CSGT lập chốt gần trường học
GiadinhNet - Từ hôm nay (6/4), CSGT trên toàn quốc sẽ đồng loạt tuyên truyền, nhắc nhở để từ ngày 10/4 sẽ tiến hành xử phạt hành vi không đội mũ bảo hiểm (MBH) cho trẻ em khi tham gia giao thông.
Nhắc nhở, xử phạt đồng loạt
Ngày 5/4, trao đổi với PV Báo GĐ&XH, lãnh đạo CSGT nhiều địa phương trên toàn quốc như Hà Nội, TPHCM, Nghệ An, Hưng Yên… cho biết, lực lượng CSGT các địa phương này đã và đang “siết” mạnh việc tuần tra, kiểm soát để phát hiện, ngăn chặn hành vi phụ huynh không đội MBH cho con em khi tham gia giao thông. Trong đó, để thực hiện chuyên đề này, CSGT TPHCM đã tính tới biện pháp phối hợp với nhà trường mời phụ huynh học sinh vi phạm đến để nhắc nhở. Trường hợp sau nhắc nhở mà phụ huynh vẫn vi phạm nhiều lần thì sẽ nhắc tên học sinh, phụ huynh trước toàn trường.
Trước đó, ngày 2/4, Cục CSGT (Bộ Công an) đã công bố kế hoạch tuyên truyền, nhắc nhở, tiến tới xử phạt phụ huynh không chấp hành quy định đội MBH cho trẻ em khi tham gia giao thông. Riêng trong ngày 10/4, CSGT trên toàn quốc sẽ xử phạt hành vi không đội MBH cho trẻ em khi tham gia giao thông. Kế hoạch này được đưa ra trước thực tế việc đưa đón học sinh của phụ huynh đang trở thành phổ biến ở cả khu vực thành thị và nông thôn. Tuy nhiên, việc chấp pháp trước quy định phải đội MBH cho con trẻ đang được các phụ huynh “làm ngơ”. Hậu quả để lại khiến không ít học sinh lâm nạn mà không được bảo vệ dẫn đến các ảnh hưởng nghiêm trọng về sức khỏe và sự phát triển của trẻ.
Để siết tình trạng trên, trong “Tuần lễ cao điểm tuyên truyền, tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm quy định của pháp luật về đội mũ bảo hiểm cho trẻ em”, từ ngày 6 - 9/4, CSGT và lực lượng chức năng sẽ tổ chức tuần tra, nhắc nhở người dân đội MBH cho trẻ em tại các khu vực xung quanh trường học. Phối hợp với ngành giáo dục, nhà trường để nhắc nhở học sinh vi phạm quy định về đội mũ bảo hiểm. Từ ngày 10/4, CSGT trên toàn quốc tổ chức “ngày cao điểm” đồng loạt tiến hành kiểm tra, xử lý hành vi không đội MBH cho trẻ em. Các bậc cha mẹ, người lớn không đội MBH cho trẻ em khi đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp máy sẽ bị xử lý. Từ sau ngày này, việc xử phạt các vi phạm quy định đội MBH cho trẻ em sẽ nằm trong kế hoạch tuần tra xử lý vi phạm thường xuyên của lực lượng CSGT.
Dùng cả camera ghi hình
Sáng 5/4, Đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng phòng CSGT, Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị này đã lên kế hoạch tuyên truyền, nhắc nhở, xử phạt hành vi phụ huynh không đội MBH cho con em khi tham gia giao thông. Kế hoạch thực hiện đúng như lộ trình mà Cục CSGT, Bộ Công an đưa ra. Theo đó, trong những ngày đầu, lực lượng CSGT sẽ tập trung tuyên truyền, nhắc nhở các phụ huynh vi phạm. Từ ngày 10/4 sẽ xử lý các vi phạm này. “Sẽ bố trí lực lượng, lập chốt quanh các trường học để xử lý vi phạm” - một lãnh đạo Phòng CSGT Hà Nội khẳng định.
Hiện Hà Nội là một trong những thành phố lớn có lượng học sinh được đưa đón đến trường hằng ngày rất cao. Số phụ huynh chấp hành quy định đội MBH cho con khi tham gia giao thông không nhiều. Ngày 6/4 là ngày cao điểm giao thông do lưu lượng phương tiện rất đông nên để chống ùn tắc, CSGT sẽ lập chốt ở khu vực quanh các trường học nhằm nhắc nhở, tiến tới xử phạt phụ huynh cố tình không chấp hành.
Tại Nghệ An, ngày 5/4, Thượng tá Cao Minh Phượng, Trưởng phòng CSGT cho biết, lực lượng CSGT trên địa bàn tỉnh này đã thường xuyên nhắc nhở, xử lý hành vi không đội MBH cho trẻ em khi tham gia giao thông từ trước. Đơn vị này chỉ đạo lực lượng CSGT TP Vinh tăng cường nhắc nhở, xử lý hành vi vi phạm này. “Hiện hành vi vi phạm không đội MBH cho trẻ em hoặc học sinh đi xe đạp điện không đội MBH diễn ra tập trung ở TP Vinh nên lực lượng CSGT sẽ bám sát các trường để phát hiện, tuyên truyền, xử lý nhằm ngăn chặn hành vi vi phạm này”, Thượng tá Cao Minh Phượng cho biết.
Đội CSGT TP Hưng Yên (Công an TP Hưng Yên) cho biết, việc phát hiện, tuyên truyền, xử lý vi phạm không đội MBH đang được đơn vị này thực hiện theo kế hoạch của Công an tỉnh Hưng Yên. Hành vi của phụ huynh không đội MBH cho trẻ em khi đến trường đã được tuyên truyền, nhắc nhở thường xuyên.
