Cúc họa mi tinh khôi giữa lòng phố phường Hà Nội
GiadinhNet - Những bông cúc họa mi trắng muốt đầu mùa đã xuất hiện trên đường phố Hà Nội, báo hiệu một mùa đông đang tới gần.
Người dân Hà Nội không còn xa lạ gì với loài cúc họa mi nhỏ nhắn với màu trắng tinh khôi mỗi dịp cuối thu đầu đông.
Cúc họa mi bắt đầu ra hoa vào cuối tháng 10 và nở rộ trong tháng 11. Nếu là thời điểm này ở những năm trước, các chị em đều rộn ràng, tất bật chuẩn bị trang phục cho những buổi chụp ảnh với loài hoa đáng yêu này.

Một vài xe cúc họa mi đầu mùa dừng bán cạnh vườn hoa Lý Tự Trọng ven hồ Tây.


Sắc trắng tinh khôi nổi bật giữa lòng phố phường Hà Nội.


Người bán hoa cho biết, năm nay giá bán cúc họa mi là 100.000 đồng/3 bó.


Một xe bán rong được sắp xếp khá đẹp và bắt mắt với nhiều loài hoa đủ màu sắc, trong đó rất dễ nhận ra những bó cúc hoa mi trắng muốt.

Loài hoa báo hiệu mùa đông về đối với nhiều thế hệ người dân Hà Nội.


Những năm trước, phố Phan Đình Phùng luôn là nơi đông vui, nhộn nhịp để các chị em thả dáng với loài hoa nhỏ nhắn, xinh xắn này. Nhưng năm nay con phố này khá vắng vẻ, chỉ lác đác vài bạn trẻ đi tới đây tranh thủ chụp nhanh do các quy định phòng chống dịch vẫn còn hiệu lực.

Vẻ đẹp tinh khôi của cúc họa mi luôn là đề tài hấp dẫn để các nhiếp ảnh gia sáng tác.
Hà Nội: Liên tiếp phát hiện tài xế điều khiển ô tô vi phạm nồng độ cồn
Pháp luật -GĐXH - Công an TP Hà Nội liên tiếp phát hiện nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Đáng chú ý, có trường hợp vi phạm vượt mức kịch khung 0,4 mg/lít khí thở.
Không khí lạnh tràn về, thời tiết Hà Nội và miền Bắc thay đổi thế nào sau những ngày nắng nóng?
Thời sự -GĐXH - Theo dự báo thời tiết, khoảng ngày 9 - 11/9, không khí lạnh đầu mùa có khả năng ảnh hưởng miền Bắc, khu vực này có mưa dông rải rác, không khí dịu mát hơn.
Từ 10/9 tới, lãnh đạo có thể bị phạt đến 75 triệu đồng nếu vi phạm quy định này
Đời sống -GĐXH - Theo Nghị định 283/2026/NĐ-CP, từ ngày 10/9/2026, vi phạm một trong những quy định liên quan đến hợp đồng lao động, người sử dụng lao động có thể bị phạt nặng.
Tin sáng 8/9: Miền Bắc sắp đón không khí lạnh đầu mùa, miền Trung mưa to; Cảnh báo chiêu trò giả danh giáo viên, lừa phụ huynh chuyển tiền đầu năm học mới
Xã hội -GĐXH - Dự báo, khoảng ngày 9-11/9, khối không khí lạnh ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc, miền Trung mưa to; Công an TP Quảng Ninh cảnh báo phụ huynh cảnh giác thủ đoạn giả danh giáo viên, nhà trường yêu cầu chuyển tiền nhằm chiếm đoạt tài sản.
Bé gái 11 tháng tuổi bị bỏ rơi tại chùa, kèm lá thư
Xã hội -GĐXH - Một bé gái khoảng 11 tháng tuổi được phát hiện bị bỏ lại tại chùa Yên Bình, xã Hương Bình, tỉnh Hà Tĩnh, bên cạnh có lá thư, sổ tiêm chủng cùng một số vật dụng dành cho trẻ.
Kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo qua điện thoại
Xã hội -GĐXH - Một người dân ở Hà Tĩnh suýt trở thành nạn nhân của vụ lừa đảo qua điện thoại khi đối tượng giả danh nhân viên Viettel, đưa ra thông tin liên quan đến số tiền 79 triệu đồng để tạo áp lực.
Đột kích tàu cá chở hơn 1,1 tấn ma túy, bóc gỡ đường dây vận chuyển chất cấm xuyên quốc gia
Pháp luật -GĐXH - Cảnh sát biển Việt Nam phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ đội Biên phòng và Hải quan đã triệt phá thành công đường dây vận chuyển trái phép hơn 1,1 tấn ma túy tổng hợp trên tuyến biển.
Phú Thọ: Xe khách 22 chỗ chở tới 48 người, vượt quy định 26 hành khách
Pháp luật -GĐXH - Phát hiện xe khách được thiết kế chở 22 người nhưng thực tế đang chở tới 48 người, lực lượng CSGT tỉnh Phú Thọ đã lập biên bản xử lý tài xế và chủ doanh nghiệp, với tổng mức phạt có thể lên tới 66,5 triệu đồng.
Bộ Công an yêu cầu Chủ tịch Cây xanh Công Minh đang bị truy nã ra đầu thú
Pháp luật -GĐXH - Bộ Công an vừa hoàn tất điều tra bổ sung vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Cây xanh Công Minh và một số tỉnh, thành phố, đồng thời đề nghị truy tố vắng mặt Nguyễn Công Minh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cây xanh Công Minh, về các tội danh liên quan đến đấu thầu và hối lộ.
Phú Thọ: Triệt phá đường dây lừa đảo hàng trăm người qua chiêu 'vé cào trúng thưởng'
Pháp luật -GĐXH - Công an tỉnh Phú Thọ vừa triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng do các đối tượng người Việt tổ chức hoạt động từ Lào. Nhóm này lập các fanpage giả mạo, livestream bán “vé cào trúng thưởng”, dàn dựng giao dịch giả để dụ người chơi chuyển tiền, qua đó chiếm đoạt của hàng trăm bị hại số tiền lên tới nhiều tỷ đồng.