Công ty Phúc Hoàng Nguyên bị Mindi Group kiện đòi nợ

| Pháp luật

Ngày 22/05/2024, Tòa án nhân dân quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng đã ra thông báo về việc thụ lý vụ án “Tranh chấp hợp đồng dịch vụ” giữa Công ty Cổ phần Mindi Group (nguyên đơn) và Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Hoàng Nguyên (bị đơn).

Theo đó, bà Nguyễn Thị Lan Anh - Phó Chánh án TAND quận Thanh Khê, cho biết đơn vị đang tiến hành giải quyết vụ án Công ty cổ phần Mindi Group khởi kiện Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Hoàng Nguyên, yêu cầu thực hiện nghĩa vụ trong hợp đồng.

Trong đơn khởi kiện gửi TAND quận Thanh Khê, Công ty cổ phần Mindi Group (Công ty Mindi) cho rằng Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Hoàng Nguyên (Công ty Phúc Hoàng Nguyên) đã vi phạm nghĩa vụ thanh toán theo Hợp đồng kinh tế số 11/2023/HĐ/PHN-MDG ký ngày 11/11/2023. Số tiền Công ty Phúc Hoàng Nguyên quá hạn thanh toán theo Hợp đồng là hơn 2,5 tỷ đồng.

Công ty Phúc Hoàng Nguyên bị Mindi Group kiện đòi nợ- Ảnh 1.

Trụ sở Tòa án nhân dân quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng

Cụ thể, từ ngày 10 đến ngày 13/12/2023, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức sự kiện “Festival Tôm Cà Mau và Diễn đàn kết nối sản phẩm OCOP Đồng bằng sông Cửu Long 2023”, Công ty Phúc Hoàng Nguyên là một nhà tài trợ kinh phí, Công ty Mindi là đơn vị tư vấn và thực hiện Chương trình nghệ thuật- sân khấu hóa từ tối ngày 10 đến hết ngày 13/12/2023 trong sự kiện.

Để triển khai, hai bên ký hợp đồng nguyên tắc để Công ty Mindi có cơ sở xây dựng ý tưởng, nội dung và triển khai chương trình.

Sau khi được UBND tỉnh Cà Mau và các Sở, Ban, ngành liên quan đồng ý ý tưởng, nội dung, kịch bản, demo phối cảnh sân khấu của Công ty Mindi. Hai doanh nghiệp ký kết Hợp đồng số 11/2023/HĐ/PHN-MDG về việc thực hiện chương trình nghệ thuật trong sự kiện “Festival Tôm Cà Mau và Diễn đàn kết nối sản phẩm OCOP Đồng bằng sông Cửu Long 2023”. Tổng giá trị hợp đồng hai bên ký kết là 7 tỷ đồng (chưa bao gồm thuế, VAT).

Theo nội dung trong hợp đồng, Công ty Phúc Hoàng Nguyên sẽ thanh toán cho Công ty Mindi theo 3 đợt: Đợt 1, trước ngày 14/11/2023, với số tiền là 2,8 tỷ đồng (tương ứng 40% giá trị Hợp đồng chưa bao gồm thuế, VAT); Đợt 2, trước ngày 25/11/2023, Công ty Phúc Hoàng Nguyên thanh toán số tiền 2,8 tỷ đồng (tương ứng 40% giá trị Hợp đồng chưa bao gồm thuế, VAT). Cuối cùng, đợt 3, Công ty Phúc Hoàng Nguyên thanh toán giá trị còn lại của Hợp đồng (bao gồm cả thuế, VAT) và các chi phí phát sinh (nếu có được thỏa thuận, đồng ý giữa 2 bên) trong thời hạn chậm nhất là 10 ngày, kể từ ngày kết thúc chương trình (tối ngày 13/12/2023).

Cũng theo thỏa thuận trong hợp đồng, sau mỗi tối tổ chức thực hiện chương trình nghệ thuật- sân khấu, Công ty Mindi, Công ty Phúc Hoàng Nguyên và UBND tỉnh Cà Mau cùng các Sở, Ban, ngành đều tiến hành nghiệm thu hoàn thành và đánh giá chất lượng chương trình. Theo các biên bản nghiệm thu, đại diện các Sở, Ban, ngành UBND tỉnh Cà Mau đều đánh giá toàn bộ các chương trình đạt chất lượng, thành công.