TP HCM là địa phương có động thái, kế hoạch cụ thể được công bố sớm nhất liên quan đến mảng tuyên truyền, xử lý hành vi không đội MBH cho trẻ em khi đến trường. Ban An toàn giao thông thành phố này cho biết, CSGT sẽ sử dụng các camera ghi hình để ghi nhận hành vi vi phạm của các phụ huynh. Ngày 10/4 sẽ là ngày cao điểm tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm quy định bắt buộc đội MBH đối với trẻ em. Thời gian kiểm tra từ 16h đến 18h hàng ngày để tránh gây ảnh hưởng đến việc học của học sinh. Tổ công tác gồm 3 xe mô tô và 6 CSGT sẽ tuần tra, kiểm soát và xử phạt.
Kết quả khảo sát của Ban An toàn giao thông TPHCM cho thấy, tỷ lệ trẻ em đội mũ bảo hiểm khá thấp. Nhiều đơn vị trước đây báo cáo tỷ lệ trẻ em đội MBH lên tới 80 - 90% nhưng qua kiểm tra thực tế, tỷ lệ đã xuống thấp đến mức báo động, nhiều địa phương tỷ lệ này chỉ còn 30 – 40%.
Quy định trong Nghị định 171 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ: “Người điều khiển phương tiện chở trẻ em không đội mũ bảo hiểm tham gia giao thông sẽ bị phạt từ 100.000 - 200.000 đồng/lần vi phạm”.
Minh Anh/Báo Gia đình & Xã hội
'Ca làm việc cuối cùng của Thần Tài' năm 2025: 4 con giáp này vẫn có thể kiếm tiền lớn
Đời sống - 2 giờ trướcGĐXH - Ngày cuối cùng của năm 2025, Thần Tài "tăng ca" để ban lộc cho 4 con giáp may mắn nhất. Bạn có sẵn sàng đón nhận khoản tiền bất ngờ trước khi bước sang năm mới?
Phát tán thông tin sai sự thật trên không gian mạng, một phụ nữ ở Lào Cai bị xử phạt
Pháp luật - 2 giờ trướcGĐXH - Một cá nhân tại phường Lào Cai vừa bị xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng do có hành vi chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, gây ảnh hưởng đến dư luận và uy tín của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
Vụ bụi trắng bủa vây đường 259: Chủ tịch tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo xác minh, xử lý
Đời sống - 2 giờ trướcGĐXH - Sau phản ánh của Chuyên trang điện tử Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) về tình trạng bụi trắng bủa vây đường tỉnh 259, ảnh hưởng đến sức khỏe và đời sống người dân, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đã có chỉ đạo yêu cầu các sở, ngành liên quan khẩn trương xác minh, xử lý dứt điểm.
Bắt đối tượng trộm cắp hơn 1 tỷ đồng với nhiều chiêu trò 'ranh ma'
Pháp luật - 2 giờ trướcGĐXH - Đỗ Tấn Được (SN 1986, thường trú tại khu phố Bửu Hoà 3, phường Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai) vừa bị bắt giữ vì hành vi trộm cắp tài sản. Được là đối tượng đã có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản và có nhiều chiêu trò “ranh ma”.
Chi tiết những địa điểm bắn pháo hoa Tết Dương lịch 2026
Đời sống - 4 giờ trướcGĐXH - Nhiều tỉnh thành trên cả nước sẽ tổ chức bắn pháo hoa đón Tết Dương lịch 2026. Dưới đây là những địa điểm cụ thể.
Di tích Cơ Mật Viện triều Nguyễn ở Huế sẽ ra sao?
Đời sống - 4 giờ trướcGĐXH - Dự kiến, khi trụ sở Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế chuyển sang địa điểm mới, khuôn viên di tích Cơ Mật Viện sẽ được định hướng xây dựng thành Trung tâm Sáng tạo, trình diễn và thực hành văn hóa nghệ thuật, nhằm phát huy giá trị.
Hà Nội: Cháy nhà trên phố Hàng Mã, một người trèo ra mái hiên tầng 3 ngã xuống đường
Thời sự - 4 giờ trướcKhoảng 9h ngày 31/12, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại ngôi nhà 5 tầng số 14 phố Hàng Mã (Hoàn Kiếm, Hà Nội).
Giám đốc show “Về đây bốn cánh chim trời” có thể đối diện với hình phạt nào với tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"?
Pháp luật - 6 giờ trướcGĐXH - Chuyên gia pháp lý đã có những nhận định về hình phạt mà Giám đốc show “Về đây bốn cánh chim trời” có thể đối diện với tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Cách hóa giải vận hạn cho tuổi Tuất năm 2026: Đừng xem nhẹ sức khỏe, coi chừng kiện tụng
Đời sống - 6 giờ trướcGĐXH - Năm Bính Ngọ 2026, sự xuất hiện của hung tinh Bạch Hổ và Quan Phù nhắc nhở tuổi Tuất cần thận trọng hơn trong lời ăn tiếng nói, sức khỏe và các mối quan hệ pháp lý.
Hà Nội: Lần đầu tiên Camera AI không ghi nhận vi phạm nào tại nút giao Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi
Pháp luật - 6 giờ trướcGĐXH - Trong vòng 24 giờ từ ngày 29/12 - 30/12, lần đầu tiên tại nút giao Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi (TP Hà Nội), hệ thống Camera AI đã có một ngày "thất nghiệp" khi không ghi nhận bất kỳ trường hợp vượt đèn đỏ hay thiếu mũ bảo hiểm nào.
Chi tiết kế hoạch phân luồng giao thông của Hà Nội dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2026
Thời sựGĐXH - Ngày 30/12, Sở Xây dựng Hà Nội có hướng dẫn phân luồng giao thông phục vụ người dân trong dịp nghỉ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội Xuân Bính Ngọ 2026.