Cuộc sống người dân Trà Leng ra sao sau gần 2 tháng sảy ra sạt lở kinh hoàng?

| Xã hội

GiadinhNet - Sau 2 tháng xảy ra vụ sạt lở kinh hoàng, đến nay 51 hộ dân ở xã Trà Leng (Quảng Nam) được chuyển về làng mới để sớm ổn định cuộc sống.

Ngày 22/12, tại thôn 2, xã Trà Dơn (H.Nam Trà My, Quảng Nam) diễn ra lễ khởi công khu tái định cư cho đồng bào bị mất nhà cửa do bão lũ, sạt lở gây ra ở xã Trà Leng .

Theo đó, 51 hộ dân thôn 1 và thôn 2 (xã Trà Leng) thuộc diện bị sạt lở, lũ quét cuốn sập nhà cửa vào những ngày cuối tháng 10, đầu tháng 11 vừa qua được hỗ trợ dựng nhà mới trên khu đất rộng 6 ha ở thôn 2 (xã Trà Dơn) - cách trụ sở UBND xã Trà Leng gần 1 km.

Cuộc sống người dân Trà Leng ra sao sau gần 2 tháng sảy ra sạt lở kinh hoàng? - Ảnh 2.

Khu tái định cư mới của 51 hộ dân vùng bị sạt lở


Ông Trần Văn Mẫn, Phó chủ tịch UBND H.Nam Trà My, cho biết khu vực tái định cư sẽ phân làm 80 lô đất, mỗi lô có diện tích 200 m2.

Theo ông Mẫn, trước mắt, huyện sẽ hỗ trợ kinh phí làm nhà cho 51 hộ dân ở thôn 1 và thôn 2 xã Trà Leng đến tái định cư, với mức 150 triệu đồng/hộ dân. Nguồn kinh phí từ ngân sách Nhà nước và nguồn ủng hộ của nhà hảo tâm cả nước.

Cũng theo ông Mẫn, trong số 51 hộ dân được tái định cư có 15 hộ ở nóc Ông Đề. Sau khi thi công xong mặt bằng, H.Nam Trà My sẽ tập trung đầu tư hạ tầng dân sinh như điện, nước sinh hoạt, nhà sinh hoạt văn hóa , đường giao thông để bà con sớm ổn định cuộc sống.

Ngay sau khi thi công xong mặt bằng, chính quyền địa phương sẽ tập trung đầu tư hạ tầng dân sinh như điện, nước sinh hoạt, nhà sinh hoạt văn hóa, đường giao thông nhằm giúp bà con sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai.

Cuộc sống người dân Trà Leng ra sao sau gần 2 tháng sảy ra sạt lở kinh hoàng? - Ảnh 3.

Vụ sạt lở khiến 15 hộ gia đình bị cuốn trôi nhà cửa, chính quyền địa phương đã đưa các hộ dân đến ở tạm tại trường tiểu học Trà Leng.


Còn nhớ cách đây 1 tháng xảy ra thảm họa sạt lở núi đè ập xuống làng, con đường dẫn vào Trà Leng (H.Nam Trà My, Quảng Nam) vẫn ngổn ngang bùn đất. Nóc Ông Đề - ngôi làng vốn yên bình bao đời đã bị xóa sổ sau vụ sạt lở núi vào chiều 28.10 khiến 15 ngôi nhà bị vùi lấp, 9 người chết, 13 người vẫn còn mất tích.

Được biết, sau ngày núi lở, ngày nào già làng Hồ Văn Đề cũng túc trực nơi hiện trường để theo dõi lực lượng chức năng tìm kiếm những người dân còn mất tích. Lở núi đã cướp đi sinh mạng 8 người thân của già Đề. “Ngôi mộ ở giữa là nơi con gái bố nằm. Người thân bố mất hết rồi, giờ không còn ai nữa...”, già Đề chỉ về 3 ngôi mộ được lập vội cách nhà cũ khoảng 100 m, giọng run run.

Khi đó, vào cuối tháng 11, già Đề cũng như hàng chục người dân khác của nóc Ông Đề đang phải chen chúc nhau tá túc trong 2 căn phòng nhỏ của điểm Trường mầm non xã Trà Leng, cách làng 200 m. "Những ai còn sống sót đều đang ở đây. Giờ chỉ còn biết chắp tay lạy về phía núi, khẩn cầu mong mẹ rừng sớm đưa những người mất tích về với người thân. Người làng trông mong họ lắm rồi!", già Đề nói.

Nhưng không chỉ có nỗi khao khát tìm người mất tích. Dân làng ở nóc Ông Đề mong nhà nước sớm bố trí nơi ở mới. Phía nam, dân làng ở thôn Ra Pân (xã Sơn Long, H.Sơn Tây, Quảng Ngãi) muốn sớm tái định cư vì "không ai dám quay về xóm cũ", còn ở nóc Ông Đề này có khác chút ít. "Người dân cần có nơi ở mới lắm rồi! Không thể chen chúc nhau sống mãi thế này được", già Đề hướng mắt về phía những đứa trẻ đang vô tư chơi đùa, giọng trầm xuống.

Cuộc sống người dân Trà Leng ra sao sau gần 2 tháng sảy ra sạt lở kinh hoàng? - Ảnh 4.

Vụ sạt lở xảy ra chiều 28/10 tại thôn 1, xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam khiến 9 người tử vong, 13 người mất tích và 33 người may mắn thoát chết.

