Hà Nội
23°C / 22-25°C

Còn nhiều người dám bắt cướp chứ không "mải điện thoại" để tài xế vật lộn với kẻ sát nhân

Thứ ba, 13:03 18/05/2021 | Pháp luật

GiadinhNet - Thời gian qua, nhiều vụ công an bắt cướp khi đã tan ca làm hay người dân dũng cảm truy đuổi, bắt giữ tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn đã được ghi nhận và khen thưởng.

Điển hình như vụ bắt đối tượng cướp tài sản ở phường An Đông, TP Huế. Theo đó, khoảng 17h30 ngày 14/4/2021, khi vừa hết ca công tác ở đơn vị ra về, Trung tá Hồ Chí Tuấn Anh - cán bộ thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế nghe tiếng tri hô "Cướp! Cướp" của người dân tại đường Âu Lạc (P.An Đông, TP.Huế) nên điều khiển mô tô truy đuổi nghi phạm là một thanh niên chạy xe máy không gắn biển số.

Nghi phạm chạy xe với tốc độ nhanh, lạng lách, đánh võng qua nhiều tuyến đường ở trung tâm TP.Huế. Với kinh nghiệm và sự dũng cảm, nhanh trí, Trung tá Hồ Chí Tuấn Anh truy đuổi ráo riết và chặn đầu, khống chế, cùng với người dân bắt giữ nghi phạm trên đường Hà Huy Tập (TP.Huế).

Còn nhiều người dám bắt cướp chứ không mải điện thoại để tài xế vật lộn với kẻ sát nhân - Ảnh 2.

Trung tá Hồ Chí Tuấn Anh - cán bộ thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế dũng cảm bắt được tên cướp.

Qua đấu tranh khai thác, đối tượng được làm rõ là Trần Quốc Đạt. Hắn khai nhận, trong lúc theo dõi tìm kiếm trên các đường phố, phát hiện một đôi vợ chồng đi xe máy, người vợ cầm túi xách ngồi sau có sơ hở, khi đến đoạn đường Au Lạc chỗ vắng người, Đạt áp sát rồi giật túi xách (bên trong có 950 nghìn đồng, 1 điện thoại di động hiệu OPPO trị giá khoảng 3,5 triệu đồng). Trong khi trốn chạy thì Đạt bị Trung tá Hồ Chí Tuấn Anh truy đuổi, bắt giữ.

Không chỉ có các cán bộ công an, thời gian qua, nhiều người dân đã nêu cao tinh thần tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ An ninh tổ quốc. Ngoài việc cung cấp cho lực lượng công an nhiều nguồn tin có giá trị để kịp thời bắt, xử lý các đối tượng phạm tội, một số người còn dũng cảm truy đuổi, bắt giữ tội phạm, góp phần giữ gìn an ninh trật tự.

Chẳn hạn như vụ bắt giữ 2 đối tượng cướp giật tài sản tại ấp Thới A, xã Bình Trưng, huyện Châu Thành. Một ngày đầu tháng 7/2020, đang ngồi uống cà phê, 2 anh Nguyễn Minh Sang và Nguyễn Tấn Phước nghe người quen thông báo có 2 đối tượng cướp giật dây chuyền đang trên đường tẩu thoát.

Ngay lập tức 2 anh cùng 10 người dân xã Bình Trưng, người cầm cây, người cầm ghế chạy ra đường, đúng lúc 2 đối tượng điều khiển xe mô tô tới. Thấy nhiều người chặn đường, đối tượng điều khiển xe mô- tô rồ ga lao thẳng về phía anh Phước. Anh Phước tránh được, cùng lúc anh Sang túm được đối tượng ngồi sau, quật ngã xuống đường. Đối tượng còn lại bỏ chạy. Anh Phước vừa đuổi theo, vừa tri hô, người dân người dân ven đường ùa ra hỗ trợ chốt chặn. Đối tượng bỏ xe, nhảy xuống sông định tẩu thoát thì bị lực lượng Công an xã đến bắt giữ.

Còn nhiều người dám bắt cướp chứ không mải điện thoại để tài xế vật lộn với kẻ sát nhân - Ảnh 3.

Đại tá Mai Văn Nói, Trưởng phòng Xây dựng phong trào Bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an tỉnh An Giang trao giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho 2 chị Neáng Kim Sone (trái) và Neáng Chếk (phải).

Tháng 4 vừa qua, hai phụ nữ Khmer cũng được Giám đốc Công an tỉnh An Giang tặng giấy khen khi dũng cảm cùng nạn nhân đuổi bắt kẻ cướp dây chuyền có hung khí nguy hiểm để giao cho công an xử lý.

