Con trai dùng dây điện siết cổ mẹ ở chuồng bò đến tử vong rồi bỏ trốn lên núi

| Pháp luật

GiadinhNet - Hải dùng dây điện quấn quanh cổ rồi kéo mẹ ra chuồng bò cạnh nhà siết cổ đến chết. Gây án xong, Hải bỏ trốn lên núi.

Ngày 2/8, Công an Quảng Ngãi cho biết trên Dân Trí, đã bắt giữ Lê Văn Hải (23 tuổi, ngụ thôn Tây Phước 1, xã Bình An, huyện Bình Sơn), nghi phạm sát hại mẹ ruột khi đối tượng đang lẩn trốn trên đỉnh núi Đá Bạc.

Con trai dùng dây điện siết cổ mẹ ở chuồng bò đến tử vong rồi bỏ trốn lên núi - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng dẫn giải Hải về trụ sở điều tra. Ảnh: Công Lý

Trước đó, tối 31/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi nhận tin báo của Công an huyện Bình Sơn về việc bà Lý Thị Lệ Thanh (SN 1966; trú tại thôn Tây Phước 1, xã Bình An, huyện Bình Sơn) chết tại nhà chưa rõ nguyên nhân.

Nhận được thông tin, các đơn vị nghiệp vụ đã có mặt tại hiện trường, tiến hành công tác điều tra. Bước đầu xác định, nghi phạm là Lê Văn Hải (SN 1998; trú tại thôn Tây Phước 1, xã Bình An, huyện Bình Sơn; là con ruột của nạn nhân), đã bỏ trốn.

Công an tỉnh Quảng Ngãi và các đơn vị chức năng đã khẩn trương tiến hành truy bắt. Đến ngày 1/8, lực lượng trinh sát phối hợp với người dân đã bắt giữ được Hải trên đỉnh núi Đá Bạc.

Tại cơ quan công an, Hải khai nhận vào chiều 31/7, Hải nhậu xong về nhà ở xã Bình An, huyện Bình Sơn, xảy ra cãi vã với mẹ. Sau đó, Hải dùng cây đánh vào đầu mẹ.

Không dừng lại ở đó, Hải dùng dây điện quấn quanh cổ rồi kéo mẹ ra chuồng bò cạnh nhà siết cổ đến chết. Gây án xong hắn bỏ trốn đến vùng núi hiểm trở, có nhiều hang đá cho đến khi bị bắt.

Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Hải nghiện nhiều năm, thường xuyên gây rối trật tự công cộng, đánh đập mẹ. Hồi tháng 3 anh ta chơi ma túy đá xong thì leo lên nóc nhà của một người dân cố thủ suốt 5 giờ.

Như Ca (tổng hợp)

Ý kiến của bạn
Tags:
Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Pháp luật -

GĐXH - Sau khi video ghi cảnh nhóm thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng, quệt chân chống xuống đường tóe lửa được đăng lên mạng xã hội, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh đã vào cuộc xác minh, xử lý. Tổng mức phạt đối với các trường hợp vi phạm và người giao xe là 27 triệu đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.