Công Lý được xét đặc cách vào biên chế

| Giải trí

Sáng 28/1, lãnh đạo UBNDTP Hà Nội tổ chức lễ trao quyết định đặc cách tuyển dụng 41 người có thành tích xuất sắc là nghệ sỹ, diễn viên, huấn luyện viên và vận động viên vào biên chế tại các đơn vị sự nghiệp của Thành phố.

Trong 41 người được xét đặc cách vào biên chế của Thành phố năm 2011 (không phải thi tuyển) có 18 nghệ sỹ, diễn viên hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Đó là những người có thành tích đặc biệt, từng được được tặng thưởng Huy chương Vàng tại các Hội diễn sân khấu nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quốc, hoặc các giải tài năng trẻ trong thời gian qua.
 

Diễn viên Công Lý được đặc cách vào biên chế đợt này.

Rất nhiều nghệ sỹ được tuyển dụng có tuổi đời còn trẻ, nhiều người có thành tích cao, có bề dày cống hiến cho nghệ thuật, nhiều người nổi tiếng được công chúng yêu mến như Công Lý, Bùi Thị Hạnh (cả hai đều là diễn viên Nhà hát Kịch Hà Nội, HCV liên hoan sân khấu toàn quốc 2009), Kiều Thị Thanh (giải A kịch nói toàn quốc 2008)..

Được đặc cách đợt này, trong lĩnh vực thể thao có 23 huấn luyện viên, vận động viên có thành tích cao trong hoạt động thể thao của Thành phố, từng đoạt giải cao trong nước và quốc tế. Điều kiện được đặc cách là dành HCV quốc gia, hoặc HCB khu vực và quốc tế. Một số gương mặt tiêu biểu như Đỗ Thị Ngân Thương (SN 1989, vận động viên thể dục dụng cụ, 5 HCV tại 3 kỳ Seagame liên tiếp, Huân chương Lao động hạng 3, 2006), cô gái vàng Đỗ Thị Ngọc Châm (vận động viên Đội tuyển bóng đá nữ Hà Nội)…

Đây là lần thứ 2 Hà Nội xét tuyển đặc cách vào biên chế không qua thi tuyển, lần đầu vào năm 2007.
 
Theo TPO
kimvan
Ý kiến của bạn
Phương Mỹ Chi bị vượt

Phương Mỹ Chi bị vượt

Xem - nghe - đọc -

Tới chiều 4/9, "Lưu niên" của Jack đã vượt "Thiên đường với người thương" của Phương Mỹ Chi để leo lên vị trí đầu tiên của top thịnh hành trên YouTube.

Gắn du lịch với văn hoá bản địa, tăng trải nghiệm để ‘giữ chân' và kích thích chi tiêu

Gắn du lịch với văn hoá bản địa, tăng trải nghiệm để ‘giữ chân' và kích thích chi tiêu

Câu chuyện văn hóa -

GĐXH - Theo mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam phấn đấu đón 45-50 triệu lượt khách quốc tế, 160 triệu lượt khách nội địa và đạt tổng thu du lịch khoảng 80-90 tỷ USD. Để đạt mục tiêu này, chỉ tăng số lượng khách là chưa đủ. Bài toán quan trọng hơn là làm sao để mỗi du khách chi tiêu nhiều hơn trong mỗi chuyến đi, qua đó nâng tổng thu và giá trị mà du lịch mang lại cho nền kinh tế.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.