Hà Nội
23°C / 22-25°C

Công an vào cuộc vụ đánh "hội đồng" của nữ sinh trường nghề cho người khuyết tật

Thứ tư, 09:45 16/11/2016 | Xã hội

GiadinhNet - "Sau khi bị đánh, em Yến vẫn đến trường để tham gia tổng duyệt văn nghệ bình thường", ông Tuấn cho PV biết.

Trên mạng xã hội vừa xuất hiện clip nhóm nữ sinh trường Trung cấp nghề cho người khuyết tật tỉnh Thái Bình (xóm 8, xã Đông Hòa, TP Thái Bình) lao vào tấn công một nữ sinh trường THPT Bắc Đông Quan (huyện Đông Hưng), khiến nữ sinh này phải nhập viện cấp cứu. Danh tính nhóm nữ sinh đánh hội đồng được xác định gồm 3 em Chi, Ngọc, Huyền. Người bị đánh là Nguyễn Thị Yến (SN 2001), hiện đang học lớp 10A7.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Nguyễn Quốc Tuấn - Phó hiệu trưởng trường THPT Bắc Đông Quan xác nhận sự việc và cho biết: "Khi nắm được thông tin, Ban giám hiệu đã cho em Yến viết bản tường trình và mời bố học sinh này đến làm việc, đồng thời thông báo trường Trung cấp nghề cho người khuyết tật phối hợp giải quyết".


Nơi xảy ra sự việc đánh nhau. Ảnh: Đ.Tuỳ

Nơi xảy ra sự việc đánh nhau. Ảnh: Đ.Tuỳ

Theo bản tường trình, khoảng 13 giờ 30 phút chiều 7/11, Yến đến nhà bạn học cùng lớp rủ tới trường để tổng duyệt chương trình văn nghệ. Khi đến gần cổng Trung tâm GDTX huyện Đông Hưng, bất ngờ Yến bị nhóm nữ sinh trường Trung cấp nghề cho người khuyết tật Thái Bình đi xe đạp điện chặn lại nói chuyện, sau đó đánh lao vào đánh. "Lúc bị đánh, em có kêu cứu và nhờ người dân can ngăn, nhưng nhóm bạn này vẫn không buông tha", Yến cho biết.

Ông N, ở cạnh Trung tâm GDTX huyện Đông Hưng kể, vào đầu giờ chiều hôm đó, ông đang cho cháu ngủ thì nghe tiếng kêu cứu ngoài cổng. Khi chạy ra, ông thấy một nhóm khoảng 4 - 5 nữ sinh đang túm tóc đánh một học sinh khác, cạnh đó có người đứng quay clip. "Khi tôi can ngăn, nhóm học sinh này nói "Bác không biết gì bác đừng có nói, không phải vô cớ mà cháu đánh nó". Sau đó, nhóm này lôi học sinh kia sang ngõ bên cạnh”, ông N cho biết.


Em Yến bị nhóm học sinh đánh hội đồng. Ảnh cắt từ clip

Em Yến bị nhóm học sinh đánh hội đồng. Ảnh cắt từ clip

Theo tìm hiểu của PV, nguyên nhân xuất phát từ việc Yến có thích một bạn trai mới quen, trong khi bạn trai đó đang yêu một người trong nhóm nữ sinh trên nên mới xảy ra mâu thuẫn và dẫn đến đánh nhau.

Trước thông tin cho rằng, sau khi bị đánh, em Yến đã phải nhập viện cấp cứu, ông Tuấn khẳng định: "Thông tin đó không đúng, vì sau khi bị đánh, Yến vẫn đến trường tham gia tổng duyệt văn nghệ với lớp bình thường. Nếu em bị thương và phải nhập viện thì làm sao có mặt được, vả lại trên cơ thể em không có dấu hiệu thương tích".


3 học sinh trường Trung cấp nghề người khuyết tật Thái Bình tham gia đánh em Yến. Ảnh: Đ.Tuỳ

3 học sinh trường Trung cấp nghề người khuyết tật Thái Bình tham gia đánh em Yến. Ảnh: Đ.Tuỳ

Trả lời PV, bà Đặng Thị Vân Anh - Hiệu trưởng trường Trung cấp nghề cho người khuyết tật Thái Bình, thừa nhận 3 học sinh (Chi, Ngọc, Huyền) đang học tại đây và đã đánh em Yến. Trong đó, Ngọc và Huyền đang học lớp 10, còn Chi học lớp 11.