Theo đó, khoảng 15h40 ngày 6/4, bà Trần Thị Bạch Yến (66 tuổi, trú ấp Phnôm Pi, xã Châu Lăng) nằm ngủ trên võng trước nhà thì bị Trần Thị Loan (36 tuổi, ngụ thị trấn Vĩnh Bình, H.Châu Thành, An Giang) hành nghề bán vé số đến giật sợi dây chuyền trọng lượng hơn 3 chỉ vàng 18 kara đeo trên cổ. Lúc này, bà Yến tỉnh giấc nên nắm Loan lại.

Trong lúc giằng co, bà Yến bị Loan lấy dao Thái Lan mang theo trong túi xách tấn công gây thương tích ở vùng cổ, sau đó Loan vùng chạy ra ngoài thoát thân. Khi nghe tiếng tri hô của nạn nhân, bà Neáng Kim Sone và bà Neáng Chếk cùng nạn nhân đuổi theo bắt giữ Loan, thu giữ sợi dây chuyền vừa bị cướp, sau đó bàn giao nghi phạm cùng tang vật cho Công an xã Châu Lăng xử lý.

Sau vụ việc, bà Neáng Kim Sone (48 tuổi) và bà Neáng Chếk (61 tuổi, cùng trú ấp Phnôm Pi, xã Châu Lăng, H.Tri Tôn) đã được Công an tỉnh An Giang phối hợp Công an H.Tri Tôn tổ chức trao tặng giấy khen đột xuất vì có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.

Trong khi rất nhiều tấm gương truy bắt cướp khiến nhiều người cảm phục thì mới đây một đại úy công an đã bị kỷ luật vì thờ ơ đứng nhìn tài xế taxi bị thương vật lộn với tên cướp.

Cụ thể, mới đây, Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo Công an huyện Thanh Oai kỷ luật cảnh cáo đối với đại úy Nguyễn Văn Lâm - cán bộ Công an xã Cự Khê (huyện Thanh Oai, Hà Nội) - vì thiếu trách nhiệm trong việc tham gia giúp người dân bắt cướp.

Đại úy Lâm bị kỷ luật vì thiếu trách nhiệm trong việc tham gia bắt giữ nghi phạm Đặng Phạm Sáu (51 tuổi, ở huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa) có hành vi dùng dao đâm trọng thương, cướp tài sản của tài xế taxi.

"Đại úy Lâm đã thờ ơ, thiếu trách nhiệm trong việc tham gia giúp người dân bắt cướp", Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết trên Tuổi trẻ.

Còn nhiều người dám bắt cướp chứ không mải điện thoại để tài xế vật lộn với kẻ sát nhân - Ảnh 4.

Đại úy Lâm đứng nhìn tài xế taxi bị thương vật lộn với tên cướp. Ảnh chụp màn hình.

Trước đó, khoảng 16h20 chiều 16/5, người dân lưu thông trên đường Cienco 5 Khu đô thị Thanh Hà (H.Thanh Oai) thì nghe tiếng tài xế taxi tri hô "cướp, cướp", đã hỗ trợ nam tài xế và lực lượng chức năng khống chế tên cướp.

Tối cùng ngày, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại thời điểm nam tài xế taxi khống chế tên cướp. Trong clip dài 1 phút 30 giây, có thể thấy nam tài xế taxi mặc áo màu trắng dính đầy máu đang cố vật lộn, ghì đè tên cướp và liên tục hô: "Giúp em với".

Dù xung quanh rất nhiều người đứng xem nhưng chỉ có một người đàn ông đến giúp, còn lại đứng quay clip.

Đáng chú ý, trong clip còn xuất hiện một người đàn ông mặc quần màu xanh giống cảnh phục công an nhưng đứng bấm điện thoại, mà không vào can ngăn vụ việc.

Qua xác minh, công an xác định clip trên là diễn biến của vụ án cướp tài sản taxi xảy ra tại huyện Thanh Oai, Hà Nội và người mặc cảnh phục đứng dùng điện thoại là đại úy Nguyễn Văn Lâm, cán bộ Công an xã Cự Khê (huyện Thanh Oai).

Như Ca (tổng hợp)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chia thừa kế thế nào khi sổ đỏ đứng tên hộ gia đình? Thông tin mọi người dân nên biết để đảm bảo quyền lợi của bản thân

Chia thừa kế thế nào khi sổ đỏ đứng tên hộ gia đình? Thông tin mọi người dân nên biết để đảm bảo quyền lợi của bản thân

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hiện nay tồn tại rất nhiều trường hợp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ) đứng tên hộ gia đình. Vì vậy, việc chia thừa kế khi sổ đỏ đứng tên hộ gia đình khác so với khi sổ đỏ đứng tên cá nhân.

Nguyễn Thanh Tuân, kẻ gieo rắc 'cái chết trắng' và kết cục đích đáng

Nguyễn Thanh Tuân, kẻ gieo rắc 'cái chết trắng' và kết cục đích đáng

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Trong nhiều năm, khi công an triệt phá các đường dây ma túy lớn thì phát hiện một số đầu mối dẫn tới người tên Trăng (trú tại Lóng Luông, Vân Hồ, Sơn La). Trăng là ai mà đứng sau các hoạt động mua bán, vận chuyển ma túy số lượng lớn đến vậy?

