Còn gần 7 nghìn người Thanh Hóa đang được cách ly, theo dõi

| Y tế

GiadinhNet – Liên quan tới các vùng dịch trở về địa phương, tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức rà soát, cách ly 19.736 người, trong đó 12.868 người đã hoàn thành thời gian cách ly, hiện tại còn 6.868 người đang được cách ly, theo dõi y tế.

Còn gần 7 nghìn người Thanh Hóa đang được cách ly, theo dõi - Ảnh 1.

Ngày 21/8, thông tin từ Sở Y tế Thanh Hóa cho biết, từ ngày 25/7, đã giám sát, ghi nhận 72 ca bệnh nghi ngờ trong đó có 1 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 là BN748 tại phường Quảng Vinh, TP Sầm Sơn. Toàn tỉnh đã rà soát, giám sát, tổ chức cách ly 19.736 người trở về từ Đà Nẵng, Quảng Nam, Hải Dương và các địa phương có dịch từ ngày 1/7. Trong đó 12.868 người đã hoàn thành thời gian cách ly, hiện tại còn 6.868 người đang được cách ly.

Còn gần 7 nghìn người Thanh Hóa đang được cách ly, theo dõi - Ảnh 2.

Ngoài BN748 đến thời điểm hiện tại Thanh Hóa chưa phát hiện thêm bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 nào


Liên quan đến BN748 tại phường Quảng Vinh, TP Sầm Sơn đã tổ chức phong tỏa theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ tới hết ngày 3/9 đối với toàn bộ 12 hộ dân, 49 nhân khẩu ở khu dân cư Nam Bắc, phường Quảng Vinh; theo dõi tình trạng sức khỏe hàng ngày; phân luồng khám chữa bệnh tại chỗ; điều tra truy vết 47 người tiếp xúc gần (F1), tại 8 xã phường, thị trấn của TP Sầm Sơn, huyện Quảng Xương và huyện Hoằng Hóa, đến nay đều có kết quả xét nghiệm âm tính lần 2.

Toàn tỉnh cũng đã rà soát được 313 trường hợp trở về từ tỉnh Hải Dương; thực hiện điều tra, truy vết và lấy mẫu được 28 trường hợp F1; điều tra truy vết được 197 trường hợp F2. Kết quả xét nghiệm toàn bộ 28 trường hợp F1 âm tính với SARS-CoV-2, toàn bộ F1 đã được chuyển về theo dõi cách ly y tế tại nhà theo quy định.

Còn gần 7 nghìn người Thanh Hóa đang được cách ly, theo dõi - Ảnh 3.

TP Sầm Sơn quyết liệt trong việc rà soát, khoanh vùng, cách ly, đến thời điểm hiện tại đã cơ bản khống chế không để dịch lây lan ra cộng đồng.


Hiện Thanh Hóa tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm mục tiêu kép vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế. Trong thời gian tới tiếp tục tăng cường giám sát, truy vết trường hợp có liên quan đến ca bệnh dương tính để triển khai áp dụng các biện pháp phòng chống dịch chủ động, đặc biệt trong các cơ sở y tế. Đối với việc gỡ bỏ phong toả cách ly tại khu dân cư phố Nam Bắc, phường Quảng Vinh, TP Sầm Sơn phối hợp với Sở Y tế tham mưu trình UBND tỉnh quyết định giải toả; đồng thời áp dụng các biện pháp phòng chống dịch tiếp theo.

Tuy dịch đã được kiểm soát nhưng các điều kiện phòng chống dịch (khu cách ly, trang thiết bị) vẫn  được giữ nguyên và tiếp tục triển khai duy trì tinh thần phòng chống dịch chủ động.

Gia Hân

Còn gần 7 nghìn người Thanh Hóa đang được cách ly, theo dõi - Ảnh 4.
Ngọc Hưng
Ý kiến của bạn
Tags:
Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Y tế -

GĐXH - Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Trường Đại học Y Dược, trong đó GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành được ký hợp đồng thực hiện công việc Hiệu trưởng theo quy định mới của Chính phủ. Đây cũng là trường hợp đầu tiên tại một trường đại học công lập áp dụng cơ chế này.

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Y tế -

GĐXH - Một nam thanh niên 31 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện sau nhiều ngày tập gym cường độ cao liên tục. Bác sĩ xác định người bệnh mắc hội chứng tiêu cơ vân - tình trạng có thể gây suy thận cấp và nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện kịp thời.

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

Y tế -

GĐXH - Bên cạnh việc mở rộng quyền lợi BHYT cho người dân, Hà Nội đang từng bước xây dựng mô hình "y tế cơ sở là nền tảng, bệnh viện là nơi dẫn dắt chuyên môn". Mục tiêu không chỉ là bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh mà còn tạo dựng niềm tin để người dân lựa chọn trạm y tế là nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Y tế -

GĐXH - Sau tai nạn giữa xe máy và ô tô, nữ bệnh nhân 21 tuổi nhập viện trong tình trạng gãy xương đùi, lóc gần như toàn bộ da chân trái, nhiễm trùng nặng và đứng trước nguy cơ phải cắt cụt chi. Sau nhiều tuần điều trị cùng 4 lần ghép da, các bác sĩ Bệnh viện E đã giữ lại thành công toàn bộ chân cho người bệnh bằng kỹ thuật ghép da mỏng tự thân lấy từ da đầu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.