"Sau khi nắm được sự việc, chúng tôi đã tiến hành xác minh các học sinh có liên quan. Tuy nhiên, do thời gian này nhà trường đang tập trung các hoạt động 20/11, nên chưa có được thông tin cụ thể về 3 em này và báo cáo với đơn vị chủ quản, Sở Lao động TBXH tỉnh", bà Anh cho biết.

Được biết, sáng qua (14/11), Công an huyện Đông Hưng đã triệu tập các học sinh có liên quan để lấy lời khai và điều tra sự việc.

"Căn cứ vào kết quả điều tra sau khi được cơ quan chức năng kết luận, chúng tôi sẽ đưa ra hình thức kỷ luật phù hợp với những học sinh tham gia sự việc đánh nhau", lãnh đạo hai nhà trường cho biết.

Đức Tuỳ

Đức Tuỳ
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thông tin mới nhất vụ lật thuyền trên sông Chanh làm 4 người mất tích

Thông tin mới nhất vụ lật thuyền trên sông Chanh làm 4 người mất tích

Xã hội - 15 phút trước

GĐXH - Vào sáng nay, thi thể nạn nhân thứ 4 là chị Nguyễn Thị H (SN 1982) được lực lượng cứu hộ, cứu nạn tìm thấy tại khu vực cửa sông Bạch Đằng, gần cầu sông Chanh 2, cách vị trí lật thuyền khoảng 400m.

Bỏ túi 9 kinh nghiệm khi cho trẻ đi du lịch kỳ nghỉ lễ, cha mẹ không nên bỏ qua

Bỏ túi 9 kinh nghiệm khi cho trẻ đi du lịch kỳ nghỉ lễ, cha mẹ không nên bỏ qua

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 được nghỉ dài 5 ngày là thời điểm lý tưởng để các gia đình thay đổi không khí. Vì vậy, nhiều gia đình tổ chức đi du lịch xa. Để có kỳ nghỉ vui vẻ, cha mẹ cần trang bị những kiến thức cơ bản để có kỳ nghỉ trọn vẹn.

Nam hành khách để quên túi xách chứa hơn 300 triệu ở sân bay Đà Nẵng

Nam hành khách để quên túi xách chứa hơn 300 triệu ở sân bay Đà Nẵng

Xã hội - 2 giờ trước

Trung tâm An ninh hàng không sân bay Đà Nẵng vừa bàn giao chiếc túi xách bên trong chứa hơn 300 triệu đồng cho nam hành khách để quên.

Bên trong trận địa pháo hoa ở Sầm Sơn trước giờ khai hỏa

Bên trong trận địa pháo hoa ở Sầm Sơn trước giờ khai hỏa

Xã hội - 3 giờ trước

Khán đài tổ chức lễ khai mạc du lịch biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) tại quảng trường biển đã được hoàn thiện. Lực lượng chức năng đang tiến hành lắp đặt trận địa pháo hoa chuẩn bị cho đêm khai hội.

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Trúng độc đắc Vietlott người đàn ông bật mí cách chọn số ‘ăn may’ liên quan đến một nhân vật cực quan trọng

Trúng độc đắc Vietlott người đàn ông bật mí cách chọn số ‘ăn may’ liên quan đến một nhân vật cực quan trọng

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) trao thưởng tiền tỷ cho khách hàng may mắn trúng giải đặc biệt sản phẩm Max 3D+.

Chỉ cần có tiêu chí này, thí sinh có thể dễ dàng trúng tuyển vào các trường đại học bao người mơ ước

Chỉ cần có tiêu chí này, thí sinh có thể dễ dàng trúng tuyển vào các trường đại học bao người mơ ước

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Trúng tuyển vào các trường đại học top đầu là mong muốn của đa số các thí sinh trong mỗi kì thi THPT Quốc gia, đặc biệt là những thí sinh có tiêu chí này, cơ hội trúng tuyển đầu vào các trường top đầu càng cao.

Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Thời sự - 4 giờ trước

Sinh em bé gần một tháng tuổi, người mẹ bất ngờ đem con bỏ rơi trước nhà một người dân với lời nhắn: "Cháu bị viêm da tôi không thể chăm sóc. Tôi kiệt sức rồi".

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 6 giờ trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 7 giờ trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Top