Công viên Cầu Giấy, Hà Nội: Thiếu nơi để xe, vì sao người dân vẫn phản đối xây bãi đỗ ngầm?

Thứ bảy, 10:54 13/04/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Nhiều người dân đặt ra câu hỏi tại sao phải lấy đất công viên để xây bãi đỗ xe, trong khi tại khu đô thị mới Dịch Vọng trong quy hoạch đã được phê duyệt có 5 bãi đỗ xe công cộng nhưng hiện chưa được xây dựng?


Tổng diện tích đất đề xuất nghiên cứu xây dựng bãi xe ngầm trong công viên Cầu Giấy khoảng 14.500m2. Ảnh: PV

Tổng diện tích đất đề xuất nghiên cứu xây dựng bãi xe ngầm trong công viên Cầu Giấy khoảng 14.500m2. Ảnh: PV

Vì sao cứ nhắm vào công viên?

Thiếu bãi đỗ xe ở Hà Nội không phải câu chuyện mới. Theo thống kê của liên ngành giao thông vận tải và công an thì Hà Nội thiếu nhiều bãi đỗ xe công cộng và mới đáp ứng được khoảng 10% nhu cầu của người dân. Trên địa bàn thành phố có hơn 1.100 bãi, điểm trông giữ xe. Tuy nhiên, chỉ có khoảng 500 điểm là được Sở GTVT và các quận huyện cấp phép, còn lại (khoảng 600 điểm) là hoạt động “chui”.

Việc thiếu bãi đỗ xe hiện hữu như ban ngày, quan sát bằng mắt thường cũng dễ dàng nhận thấy tại nhiều chung cư, khu đô thị, xe ô tô đỗ tràn lan chiếm nhiều diện tích đường giao thông, thậm chí chiếm hết sân chơi của trẻ em.

Từ thực trạng đó, chính quyền thành phố đã và đang huy động toàn bộ lực lượng để giải bài toán thiếu bãi đỗ xe. Nhiều phương án được đưa ra, trong đó có những phương án khả thi nhưng cũng có nhiều đề xuất không được ủng hộ. Đơn cử như đề xuất xây dựng dự án bãi đỗ xe ngầm kết hợp dịch vụ thương mại trong lòng công viên Cầu Giấy đang vấp phải sự phản đối của đông đảo người dân.

Ông N.H.T (80 tuổi) cho biết: “Chúng tôi thường ra công viên tập thể dục, trò chuyện, hít thở không khí trong lành vào hai buổi sáng, chiều. Công viên là lá phổi xanh của thành phố, xây dựng bãi đỗ xe sẽ ảnh hưởng tới không khí, đây là điều chúng tôi không mong muốn”.

Được biết, cư dân sống quanh công viên Cầu Giấy đã làm đơn kiến nghị gửi Thủ tướng Chính phủ về những điểm bất hợp lý dự án bãi đỗ xe ngầm kết hợp dịch vụ thương mại trong lòng công viên Cầu Giấy.


Người dân sống quanh công viên Cầu Giấy lo lắng dự án sẽ đi ngược với chủ trương “xanh – sạch – đẹp” của TP Hà Nội. Ảnh: PV

Người dân sống quanh công viên Cầu Giấy lo lắng dự án sẽ đi ngược với chủ trương “xanh – sạch – đẹp” của TP Hà Nội. Ảnh: PV

Lo lắng ô nhiễm, mất an toàn giao thông

Một câu hỏi được người dân đặt ra là tại sao phải lấy đất công viên để xây bãi đỗ xe, trong khi tại khu đô thị mới Dịch Vọng trong quy hoạch đã được phê duyệt có 5 bãi đỗ xe công cộng nhưng hiện chưa được xây dựng, hoặc là đang được sử dụng không đúng mục đích? Chưa kể đến hàng chục dự án bỏ hoang gần khu vực này chưa được triển khai xây dựng, gây lãng phí tài nguyên đất và nguồn thu ngân sách của nhà nước.

Việc gần 900 ô tô hàng ngày ra vào bãi đỗ xe với 2 lối vào và ra nằm trong công viên, cộng với lượng người đổ về khu dịch vụ thương mại sẽ gây ra ô nhiễm tại công viên về khói bụi, tiếng ồn, gây ùn tắc giao thông cục bộ cho khu vực lân cận quanh công viên vốn đã rất đông đúc. Đặc biệt, trong khu vực gần công viên tập trung 25 trường mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, với lượng xe ra vào lớn như vậy sẽ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Bàn về vấn đề trên, kiến trúc sư Trần Huy Ánh - Ủy viên Thường trực Ban Chấp hành Hội Kiến trúc sư Hà Nội cho biết: “Từ năm 2017, lãnh đạo TP Hà Nội đã nhận diện được thực trạng “Hà Nội của chúng ta đang bị băm nát, bởi các dự án phá vỡ quy hoạch”. Nếu khu vực này đã có quy hoạch, dự án này lại phá vỡ quy hoạch đó là việc nên dừng lại ngay. Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ thị 05/CT-TTg yêu cầu tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt . Chính phủ đã chỉ ra nguyên nhân yếu kém trong phát triển đô thị một phần do “công tác điều chỉnh quy hoạch, nhất là điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung, điều chỉnh quy hoạch chi tiết tại các đô thị lớn, tập trung đông dân cư còn tùy tiện…”.

