Công an kết luận vụ một phụ nữ bị dân bao vây, đòi "xử" vì nghi bắt cóc trẻ em

| Pháp luật

GiadinhNet - Không thấy con ở nhà ông ngoại nên mẹ cháu bé hốt hoảng, hô hoán. Sau khi phát hiện bà Danh cùng bé N. ở nhà chị Kiểu, nhiều người đã hiểu nhầm bà Danh bắt cóc cháu bé nên kích động, bao vây và đòi "xử"

Sáng 9/8, Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết, việc bà Đào Thị Danh (trú Thạch Liên, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) bị người dân thôn Ban Long, xã Quang Lộc, huyện Can Lộc bao vây, đòi "xử" vì nghi bắt cóc trẻ em vào ngày 29/7 như thông tin phát tán tên mạng xã hội là không đúng sự thật.

Cụ thể, Cơ quan CSĐT kết luận bà Danh không có dấu hiện phạm tội bắt cóc trẻ em nhằm chiếm đoạt tài sản; không có dấu hiệu của tội mua bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em.

Cơ quan điều tra cũng làm rõ, bà Danh không có biểu hiện khác thường về tâm lý, không mẫu thuẫn với ai cũng như không có những quan hệ ngoài xã hội phức tạp. Bà Danh chỉ làm nghề buôn bán lúa gạo trên địa bàn xã Thạch Liên và Quang Lộc.


Lực lượng công an có mặt tại hiện trường bảo vệ trật tự và giải thích rõ cho người dân.

Lực lượng công an có mặt tại hiện trường bảo vệ trật tự và giải thích rõ cho người dân.

Trước đó, ngày 29/7, bà Danh đến nhà ông Thân Văn Kính (là người thân quen, ở xã Quang Lộc) để lấy tiền nợ. Khi đến nhà ông Kính, bà Danh chỉ thấy bé N. (2 tổi, cháu ngoại ông Kính) và một bé trai 3 tuổi đang ngồi chơi trước thềm nhà. Lúc đó, thay vì ngồi chờ chủ nhà về, bà Danh đã chở cháu ngoại ông Kính sang nhà chị Hoàng Thị Kiểu (cách đó khoảng 300m) chơi.

Vì không thấy bé N. ở nhà ông ngoại nên mẹ cháu bé hốt hoảng, hô hoán. Sau khi phát hiện bà Danh cùng bé N. ở nhà chị Kiểu, nhiều người đã hiểu nhầm bà Danh bắt cóc cháu bé nên kích động, bao vây và đòi "xử" bà Danh.

Nhận được tin báo, Công an Can Lộc đã huy động toàn lực lượng nhằm đảm bảo an ninh trật tự và đưa bà Danh về trụ sở công an để làm rõ sự việc.

Ngày 4/8, Công an Can Lộc cũng ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với bà Danh và thông báo cho chính quyền địa và gia đình cháu N. biết.

V. Đồng

Ý kiến của bạn
Tags:
Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Pháp luật -

GĐXH - Từ vụ việc tài xế ô tô 7 chỗ bị phản ánh cản đường xe cứu thương trên Quốc lộ 4C, tỉnh Tuyên Quang, dư luận đặt câu hỏi về chế tài đối với hành vi không nhường đường cho xe ưu tiên. Theo luật sư Đặng Văn Cường, nếu đủ căn cứ xác định mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm và hậu quả xảy ra, người điều khiển phương tiện có thể bị xử lý hình sự theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.