Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cuộc điện thoại “tốn”… 200 triệu đồng

Thứ sáu, 11:26 20/11/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Liên quan đến vụ việc, ông Đỗ Quang Hải, Giám đốc Agribank chi nhánh Bắc Hà Nội một mặt thừa nhận nhân viên của ông mắc lỗi, mặt khác lại cho rằng… không liên quan đến ngân hàng. Để làm rõ bản chất sự việc, chúng tôi xin tiết lộ về cuộc điện thoại khiến khách hàng “tốn” 200 triệu đồng!

 

Nhà ông Nghị (ở giữa). Ảnh T.G
Nhà ông Nghị (ở giữa). Ảnh T.G

 

Tin lời trưởng phòng tín dụng...

Anh Trịnh Minh Hiếu (66 Thông Phong, Đống Đa, Hà Nội) khẳng định, nhân viên ngân hàng có vai trò rất quan trọng trong vụ chủ nhà lừa đảo khách mua 200 triệu đồng (ngày 2/6) khi giao dịch mua nhà của anh với ông Tôn Hữu Nghị (ngách 79 Thổ Quan, Đống Đa) bất thành. Nhân viên ngân hàng được gia đình anh Hiếu chỉ đích danh là bà Nguyễn Thị Ngọc Trinh, Trưởng phòng tín dụng phòng PGDS6 (Agribank chi nhánh Bắc Hà Nội). Theo đó bà Trinh đã cung cấp thông tin và khẳng định ông Nghị có thế chấp sổ đỏ tại chi nhánh ngân hàng này. Điều này, đã dẫn đến việc gia đình anh Hiếu tin tưởng, quyết định đặt cọc tiền cho ông Nghị để mua nhà.

Trở lại mốc ngày 2/6, tại nhà ông Tôn Hữu Nghị, để tạo lòng tin cho gia đình anh Hiếu, ông Nghị đã gọi điện thoại trực tiếp cho bà Trinh, cuộc điện đàm được bật loa ngoài và được anh Hiếu ghi âm toàn bộ. Báo GĐ&XH trích đăng nội dung cuộc điện thoại này để bạn đọc và cơ quan chức năng hiểu rõ bản chất vụ việc: Ông Nghị: “Trinh à! Có bác mua nhà anh. Sau khi anh tất toán với ngân hàng, cái giải chấp sổ đỏ của anh mất bao nhiêu ngày?”. Bà Trinh: “Một ngày!”. Ông Nghị: “Bác ấy muốn chuyển tiền của bác vào một tài khoản (TK) ở ngân hàng bên Trinh, có thể bác ấy mời công chứng đến thì anh nhờ Trinh vì anh không nhận tiền mặt… công chứng làm ủy quyền luôn tại đấy được không em?”. Bà Trinh: “Em làm cho nhiều khách hàng mua bán tại ngân hàng. Sau khi khách hàng mua nhà của anh chẳng hạn 5 tỷ thì ra ngân hàng em đang giữ sổ đỏ thì lấy sổ đỏ ra. Sau đó, mời công chứng ký hợp đồng mua bán nhà tại ngân hàng của em luôn”.

Ông Nghị: “… Bác sẽ nộp đủ tiền vào một TK chỗ em… Anh ký một cái thì sẽ chuyển tiền từ TK trong ngân hàng của em sang TK của anh. Anh muốn nói cái giải chấp làm sao khi rút sổ đỏ ra vì sổ đỏ lúc đó còn ghi anh đang nợ ngân hàng một tỷ đúng không? Cái giải chấp đấy em làm thủ tục trong một ngày có kịp không?”.

Bà Trinh: “Một ngày chắc chắn được… Được anh ạ! Được! Nếu anh chắc chắn việc đó như thế, em sẽ làm cho anh thủ tục đem sổ đỏ ra giải chấp luôn cho anh. Đến khi người ta giao tiền cho anh một cái thì em cho công chứng ký luôn cho anh. Em giải chấp trước cho anh”.

Sau khi nghe bà Trinh khẳng định “chắc như đinh đóng cột” trước sự chứng kiến của nhiều người, gia đình anh Hiếu đã tin tưởng đặt cọc 200 triệu đồng để mua nhà và sau đó phát hiện ra chuyện sổ đỏ của ông Nghị không hề được thế chấp ở chi nhánh này dẫn đến giao dịch bất thành và mất số tiền nêu trên.

Có không hành vi bắt tay, khiến khách hàng thiệt hại?

