - Đứng trước nỗi lo xáo trộn cuộc sống khi phải nhường đất cho hạ tầng giao thông, hàng nghìn hộ gia đình tại Thủ đô đón nhận tín hiệu vui khi Hà Nội vừa đề xuất nâng mức bồi thường đất lên tới gấp 2 lần, đồng thời ưu tiên bố trí chỗ ở tạm cư để người dân sớm ổn định an cư.

Vì sao biển chỉ dẫn khoảng cách trên cầu Nhật Tân vừa lắp đã tháo dỡ?

Vì sao biển chỉ dẫn khoảng cách trên cầu Nhật Tân vừa lắp đã tháo dỡ?

Đời sống -

GĐXH - Sau 3 ngày được lắp đặt, hệ thống biển chỉ dẫn khoảng cách 0 m, 50 m, 100 m, 150 m và 200 m trên cầu Nhật Tân (Hà Nội) đã được tháo dỡ ở cả hai chiều. Theo cơ quan chức năng, việc tạm thời thu hồi nhằm tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn người tham gia giao thông, trong bối cảnh xuất hiện tâm lý lo ngại các mốc khoảng cách này có thể được sử dụng làm căn cứ xử phạt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.