Hà Nội
23°C / 22-25°C

Công an thông tin lại vụ bé 8 tuổi đốt bỏng hai chân

Thứ ba, 20:22 12/07/2022 | Pháp luật

Theo Công an huyện Ea H'leo, cháu bé 8 tuổi bị bỏng là do xe máy đổ, xăng văng lên người. Khi đó, nam thanh niên bật lửa để dọa cậu bé không được nghịch, không ngờ làm nạn nhân bùng cháy.

Chiều 12/7, một lãnh đạo Công an huyện Ea H'leo (Đắk Lắk) xác nhận, cơ quan chức năng đã triệu tập nghi can liên quan đến vụ cháu bé bị bỏng chân lên trụ sở làm việc, lấy lời khai ban đầu.

Công an thông tin lại vụ bé 8 tuổi đốt bỏng hai chân - Ảnh 1.

Công an huyện Ea H'leo thông tin lại vụ việc cháu bé 8 tuổi bị bỏng cả hai chân (Ảnh: Uy Nguyễn).

Phía công an xác nhận việc xảy ra vụ bé 8 tuổi bị bỏng xăng nhưng có một số thông tin ban đầu từ lãnh đạo xã chưa thật sự chính xác.

Cụ thể, theo Công an huyện Ea H'leo, vào khoảng 4h sáng ngày 12/7, Nay K Pák (19 tuổi, ngụ tại xã Ea Hiao) mượn xe máy của bạn để chở Y.N. (8 tuổi, ngụ tại xã Ea Sol) cùng hai cháu nhỏ khác về nhà.

Khi di chuyển đến đoạn đường qua khu vực lô cao su tại Buôn Bir (xã Ea Hiao), do đường mưa, trơn trượt nên Nay K Pák cho dừng xe bên đường. Lúc này, hai người xuống xe đứng bên lề, còn Y.N. đùa giỡn, trèo lên và ôm cổ Nay K Pák làm cho xe bị đổ, đè lên chân cả hai anh em.

Xe đổ khiến xăng trong bình tràn ra, văng, dính lên người Y.N. Sau khi dựng lại được xe, do bực tức và có sẵn men rượu trong người, K Pák lấy bật lửa (mang từ nhà) ra quẹt vào người Y.N. để dọa, la mắng Y.N. không được đùa giỡn. Không may, do quần áo Y.N đã thấm xăng nên nhanh chóng bắt lửa.

Khi thấy người Y.N. bị cháy, ngay lập tức K Pák đã dùng tay múc nước mưa từ mương bên đường và dùng đất đổ vào người Y.N. để dập lửa. Thấy không dập được, K Pák đã lao đến, cởi đồ của Y.N. và ném ra bên đường.

Bé Y.N. được xác định bị bỏng hai chân nhưng tình trạng đến nay đã cơ bản ổn định.

Công an huyện Ea H'leo thông tin thêm, Y.N. là trẻ mồ côi cha, mẹ bé đi Bình Dương làm công nhân, bé đang sống cùng với ông bà ở xã Ea Sol (huyện Ea H'leo). Hiện chính quyền và các tổ chức đoàn thể trên địa bàn đang cùng gia đình chăm sóc, hỗ trợ bé.

"Công an huyện đã trao đổi với cơ quan chức năng, kịp thời đính chính, chỉnh sửa thông tin, tham mưu xử lý các trường hợp cung cấp thông tin sai sự thật theo đúng quy định của pháp luật", Công an huyện Ea H'leo cho hay.

Trước đó, trưa 12/7, lãnh đạo UBND xã Ea Sol (huyện Ea H'leo) cung cấp thông tin, cháu Y.N. bị bỏng hai chân là do một nam thanh niên 19 tuổi tẩm xăng đốt khi cháu không chịu đi trộm mủ cao su theo lời sai bảo.

Nguồn thông tin này khi đó cho biết thêm, đêm 11/7, nam thanh niên chở theo 3 đứa trẻ đi ăn trộm mủ cao su nhưng cả 3 cháu bé đều không đồng ý việc này nên bỏ chạy. Tuy nhiên, cháu Y.N. bị nam thanh niên bắt được và dùng xăng châm lửa đốt.

Ngay sau đó, cháu bé được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Ea H'leo và được chuyển tuyến đến Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên điều trị.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 11 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 17 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 18 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top