Người mua nhà gánh họa vì nhân viên ngân hàng mắc lỗi Người mua nhà gánh họa vì nhân viên ngân hàng mắc lỗi

GiadinhNet - Tin lời chủ nhà và nhân viên ngân hàng thuộc Phòng giao dịch số 6, Agribank chi nhánh Bắc Hà Nội (266 Đội Cấn, Ba Đình), người mua nhà đã lâm vào tình cảnh khốn khổ vì “tiền mất tật mang”.

Ngày 3/6, ông Nghị bất ngờ tuyên bố không "chỉnh" được diện tích trong sổ đỏ từ 37,9m2 thành 43m2 như đã cam kết sẽ "có trách nhiệm đến cùng" về việc này với bên mua trước khi đặt cọc, gia đình anh Hiếu nghi vấn có sự “bắt tay” để “lừa đảo” gia đình anh. Sáng ngày 4/6, gia đình anh Hiếu đã tới gặp bà Trinh và ông Kiều Bình Minh, Giám đốc PGDS6 để làm rõ vấn đề. Tại đây, một lần nữa bà Trinh  khẳng định có giao dịch thế chấp và đang giữ sổ đỏ của ông Nghị. Đồng thời, “cơ chế” để có thể sang tên căn nhà cũng được nhân viên ngân hàng này nói rõ với khách hàng khi làm các thủ tục liên quan.

Bà Trinh khẳng định bà là người trực tiếp sang ngân hàng H nơi ông Nghị thế chấp sổ đỏ để làm thủ tục xóa chấp, sau đó sang Sở TN&MT để đối chiếu…: “Trước anh ấy thế chấp ở ngân hàng S… (nói nhầm – thực tế là ngân hàng H - PV), sau đó sang bên này vay bên cháu. Mới xóa nội dung đăng ký thế chấp hôm 7/5/2015. Hôm đó bọn cháu trực tiếp đi làm thủ tục này cho anh ấy. Cái này người thật việc thật. Chúng cháu giữ sổ ở đây là sổ thật…”.

Gia đình anh Hiếu đề nghị bà Trinh cho xem sổ đỏ và bà Trinh đồng ý để anh Hiếu chụp lại sổ đỏ này. Tuy nhiên, khi được đề nghị cung cấp hợp đồng thế chấp sổ đỏ thì bà Trinh từ chối với lý do: “Hợp đồng của bọn cháu nguyên tắc là không được tiết lộ thông tin cho người lạ”. Về số tiền vay của ông Nghị tại PGDS6, bà Trinh một lần nữa khẳng định: “Chắc chắn. Chắc chắn anh ấy vay 1 tỷ, không có chuyện hơn… Anh Nghị là người thực, nhà là thực, ngân hàng chúng em là thực, sổ này là thực. Anh và bác nếu đã có thiện chí mua, có lòng tin rồi thì cứ để lòng tin đó bọn em sẽ đảm bảo… Bọn cháu làm thủ tục giải ngân cho anh ấy 1 tỷ đồng rồi. Anh ấy phải có trách nhiệm trả đủ vào đây một tỷ đồng thì bọn cháu mới trả sổ này cho anh ấy và thông báo cho bên kia (Phòng TN&MT quận) sẽ giải chấp quyển sổ này. Chúng em vẫn giữ sổ đỏ, khi nào trả một tỷ thì chúng em mới trả sổ đỏ”.

Cùng đó, “cơ chế” liên quan đến việc giải chấp sổ đỏ cũng được bà Trinh cung cấp: “Quan trọng là bác cứ tiến hành thuận mua vừa bán và sổ này bọn cháu vẫn giữ ở đây. Sau khi có hợp đồng mua bán xong, cháu sẽ có trách nhiệm thông báo với Sở TN&MT thì bác mới sang tên được. Cháu với bác lên đó đối chứng luôn nhưng phải mất tiền chi cho người ta”.

Những thông tin trên được trích ra từ băng ghi âm, chúng tôi không có bình luận gì thêm và chỉ muốn cung cấp để lãnh đạo Agribank và các cơ quan chức năng tiến hành làm rõ vụ việc, trách nhiệm của những người liên quan nhằm xử lý thích đáng, tránh gây thiệt hại cho người dân.

 

Gửi tố cáo lên Công an quận Đống Đa

Anh Trịnh Minh Hiếu cho biết, gia đình anh đã làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của ông Tôn Hữu Nghị lên cơ quan Công an quận Đống Đa. Hiện đơn vị này đã nhận đơn và mời anh Hiếu lên để cung cấp thông tin nhằm làm rõ vụ việc. Báo GĐ&XH sẽ thông tin tới độc giả khi có diễn biến mới.

