Công an phải bồi thường 2,3 triệu đồng vì khám ngực phụ nữ
GiadinhNet – Vụ án hy hữu này xảy ra tại huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Theo đó, Công an huyện Tuy An thua cuộc, phải bồi thường danh dự và nhân phẩm cho người phụ nữ bị khám ngực 2,3 triệu đồng.
Chiều 16/7, TAND tỉnh Phú Yên xử phúc thẩm, tuyên sửa một phần bản án sơ thẩm của TAND huyện Tuy An, buộc Công an huyện Tuy An bồi thường thiệt hại do cán bộ dưới quyền tổ chức khám ngực phụ nữ trái luật.
Đại diện Công an huyện Tuy An (bên trái) và ông Võ Văn Thái, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: Tuổi Trẻ
Theo đơn khởi kiện, ngày 27/10/2012, chị cùng ba chị gái ruột của mình đến xã An Nghiệp, huyện Tuy An (Phú Yên) để mua phân bò về bán lại.
Vừa đến nơi, bốn chị em bà Loan bị bà Võ Thị Kim Hương (ngụ thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An) cùng một số người khác chặn đánh, gây thương tích. Một người chị của chị Loan được đưa đến bệnh viện cấp cứu, ba người còn lại được đưa đến trụ sở Công an huyện Tuy An để làm việc.
Thiếu tá Võ Văn Thái - lúc ấy là phó đội trưởng Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự Công an huyện Tuy An - đưa bà Hương đến, yêu cầu chị Loan đứng dậy quay mặt vào tường để bà Hương khám người.
Bà Loan chưa kịp quay người thì bị bà Hương kéo áo ngoài và áo ngực để kiểm tra. Sau đó, bà Loan làm đơn tố cáo.
“Trong lúc ông Lưu Minh Quyền, cán bộ Công an huyện đang ghi lời khai của tôi thì ông Võ Văn Thái đi cùng bà Hương vào phòng. Ông Thái bảo tôi đứng úp mặt vào tường, buộc tôi phải vạch áo ra cho bà Hương khám xét thân thể tôi. Trong lúc bà Hương khám xét tôi thì ông Thái đứng xem, nhìn thẳng vào vùng ngực của tôi. Sự việc diễn ra trước mặt nam công an đang ghi lời khai”.
Tại phiên tòa phúc thẩm chiều 16/7, bà Loan giữ nguyên yêu cầu khởi kiện. Đại diện bị đơn là ông Nguyễn Tâm Niệm - Phó trưởng Công an huyện Tuy An - nói ông Thái chỉ làm sai quy trình công tác là để bà Hương tự ý đến khám người bà Loan chứ không tổ chức cho bà Hương khám người.
Tòa tuyên buộc bị đơn là Công an huyện Tuy An phải bồi thường thiệt hại về danh dự, nhân phẩm, uy tín cho chị Loan bằng hai tháng lương cơ bản (2,3 triệu đồng); ông Thái có trách nhiệm trả lại số tiền trên cho Công an huyện Tuy An khi có yêu cầu.
Tòa cũng cho rằng trong quá trình giải quyết vụ án, Công an huyện Tuy An đã mời chị Loan và gia đình đến trụ sở để xin lỗi nên không chấp nhận yêu cầu tổ chức xin lỗi ở nơi chị Loan cư trú.
M.M (tổng hợp)/Báo Gia đình và Xã hội