Công ty TNHH SX TM DV Hoài Thương Organic ngang nhiên bán sản phẩm không có giấy phép

| Y tế

GiadinhNet - Theo Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), Công ty TNHH SX TM DV Hoài Thương Organic (Công ty Hoài Thương Organic) đã ngang nhiên bán 2 sản phẩm không có giấy phép.

Cụ thể, ngày 06/8/2018, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có Công văn số 4081/ATTP-SP gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố về việc lưu thông sản phẩm do Công ty Hoài Thương Organic sản xuất trên thị trường.

Theo nội dung công văn cho biết, hiện nay, trên thị trường xuất hiện 02 sản phẩm trên nhãn có ghi: Sản phẩm “Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Bột thảo dược tăng cân đẹp da x2” sản xuất ngày 24/5/2018, HSD 25/11/2019, LOSX 0015018/007288, có dạng bột; Sản phẩm “Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên thảo dược Giảm cân tan mỡ x2” sản xuất ngày 26/7/2018, HSD 25/08/2019, LOSX 000010708, có dạng viên nén.

Cả hai sản phẩm này đều chưa được Cục An toàn thực phẩm cấp giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm hoặc giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm.


Công ty TNHH SX TM DV Hoài Thương Organic ngang nhiên bán hai sản phẩm không có giấy phép

Công ty TNHH SX TM DV Hoài Thương Organic ngang nhiên bán hai sản phẩm không có giấy phép

Theo Cục An toàn thực phẩm, cả hai sản phẩm trên do Công ty Hoài Thương Organic có địa chỉ tại số 330/30, khu Văn Hải, TT. Long Thành, Đồng Nai, sản xuất và lưu hành trên thị trường. Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế, Ban quản lý an toàn thực phẩm, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm các tỉnh, thành phố chỉ đạo kiểm tra, xác minh, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và gửi báo cáo về Cục An toàn thực phẩm.

Liên quan đến sai phạm tại công ty này, trước đó, ngày 13/3/2018, Cục An toàn thực phẩm cũng đã ban hành Quyết định số 05/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Hoài Thương Organic với số tiền 50 triệu đồng.


Công văn số 4081/ATTP-SP gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố về việc lưu thông sản phẩm do Công ty Hoài Thương Organic sản xuất trên thị trường.

Công văn số 4081/ATTP-SP gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố về việc lưu thông sản phẩm do Công ty Hoài Thương Organic sản xuất trên thị trường.

Theo đó, công ty này vi phạm hai hành vi: Quảng cáo sản phẩm thực phẩm Bột ngũ cốc diệp ngọc lam trên website: http:// thaoduocnamvietnam.com không phù hợp với một trong các tài liệu theo quy định; Quảng cáo sản phẩm thực phẩm Bột ngũ cốc diệp ngọc lam trên website: http:// thaoduocnamvietnam.com thiếu tên và địa chỉ tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

Cùng với hình thức phạt tiền, Cục An toàn thực phẩm đã buộc Công ty Hoài Thương Organic tháo gỡ nội dung quảng cáo sản phẩm thực phẩm Bột ngũ cốc diệp ngọc lam vi phạm nêu trên trên website: http://thaoduocnamvietnam.com; cải chính thông tin theo quy định.

Ngoài Công ty Hoài Thương Organic, trước đó Công ty cổ phần mỹ phẩm Ngọc Huyền (Mỹ phẩm Huyền Cò, KCN Cát Lái, P. Thạnh Mỹ Lợi, Q.2) cũng bị xử phạt. Theo đó, Mỹ phẩm Huyền Cò có hành vi vi phạm kinh doanh hàng hóa trên nhãn có hình ảnh, hình vẽ, chữ viết, dấu hiệu, biểu tượng, huy chương, giải thưởng và các thông tin khác không đúng bản chất, không đúng sự thật về hàng hóa đó.


Mỹ phẩm Huyền Cò có hành vi vi phạm kinh doanh hàng hóa trên nhãn có hình ảnh, hình vẽ, chữ viết, dấu hiệu, biểu tượng, huy chương, giải thưởng và các thông tin khác không đúng bản chất, không đúng sự thật về hàng hóa đó.

Mỹ phẩm Huyền Cò có hành vi vi phạm kinh doanh hàng hóa trên nhãn có hình ảnh, hình vẽ, chữ viết, dấu hiệu, biểu tượng, huy chương, giải thưởng và các thông tin khác không đúng bản chất, không đúng sự thật về hàng hóa đó.

Cụ thể, Mỹ phẩm Huyền Cò sử dụng biểu tượng trên nhãn sản phẩm Whitening Body lotion thuộc nhãn hàng Huyền cò nhưng không có giấy chứng nhận thương hiệu độc quyền do cơ quan có thẩm quyền cấp, giá trị lô hàng là 42 triệu đồng.

Kinh Vân

Kinh Vân
Ý kiến của bạn
Tags:
Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bệnh viện 19-8 hướng tới mô hình bệnh viện đặc biệt và chuyên sâu

Bệnh viện 19-8 hướng tới mô hình bệnh viện đặc biệt và chuyên sâu

Y tế -

GĐXH - Sau 65 năm xây dựng và trưởng thành, Bệnh viện 19-8 đứng trước một chặng đường phát triển mới với mục tiêu trở thành bệnh viện cấp chiến lược của Bộ Công an, quy mô lên tới 1.500 giường, từng bước làm chủ kỹ thuật y tế chuyên sâu và hướng tới xây dựng mô hình bệnh viện thông minh.

Giám đốc Bệnh viện E phản hồi vụ bệnh nhân ung thư phản ánh phải 'kẹp tiền' để xạ trị sớm

Giám đốc Bệnh viện E phản hồi vụ bệnh nhân ung thư phản ánh phải 'kẹp tiền' để xạ trị sớm

Y tế -

GĐXH - Sau phản ánh của báo chí về việc bệnh nhân tại Khoa Xạ trị Bệnh viện E bị cho là phải kẹp tiền vào sổ điều trị để được gọi sớm, Giám đốc Bệnh viện E Nguyễn Công Hựu cho biết Bệnh viện đã chỉ đạo kiểm tra, xác minh và phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để làm rõ vụ việc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.