Minh Anh/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
'Ca làm việc cuối cùng của Thần Tài' năm 2025: 4 con giáp này vẫn có thể kiếm tiền lớn

'Ca làm việc cuối cùng của Thần Tài' năm 2025: 4 con giáp này vẫn có thể kiếm tiền lớn

Đời sống - 42 phút trước

GĐXH - Ngày cuối cùng của năm 2025, Thần Tài "tăng ca" để ban lộc cho 4 con giáp may mắn nhất. Bạn có sẵn sàng đón nhận khoản tiền bất ngờ trước khi bước sang năm mới?

Phát tán thông tin sai sự thật trên không gian mạng, một phụ nữ ở Lào Cai bị xử phạt

Phát tán thông tin sai sự thật trên không gian mạng, một phụ nữ ở Lào Cai bị xử phạt

Pháp luật - 54 phút trước

GĐXH - Một cá nhân tại phường Lào Cai vừa bị xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng do có hành vi chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, gây ảnh hưởng đến dư luận và uy tín của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Vụ bụi trắng bủa vây đường 259: Chủ tịch tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo xác minh, xử lý

Vụ bụi trắng bủa vây đường 259: Chủ tịch tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo xác minh, xử lý

Đời sống - 56 phút trước

GĐXH - Sau phản ánh của Chuyên trang điện tử Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) về tình trạng bụi trắng bủa vây đường tỉnh 259, ảnh hưởng đến sức khỏe và đời sống người dân, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đã có chỉ đạo yêu cầu các sở, ngành liên quan khẩn trương xác minh, xử lý dứt điểm.

Bắt đối tượng trộm cắp hơn 1 tỷ đồng với nhiều chiêu trò 'ranh ma'

Bắt đối tượng trộm cắp hơn 1 tỷ đồng với nhiều chiêu trò 'ranh ma'

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Đỗ Tấn Được (SN 1986, thường trú tại khu phố Bửu Hoà 3, phường Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai) vừa bị bắt giữ vì hành vi trộm cắp tài sản. Được là đối tượng đã có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản và có nhiều chiêu trò “ranh ma”.

Chi tiết những địa điểm bắn pháo hoa Tết Dương lịch 2026

Chi tiết những địa điểm bắn pháo hoa Tết Dương lịch 2026

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Nhiều tỉnh thành trên cả nước sẽ tổ chức bắn pháo hoa đón Tết Dương lịch 2026. Dưới đây là những địa điểm cụ thể.

Di tích Cơ Mật Viện triều Nguyễn ở Huế sẽ ra sao?

Di tích Cơ Mật Viện triều Nguyễn ở Huế sẽ ra sao?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Dự kiến, khi trụ sở Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế chuyển sang địa điểm mới, khuôn viên di tích Cơ Mật Viện sẽ được định hướng xây dựng thành Trung tâm Sáng tạo, trình diễn và thực hành văn hóa nghệ thuật, nhằm phát huy giá trị.

Hà Nội: Cháy nhà trên phố Hàng Mã, một người trèo ra mái hiên tầng 3 ngã xuống đường

Hà Nội: Cháy nhà trên phố Hàng Mã, một người trèo ra mái hiên tầng 3 ngã xuống đường

Thời sự - 2 giờ trước

Khoảng 9h ngày 31/12, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại ngôi nhà 5 tầng số 14 phố Hàng Mã (Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Giám đốc show “Về đây bốn cánh chim trời” có thể đối diện với hình phạt nào với tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"?

Giám đốc show “Về đây bốn cánh chim trời” có thể đối diện với hình phạt nào với tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"?

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Chuyên gia pháp lý đã có những nhận định về hình phạt mà Giám đốc show “Về đây bốn cánh chim trời” có thể đối diện với tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Cách hóa giải vận hạn cho tuổi Tuất năm 2026: Đừng xem nhẹ sức khỏe, coi chừng kiện tụng

Cách hóa giải vận hạn cho tuổi Tuất năm 2026: Đừng xem nhẹ sức khỏe, coi chừng kiện tụng

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Năm Bính Ngọ 2026, sự xuất hiện của hung tinh Bạch Hổ và Quan Phù nhắc nhở tuổi Tuất cần thận trọng hơn trong lời ăn tiếng nói, sức khỏe và các mối quan hệ pháp lý.

Hà Nội: Lần đầu tiên Camera AI không ghi nhận vi phạm nào tại nút giao Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi

Hà Nội: Lần đầu tiên Camera AI không ghi nhận vi phạm nào tại nút giao Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Trong vòng 24 giờ từ ngày 29/12 - 30/12, lần đầu tiên tại nút giao Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi (TP Hà Nội), hệ thống Camera AI đã có một ngày "thất nghiệp" khi không ghi nhận bất kỳ trường hợp vượt đèn đỏ hay thiếu mũ bảo hiểm nào.

Top