“Nếu dự án này được triển khai, một khoảng công viên rộng lớn sẽ bị đóng cửa trong vài năm để phục vụ việc xây dựng. Số cây xanh được trồng trong 10 năm sẽ bị cắt xén. Sau khi xây dựng xong, bãi đỗ xe ngầm còn là trung tâm thương mại sẽ làm thay đổi một phần chức năng sử dụng đất công ích của công viên, ảnh hưởng đến sinh hoạt chung của toàn khu vực”, ông Trần Huy Ách khuyến cáo.

Chưa có quyết định chính thức

Đại diện Sở GTVT Hà Nội cho biết, thành phố mới chỉ chấp nhận về mặt chủ trương giao Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển đô thị Tây Hồ nghiên cứu dự án và chưa có quyết định chính thức. Người dân có thể hoàn toàn yên tâm, vì thành phố làm gì, quyết định điều gì đều phải hài hòa lợi ích của nhân dân, nhà nước và doanh nghiệp.

Nhóm phóng viên

Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội siết chất lượng dịch vụ cấp cứu ngoại viện bằng cơ chế giám sát mới, chuẩn hóa chất lượng cấp cứu cho người dân

Hà Nội siết chất lượng dịch vụ cấp cứu ngoại viện bằng cơ chế giám sát mới, chuẩn hóa chất lượng cấp cứu cho người dân

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 85/2026/QĐ-UBND quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định và nghiệm thu dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực cấp cứu ngoại viện.

Hà Nội điều chỉnh, tăng cường mạng lưới xe buýt phục vụ Đề án Vùng phát thải thấp lõi Hoàn Kiếm

Hà Nội điều chỉnh, tăng cường mạng lưới xe buýt phục vụ Đề án Vùng phát thải thấp lõi Hoàn Kiếm

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - Tối 1/7, UBND TP Hà Nội thống nhất chủ trương điều chỉnh các tuyến xe buýt hiện có để phục vụ lộ trình triển khai Đề án Vùng phát thải thấp, đồng thời giao các sở, ngành rà soát kỹ phương án mở mới tuyến buýt, bảo đảm kết nối đồng bộ, sử dụng hiệu quả ngân sách.

Hà Nội đưa chính sách BHYT đến gần người dân bằng nhiều hình thức

Hà Nội đưa chính sách BHYT đến gần người dân bằng nhiều hình thức

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - Hà Nội sẽ triển khai đợt cao điểm tuyên truyền về chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) từ ngày 30/6 đến 5/7/2026 với nhiều hình thức đa dạng, từ truyền thông số đến tuyên truyền trực tiếp tại cơ sở. Trọng tâm là phổ biến những điểm mới của Luật BHYT năm 2024 và các chính sách có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, giúp người dân hiểu đúng, hưởng đầy đủ quyền lợi và tích cực tham gia BHYT.

'Bốc đầu' xe máy trên đường, nam thanh niên nhận cái kết nhớ đời

'Bốc đầu' xe máy trên đường, nam thanh niên nhận cái kết nhớ đời

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình lưu thông trên đường, nam thanh niên Đ.V.T.Đ có hành vi "bốc đầu xe" máy và bản thân không đội mũ bảo hiểm, không có gương chiếu hậu, không có giấy phép lái xe, không có chứng nhận đăng ký xe.

Phạt người đàn ông 7,5 triệu đồng do bình luận tiêu cực, xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức

Phạt người đàn ông 7,5 triệu đồng do bình luận tiêu cực, xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Làm việc với cơ quan công an, ông T khai nhận toàn bộ hành vi sai phạm của mình và cho biết, bản thân không có động cơ, mục đích chống phá, gây phức tạp về an ninh, trật tự.

Chỉ 2 trường công lập tại Hà Nội hạ điểm chuẩn lớp 10

Chỉ 2 trường công lập tại Hà Nội hạ điểm chuẩn lớp 10

Xã hội - 11 giờ trước

Sở GD&ĐT Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung (đợt 2) vào lớp 10 THPT công lập không chuyên năm học 2026-2027.

Biết phạm pháp vẫn lao vào 'việc nhẹ lương cao': Vì sao?

Biết phạm pháp vẫn lao vào 'việc nhẹ lương cao': Vì sao?

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Mặc dù nhiều người biết rõ công việc về "việc nhẹ, lương cao" mình sẽ làm là vi phạm pháp luật, nhưng vẫn chấp nhận tham gia vì hám lợi và mong muốn có thu nhập cao mà không phải bỏ nhiều công sức lao động.

Miền Bắc lại sắp đón một đợt mưa rất to trong 3 ngày liên tiếp

Miền Bắc lại sắp đón một đợt mưa rất to trong 3 ngày liên tiếp

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ khoảng ngày 4-7/7, khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng. Cảnh báo ngập úng, sạt lở đất, lũ quét xảy ra tại nhiều nơi.

Công thức tính điểm xét tốt nghiệp THPT 2026, thí sinh cần biết ngay

Công thức tính điểm xét tốt nghiệp THPT 2026, thí sinh cần biết ngay

Giáo dục - 14 giờ trước

GĐXH - Từ năm 2026, điểm xét tốt nghiệp THPT được tính theo công thức mới. Dưới đây là thông tin cụ thể.

Lộ diện thủ khoa toàn quốc kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đến từ Hải Phòng

Lộ diện thủ khoa toàn quốc kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đến từ Hải Phòng

Giáo dục - 14 giờ trước

GĐXH - Em Phạm Bích Phương, học sinh Trường THPT Thanh Miện II (thành phố Hải Phòng), là một trong hai thủ khoa toàn quốc với tổng điểm 38,5.

Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.