Hà Nội
23°C / 22-25°C

CSGT có mặt tại hiện trường vụ nam sinh sát hại bạn gái: Đáng chê trách khi không có hành động quyết liệt để ngăn cản

Thứ ba, 19:29 02/04/2019 | Pháp luật

GiadinhNet - Nhiều ý kiến cho rằng, một chiến sĩ công an được trang bị vũ khí, kĩ thuật, chiến thuật, được đào tạo và có nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự mà lại không có hành động quyết liệt để không chế, ngăn cản kẻ thủ ác dẫn đến hậu quả nghiêm trọng thì đây là điều đáng trách.

Liên quan đến vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại đường Tôn Đức Thắng (phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình), cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc. Theo đó, khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, đối tượng Phạm Văn Nghị (SN 1988, trú tại xã Đồng Hướng, huyện Kim Sơn, Ninh Bình) đã dùng kéo sát hại chị Trần Thị Thu Huyền (25 tuổi, cùng quê).

Thời điểm Nghị gây án có rất nhiều người dân chứng kiến nhưng không có ai tiến lại can ngăn mà chỉ đứng gần đó và cầm điện thoại quay video, chụp ảnh. Thậm chí, thời điểm này còn xuất hiện một người mặc cảnh phục CSGT nhưng người này cũng chỉ dám lại gần đứng nhìn rồi lại quay ra gọi điện thoại.

CSGT đứng rất gần tên Nghị khi hắn đang dùng kéo sát hại nạn nhân (ảnh cắt từ clip)

Người mặc cảnh phục CSGT đứng rất gần tên Nghị khi hắn đang dùng kéo sát hại nạn nhân (ảnh cắt từ clip)

Sau khi đoạn clip được đăng tải, nhiều ý kiến cho rằng, trong trường hợp này người CSGT đã chưa làm tròn chức trách của mình. Đáng lẽ thời điểm ấy cảnh sát có thể dùng biện pháp mạnh để trấn áp nhằm cứu giúp cô gái.

Cùng chung quan điểm trên, luật sư Nguyễn Thu Anh (Đoàn Luật sư TP. Hà Nội) cho rằng, việc giúp đỡ người khác khi gặp khó khăn, hoạn nạn là vấn đề đạo đức xã hội, là nét văn hóa tốt đẹp lâu đời của dân tộc ta.

Trong tình huống khi một người lâm vào tình trạng nguy hiểm đến tính mạng thì việc giúp đỡ, cứu sống họ còn là trách nhiệm pháp lý, chứ không phải là hành vi có tính chất tùy nghi như đạo đức xã hội.

“Pháp luật quy định người nào biết người khác đang lâm vào tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, có khả năng điều kiện cứu giúp nhưng không cứu giúp dẫn đến hậu quả nạn nhân thiệt mạng thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự”, luật sư Anh nhấn mạnh.

Cũng theo luật sư Anh, qua hình ảnh clip cho thấy, hành động của người cảnh sát giao thông là chưa tích cực, chưa quyết liệt, chưa có hành động hiệu quả để cứu nạn nhân. Mặc dù người cảnh sát giao thông có những hành động như khuyên can, thông tin để lực lượng chức năng đến cứu giúp. Tuy nhiên, xung quanh rất nhiều người, nếu người cảnh sát giao thông này có nghiệp vụ tốt, biết sử dụng võ thuật thì hoàn toàn có thể không chế, bắt giữ đối tượng và giải cứu nạn nhân...

Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ án mạng

Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ án mạng

Tuy nhiên, ở một góc nhìn khác, luật sư Anh cho rằng, đây là bài học rút kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ của cảnh sát giao thông cũng như đối với những người dân. Tình huống cho thấy đối tượng có sử dụng hung khí, đang trong trạng thái manh động, kích động cao độ nên nếu chỉ một người dân tay không, không có vũ khí thì rất khó để không chế, bắt giữ đối tượng. Nhưng nếu nhiều người, có trình độ nghiệp vụ, biết võ thuật thì có thể giảm thiểu được những thiệt hại cho nạn nhân, hoặc còn có thể cứu sống được nạn nhân.

“Qua những thông tin từ clip phát tán trên mạng cho thấy, trong vụ việc này cũng khó để xử lý hình sự được những người có mặt ở đó về tội không cứu giúp người trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng. Bởi lẽ, khi đó đối tượng có hung khí, lại đang rất manh động, sẵn sàng ăn thua đủ với những người có ý định can thiệp.

Còn đối với một chiến sĩ công an được trang bị vũ khí, kĩ thuật, chiến thuật, được đào tạo và có nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự mà lại không có hành động quyết liệt để không chế, ngăn cản dẫn đến hậu quả nghiêm trọng thì đây là điều đáng trách. Nếu nghiệp vụ tốt hơn, quyết liệt hơn thì hậu quả sẽ bớt thảm khốc hơn”, luật sư Anh chia sẻ.

Liên quan đến vụ việc này, trao đổi với PV Báo Gia đình và Xã hội sáng 2/4, một lãnh đạo Phòng CSGT tỉnh Ninh Bình xác nhận có sự việc trên. Trước thông tin việc CSGT có mặt nhưng không có biện pháp can thiệp kịp thời, vị lãnh đạo này cho biết đang tiến hành xác minh và sẽ thông tin lại.

Sáng 1/4, Nghị lái xe ô tô chở chị Huyền ra khu vực phía đông nhà thi đấu Thể dục – Thể thao tỉnh Ninh Bình để nói chuyện thì xảy ra mâu thuẫn. Chị Huyền đã mở cửa xe chạy ra bên ngoài thì bị Nghị cầm chiếc kéo đuổi theo, sau đó khống chế vật nạn nhân nằm xuống đường. Lúc này, Nghị lấy kéo đâm liên tiếp lên người chị Huyền khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. 

Sau khi gây án, Nghị đã dùng kéo đâm vào cổ tự tử nhưng không chết. Theo các bác sỹ cấp cứu, khi mới đưa vào viện, Nghị hôn mê, mất nhiều máu do vết thương ở vùng bụng. Do được tiến hành cấp cứu, phẫu thuật kịp thời nên Nghị đã qua cơn nguy kịch. Hiện đối tượng Nghị đang được cấp cứu trong bệnh viện dưới sự giám sát của lực lượng công an.

Bình Minh

Bình Minh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 15 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 21 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 21 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top