Trước đó, ngày 28/10, tại thôn 1, xã Trà Leng xảy ra trận sạt lở núi kinh hoàng làm 11 ngôi nhà bị vùi lấp, 22 người mất tích. Đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng tìm thấy 9 thi thể nạn nhân và đang tích cực tìm kiếm tung tích 13 người còn lại.

Trong khi đó, thời điểm đầu tháng 11, ngôi làng Tắc Pát, thôn 2, xã Trà Leng chính thức bị "xóa sổ" sau một trận lũ quét kinh hoàng. Không chỉ nhấn chìm và làm sập hàng chục ngôi nhà của dân, trận lũ quét còn khiến điểm trường tiểu học khu dân cư Tắc Pát đổ sập.

Vậy là đến nay, ước mơ của người dân Trà Leng đã sắp thành hiện thực khi vào ngày 22/12, hàng chục người dân bị cuốn trôi nhà sau vụ sạt lở kinh hoàng ở Trà Leng (Quảng Nam) chuẩn bị được chuyển về làng mới để an cư, ổn định cuộc sống.

K.N

Ý kiến của bạn
Tags:
Cuộc thi 'Sự hy sinh thầm lặng' lần thứ VII: Tiếp tục tìm kiếm những tác phẩm tôn vinh người thầy thuốc tận tụy vì sức khỏe Nhân dân

Cuộc thi 'Sự hy sinh thầm lặng' lần thứ VII: Tiếp tục tìm kiếm những tác phẩm tôn vinh người thầy thuốc tận tụy vì sức khỏe Nhân dân

Thời sự -

Với hai hạng mục gồm tác phẩm viết và tác phẩm ảnh, cơ cấu giải thưởng hấp dẫn cùng lễ trao giải dự kiến được tổ chức đúng dịp Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2/2027, được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam, BTC kỳ vọng sẽ tiếp tục đón nhận nhiều tác phẩm lan tỏa những tấm gương tận tụy của ngành Y.

Vụ loạt bãi xe không phép ở Hà Đông: UBND phường nhìn nhận bất cập, lên lộ trình xử lý và khắc phục vi phạm

Vụ loạt bãi xe không phép ở Hà Đông: UBND phường nhìn nhận bất cập, lên lộ trình xử lý và khắc phục vi phạm

Thời sự -

GĐXH - Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội về tình trạng hàng loạt bãi xe không phép ngang nhiên 'mọc' lên trên đất dự án, vỉa hè... tại Khu đô thị (KĐT) Văn Khê và Văn Quán (phường Hà Đông), UBND phường Hà Đông đã có phản hồi chính thức về kết quả kiểm tra cũng như lộ trình xử lý các vi phạm này.

Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Pháp luật -

GĐXH - Từ vụ việc tài xế ô tô 7 chỗ bị phản ánh cản đường xe cứu thương trên Quốc lộ 4C, tỉnh Tuyên Quang, dư luận đặt câu hỏi về chế tài đối với hành vi không nhường đường cho xe ưu tiên. Theo luật sư Đặng Văn Cường, nếu đủ căn cứ xác định mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm và hậu quả xảy ra, người điều khiển phương tiện có thể bị xử lý hình sự theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Hưng Yên: Sau Chỉ thị 09, bến bãi của DN Quang Tuấn ở tỉnh Thái Bình cũ cần sớm được kiểm tra?

Hưng Yên: Sau Chỉ thị 09, bến bãi của DN Quang Tuấn ở tỉnh Thái Bình cũ cần sớm được kiểm tra?

Đời sống -

GĐXH - Đã có chỉ đạo, đã giao rõ trách nhiệm và cũng đã có những phát hiện từ cơ quan chuyên môn, song theo ghi nhận của phóng viên, một số bến bãi vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên vẫn tồn tại nhiều dấu hiệu bất cập. Trong đó, bãi kinh doanh vật liệu xây dựng do DN Quang Tuấn thuê lại tiếp tục hoạt động, đặt ra yêu cầu cần sớm được các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý.

24.000 căn nhà ở xã hội đang triển khai, Hà Nội thúc tiến độ 114 dự án mới, bắt buộc khởi công từ tháng 9/2026

24.000 căn nhà ở xã hội đang triển khai, Hà Nội thúc tiến độ 114 dự án mới, bắt buộc khởi công từ tháng 9/2026

Thời sự -

GĐXH - Hà Nội hiện có khoảng 24.120 căn nhà ở xã hội đang được triển khai xây dựng và đặt mục tiêu khởi công toàn bộ 114 dự án còn lại trong năm 2026. Thành phố yêu cầu rút ngắn tối đa các thủ tục đầu tư, đồng thời đẩy nhanh giải phóng mặt bằng để các dự án đủ điều kiện có thể đồng loạt khởi công từ tháng 9.

Lãnh đạo 2 phường ở Hà Nội thừa nhận hạn chế trong hậu kiểm sau cấp phép kinh doanh thực phẩm

Lãnh đạo 2 phường ở Hà Nội thừa nhận hạn chế trong hậu kiểm sau cấp phép kinh doanh thực phẩm

Thời sự -

GĐXH - Tại phiên chất vấn của HĐND TP Hà Nội về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm ngày 15/7, lãnh đạo UBND các phường Tương Mai và Ô Chợ Dừa đã thẳng thắn nhận trách nhiệm, thừa nhận còn hạn chế trong công tác hậu kiểm sau khi cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở kinh doanh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.