Vụ truy sát trong đêm và phát súng giữa đèo (P cuối): Cuộc truy đuổi dọc đất nước

Vụ truy sát trong đêm và phát súng giữa đèo (P cuối): Cuộc truy đuổi dọc đất nước

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Qua khai thác chủ nhân chiếc xe ô tô màu đỏ đã xuất hiện tại nơi anh H bị sát hại vào tối 6/4/2017, Công an tỉnh Nam Định thấy nổi lên đối tượng Nguyễn Hoàng Linh (SN 1987, trú tại Nam Định). Linh là kẻ có tiền án cùng nhiều mối quan hệ xã hội rất phức tạp. Sau khi anh H tử vong, Linh cũng "biến mất" khỏi Nam Định.

Những trường hợp không có tên trong di chúc nhưng vẫn được hưởng tài sản thừa kế, mọi người dân nên biết để tránh bị thiệt thòi

Những trường hợp không có tên trong di chúc nhưng vẫn được hưởng tài sản thừa kế, mọi người dân nên biết để tránh bị thiệt thòi

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, pháp luật hiện nay có quy định về những trường hợp tuy không có tên trong di chúc nhưng vẫn được hưởng tài sản thừa kế. Việc không phụ thuộc hoàn toàn vào nội dung của di chúc giúp bảo vệ quyền lợi của những người thừa kế, đặc biệt là khi di chúc có thể không được lập một cách công bằng và minh bạch.

Chuẩn bị phúc thẩm vụ siêu mẫu Ngọc Thúy tranh chấp tài sản với đại gia

Chuẩn bị phúc thẩm vụ siêu mẫu Ngọc Thúy tranh chấp tài sản với đại gia

Pháp luật - 1 ngày trước

Bản án sơ thẩm chia đôi khối tài sản giữa cựu siêu mẫu Ngọc Thúy và đại gia nhưng cả 2 người không chấp nhận phán quyết trên.

Nạn nhân của chiêu trò lừa đảo cài dịch vụ công giả mạo kể lại việc bị chiếm quyền điều khiển điện thoại

Nạn nhân của chiêu trò lừa đảo cài dịch vụ công giả mạo kể lại việc bị chiếm quyền điều khiển điện thoại

Pháp luật - 2 ngày trước

Sau khi 3 đối tượng mạo danh công an liên hệ yêu cầu cập nhật thông tin cá nhân trên ứng dụng dịch vụ công, chị H. (trú tại Hà Nội) cài đặt ứng dụng giả mạo theo đường link các đối tượng gửi và bị chiếm hoàn toàn quyền điều khiển điện thoại, "hack" tài khoản Facebook, Zalo...

Vụ truy sát trong đêm và phát súng giữa đèo (P1): Những gã giang hồ cộm cán

Vụ truy sát trong đêm và phát súng giữa đèo (P1): Những gã giang hồ cộm cán

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Một đêm tháng 4/2017, đường Ngô Gia Tự (TP. Nam Định, tỉnh Nam Định) chìm trong những ánh đèn đường vàng oạch, mờ ảo. Từ phía góc khuất bất ngờ xuất hiện 1 người đàn ông loạng choạng, vừa chạy vừa lấy tay đè vào vết thương chảy máu xối xả. Trong đêm tối, vang lên nhưng tiếng hò hét, khuấy động cả một con phố nhỏ.

Những trường hợp cần sang tên sổ đỏ mà mọi người dân nên biết để đảm bảo quyền lợi của chính mình

Những trường hợp cần sang tên sổ đỏ mà mọi người dân nên biết để đảm bảo quyền lợi của chính mình

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, có thể hiểu sang tên sổ đỏ là việc thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai. Những trường hợp phải thực hiện đăng ký biến động đất đai được quy định rất cụ thể tại Điều 133, Luật Đất đai 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025).

Thủ đoạn của ông trùm website 'lầu xanh' 'thiên địa' với hơn 19 triệu nội dung đồi trụy

Thủ đoạn của ông trùm website 'lầu xanh' 'thiên địa' với hơn 19 triệu nội dung đồi trụy

Pháp luật - 2 ngày trước

Qua khám xét nhiều địa điểm, công an phát hiện hàng triệu ảnh, truyện đồi trụy, nhiều file video đồi trụy, quan hệ tình dục trên diễn đàn “Thiên địa”.

Lừa cho thuê tàu thuyền, bán vật liệu, gã thanh niên Hải Dương chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng

Lừa cho thuê tàu thuyền, bán vật liệu, gã thanh niên Hải Dương chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Theo cơ quan công an, từ tháng 8/2022 đến tháng 4/2024, Cường đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 7 người ở các địa phương trên cả nước với số tiền hơn 317 triệu đồng...

Top