Tuy nhiên, theo trình bày của nguyên đơn, kể từ khi ký kết hợp đồng, Công ty Phúc Hoàng Nguyên đã vi phạm nghĩa vụ thanh toán. Cụ thể, theo điều khoản ký kết, Công ty Phúc Hoàng Nguyên phải thanh toán đợt 1 cho Công ty Mindi trước ngày 14/11/2023, nhưng ngày 16/11/2023, Công ty Phúc Hoàng Nguyên mới chuyển tiền thanh toán đợt 1 là 2,8 tỷ đồng.

Tương tự, trước ngày 25/11/2023, Công ty Phúc Hoàng Nguyên phải thanh toán đợt 2 cho Công ty Mindi, nhưng đến ngày 07/12/2023, Công ty Phúc Hoàng Nguyên mới thanh toán 2,2 tỷ đồng.

Công ty Phúc Hoàng Nguyên bị Mindi Group kiện đòi nợ- Ảnh 2.

Trụ sở Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Hoàng Nguyên

Đặc biệt hơn, toàn bộ số tiền cần phải thanh toán đợt 3 bao gồm cả thuế, VAT là 2.560.000.000VNĐ (Hai tỷ, năm trăm sáu mươi triệu đồng), đến nay đã hơn 5 tháng kể từ ngày kết thúc chương trình, Công ty Mindi chưa được nhận. Mặc dù hai bên đã ký nhận hồ sơ nghiệm thu: các biên bản nghiệm thu, hoàn thành, đánh giá chất lượng, hóa đơn VAT, thanh lý hợp đồng và đề nghị thanh toán. Tiếp nữa, Công ty Mindi đã liên lạc, gửi công văn đề nghị thanh toán quá hạn nhiều lần...

Công lý & Xã hội sẽ tiếp tục thông tin.


Ý kiến của bạn
Tags:
Lào Cai: Bắt giữ đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy 'cải trang' tinh vi nhằm qua mắt lực lượng công an

Lào Cai: Bắt giữ đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy 'cải trang' tinh vi nhằm qua mắt lực lượng công an

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với Trần Văn Tam (SN 1985) về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy". Trước đó, đối tượng đang trốn cai nghiện này đã ngụy trang bằng tóc giả, kính đen, liều lĩnh đạp ga bỏ chạy gần 10km và cố thủ trong ô tô hòng thoát vòng vây của lực lượng công an.

Thái Nguyên: Thuê xe tự lái rồi làm giả giấy tờ đem bán, đối tượng bị bắt sau nhiều tháng lẩn trốn

Thái Nguyên: Thuê xe tự lái rồi làm giả giấy tờ đem bán, đối tượng bị bắt sau nhiều tháng lẩn trốn

Pháp luật -

GĐXH - Sau quá trình xác minh, truy xét, Công an tỉnh Thái Nguyên đã bắt giữ Phạm Văn Tuấn, đối tượng bị khởi tố về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Bằng thủ đoạn thuê xe ô tô tự lái, làm giả giấy tờ rồi mang bán hoặc cầm cố, đối tượng đã chiếm đoạt nhiều phương tiện với tổng giá trị lớn.

Công an thông báo: Ai là bị hại liên quan vụ lừa đảo 600 tỷ đồng do Lê Thị Kim Nhung kêu gọi đầu tư cần liên hệ giải quyết

Công an thông báo: Ai là bị hại liên quan vụ lừa đảo 600 tỷ đồng do Lê Thị Kim Nhung kêu gọi đầu tư cần liên hệ giải quyết

Pháp luật -

GĐXH - Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố 4 đối tượng trong vụ lừa đảo huy động gần 600 tỷ đồng từ hơn 200 cá nhân qua các hợp đồng góp vốn. Ai là bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan của vụ án trên liên hệ với Cơ quan Công an để phối hợp điều tra, giải quyết.

Khởi tố, bắt tạm giam Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung trong vụ án xuất khẩu sầu riêng

Khởi tố, bắt tạm giam Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung trong vụ án xuất khẩu sầu riêng

Pháp luật -

GĐXH - Mở rộng điều tra vụ án liên quan hoạt động xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can, trong đó có Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung và Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Nguyễn Quang Hiếu để điều tra về tội "Nhận hối lộ".

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.