'Cướp giật tấn công người dân là tiếng chuông báo động ở TP HCM'

| Pháp luật

Đại biểu Quốc hội nêu vấn đề, lực lượng chức năng tỏa rộng từ trên xuống nhưng "vì sao tội phạm vẫn hoành hành?".

Sáng 29/5, ông Phan Nguyễn Như Khuê - Phó đoàn đại biểu Quốc hội TP HCM, đã có cuộc trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội về vụ 2 hiệp sĩ bị cướp đâm tử vong và vụ cướp cầm dao tấn công người dân quận Thủ Đức vừa xảy ra.

Theo ông Khuê, các sự việc trên là "tiếng chuông báo động" về nhiều vấn đề liên quan đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố.

Đại biểu này cho rằng, trấn áp tội phạm phải có sự phối hợp đồng bộ hơn nữa giữa các lực lượng chứ không đơn thuần ở người dân hay các hiệp sĩ. Đồng thời, thành phố cần xem xét điều chỉnh, trình cấp có thẩm quyền sửa đổi quy định liên quan để có thể xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi cướp giật tài sản, sau đó còn hành hung, sát hại người truy đuổi.

Ông Phan Nguyễn Như Khuê bên hành lang Quốc hội sáng 29/5. Ảnh: Hoàng Phong.
Ông Phan Nguyễn Như Khuê bên hành lang Quốc hội sáng 29/5. Ảnh: Hoàng Phong.

"Một thành phố văn minh, hiện đại và sống nghĩa tình mà lại để tội phạm lộng hành như vậy sẽ gây ảnh hưởng đến sự phát triển, tạo bất an cho người dân. Do đó, về khía cạnh pháp luật, đây là vấn đề cần phải xem xét cụ thể nếu không tình trạng đó sẽ trở thành mối nguy hiểm thường trực đối với mọi người trên đường phố", ông Khuê nhấn mạnh.

Phó đoàn đại biểu Quốc hội TP HCM cũng cho rằng, qua các vụ việc nêu trên, thành phố cần làm rõ thực chất phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc.

"Lực lượng chức năng của chúng ta hiện nay tỏa rộng từ thành phố xuống đến các quận, huyện, phường, xã, địa bàn dân cư nhưng tội phạm vẫn hoành hành, xem như chỗ không người. Như vậy, vấn đề yên bình cho xã hội, người dân nằm ở đâu?", ông Khuê nói.

Đại biểu nhận định, nếu để những người có hành động đẹp bị cướp đâm trọng thương, thậm chí sát hại thì dễ dẫn đến "cái tốt không được nảy nở mà bị cái xấu lấn át đi".

Ông cũng kiến nghị có chính sách cụ thể để bồi dưỡng, đào tạo, huấn luyện kỹ năng cho những người có tấm lòng nghĩa hiệp bắt cướp trên đường phố, để họ có kỹ năng phòng vệ, hiểu biết về pháp luật tránh việc "cứu người nhưng không cẩn thận lại trở thành người bị pháp luật xử lý".

Hiện trường vụ việc hai nghi can cướp điện thoại tấn công, làm hai người dân bị thương tối 28/5. Ảnh: Tin Tin.
Hiện trường vụ việc hai nghi can cướp điện thoại tấn công, làm hai người dân bị thương tối 28/5. Ảnh: Tin Tin.

Cùng quan điểm, Bộ trưởng Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho rằng, cần tôn vinh những hành động đẹp của các hiệp sỹ nhưng nếu tiếp tục phát triển mô hình này thì phải trang bị kỹ năng, điều kiện để họ hoạt động.

“Để mô hình này hoạt động hiệu quả thì phải đảm bảo sự an toàn cho các hiệp sĩ, nếu thiếu cơ sở pháp lý thì củng cố, bổ sung để hoàn thiện”, ông Dung nói.

Đại biểu Nguyễn Đức Sáu, nguyên Chánh tòa Hình sự TAND TP HCM cho biết, sự việc xảy ra ở Thủ Đức và các vụ việc trước đó khiến người dân và dư luận lo lắng.

"Các cơ quan chức năng phải có biện pháp ổn định an ninh, trật tự xã hội, có như vậy người dân ở thành phố mới yên ổn làm ăn, khách du lịch yên lòng hơn", ông Sáu nói.

Bộ trưởng Lao động ủng hộ công nhận liệt sỹ với hai hiệp sĩ tử vong

Ông Đào Ngọc Dung cho biết, Bộ đã nhận được đề xuất công nhận liệt sĩ và cấp bằng Tổ quốc ghi công cho hai hiệp sĩ đường phố Nguyễn Văn Thôi và Nguyễn Hoàng Nam.

“Về quan điểm cá nhân thì tôi ủng hộ đề xuất của TP HCM. Hiện chúng tôi đang giao cho anh em đối chiếu các quy định để xem xét đề xuất với tinh thần đủ điều kiện thì sẽ sớm công nhận”, ông Dung nói.

Tối 13/5, trưởng nhóm hiệp sĩ quận Tân Bình, ông Trần Văn Hoàng, cùng một số người đeo bám Tài và Phú qua nhiều khu vực. Khi phát hiện chúng lấy trộm xe SH trên đường Cách Mạng Tháng 8, các hiệp sĩ vây bắt nhưng bị một tên rút dao đâm túi bụi khiến anh Nam và Thôi tử vong, 3 người còn lại trọng thương.

Ngày 23/5, UBND TP HCM có văn bản đề nghị Bộ Lao động xem xét trình Thủ tướng Chính phủ công nhận liệt sĩ và cấp bằng Tổ quốc ghi công cho hai “hiệp sỹ” đường phố Nguyễn Văn Thôi và Nguyễn Hoàng Nam.

Tối 28/5, tại địa bàn quận Thủ Đức (TP HCM), một nhóm người đuổi theo hai thanh niên chở nhau bằng xe máy có hành vi giật điện thoại của một người đàn ông. Khi họ đuổi kịp hai thanh niên, lao vào khống chế thì bị chúng cầm dao tấn công khiến hai người bị thương. Hai nghi can sau đó bị bắt.

Võ Hải

Ý kiến của bạn
Tags:
Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Pháp luật -

GĐXH - Từ vụ việc tài xế ô tô 7 chỗ bị phản ánh cản đường xe cứu thương trên Quốc lộ 4C, tỉnh Tuyên Quang, dư luận đặt câu hỏi về chế tài đối với hành vi không nhường đường cho xe ưu tiên. Theo luật sư Đặng Văn Cường, nếu đủ căn cứ xác định mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm và hậu quả xảy ra, người điều khiển phương tiện có thể bị xử lý hình sự theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Triệt phá đường dây cá độ Fi88, KingGroup, nhân sự trình độ học vấn cao được trả lương tới 100 triệu đồng/tháng

Triệt phá đường dây cá độ Fi88, KingGroup, nhân sự trình độ học vấn cao được trả lương tới 100 triệu đồng/tháng

Pháp luật -

GĐXH - Công an tỉnh Bắc Ninh vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến xuyên quốc gia điều hành hai hệ thống Fi88 và KingGroup. Đáng chú ý, toàn bộ thành viên trong tổ chức đều có trình độ học vấn cao về công nghệ thông tin, lập trình các hệ thống, website.

Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc và Tổng biên tập NXB Hội nhà văn liên quan vụ cuốn sách 'Chuyện với Thanh'

Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc và Tổng biên tập NXB Hội nhà văn liên quan vụ cuốn sách 'Chuyện với Thanh'

Pháp luật -

GĐXH - Mở rộng điều tra vụ án hình sự liên quan đến đối tượng Nguyễn Thành Nam, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam 3 lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của Nhà xuất bản (NXB) Hội nhà văn để điều tra về tội chống Nhà nước.

Vụ gian lận thi ở Tuyên Quang: Khởi tố thêm Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, nâng số bị can lên 26

Vụ gian lận thi ở Tuyên Quang: Khởi tố thêm Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, nâng số bị can lên 26

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Chiều 15/7, cơ quan điều tra đã khởi tố thêm 7 bị can, trong đó có Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, nâng tổng số bị can trong vụ án lên 26 người.

Hà Nội: Kịp thời ngăn chặn vụ 'bắt cóc online', giải cứu nam thanh niên trước bẫy tống tiền 300 triệu

Hà Nội: Kịp thời ngăn chặn vụ 'bắt cóc online', giải cứu nam thanh niên trước bẫy tống tiền 300 triệu

Pháp luật -

GĐXH - Chỉ trong vòng chưa đầy 12 tiếng đồng hồ kể từ khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an phường Tây Hồ (Hà Nội) đã khẩn trương truy vết, giải cứu thành công một nam thanh niên bị các đối tượng lừa đảo khống chế tinh thần, ép tự "bắt cóc" chính mình nhằm tống tiền gia đình.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.