Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cựu chủ tịch Khánh Hòa bị khởi tố thêm một vụ án khác

Thứ tư, 14:23 09/06/2021 | Pháp luật

Điều tra vụ án xảy ra tại khu đất số 1 Trần Hưng Đạo, TP Nha Trang, Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố ông Nguyễn Chiến Thắng (cựu Chủ tịch UBND tỉnh này).

Sáng 9/6, nguồn tin của Zing xác nhận Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Chiến Thắng (66 tuổi, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa) về tội Vi phạm các quy định về quản lý đất đai.

Quyết định tố tụng được cơ quan tố tụng ban hành khi điều tra vụ án xảy ra tại khu đất số 1 Trần Hưng Đạo, phường Lộc Thọ, TP Nha Trang (trụ sở Trường Chính trị Khánh Hòa cũ).


Cựu chủ tịch Khánh Hòa bị khởi tố thêm một vụ án khác - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Chiến Thắng. Ảnh: An Bình.

Theo hồ sơ, năm 2014, UBND tỉnh Khánh Hòa có chủ trương quy hoạch, giao toàn bộ khu "đất vàng" số 1 Trần Hưng Đạo cho Công ty CP Thanh Yến chuyển thành đất ở và đất sản xuất kinh doanh, xây khu thương mại, dịch vụ, khách sạn và nhà chung cư để bán.

Ngày 30/6/2015, ông Nguyễn Chiến Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, ký cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty CP Thanh Yến.

Đến tháng 2/2016, ông Đào Công Thiên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, ký quyết định thu hồi gần 7.389 m2 đất do Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa quản lý giao cho Công ty CP Thanh Yến để làm khu phức hợp thương mại, dịch vụ, y tế, văn phòng khách sạn, nhà chung cư Nha Trang Center 2 (nay đổi tên thành dự án Gold Coast).

Cựu chủ tịch Khánh Hòa bị khởi tố thêm một vụ án khác - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Chiến Thắng bị khởi tố liên quan sai phạm trong việc giao đất vàng Trường Chính trị cho doanh nghiệp. Ảnh: An Bình.

Trong gần 7.389 m2 đất có 4.440 m2 đất ở và gần 2.950 m2 đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp. Thời gian thuê đất 50 năm.

Ngày 21/7/2016, ông Đào Công Thiên ký quyết định phê duyệt giá đất khu vực xây dựng dự án Gold Coast. Theo đó, khung giá đất ở là gần 22,5 triệu đồng/m2, còn đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp có giá hơn 7,8 triệu đồng/m2.

Với khung giá đất này, Công ty Thanh CP Yến chỉ phải trả khoảng 123 tỷ đồng để sử dụng gần 7.400 m2 cho vị trí "đất vàng" trong 50 năm.

Số tiền 123 tỷ đồng được sử dụng để xây Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa mới (ở xã Phước Đồng, TP Nha Trang) theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao).

Ngoài ra, UBND tỉnh Khánh Hòa giao khu đất Trường Chính trị cho Công ty CP Thanh Yến theo hình thức chỉ định thầu.

Hôm qua (8/6), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Thắng về tội Vi phạm các quy định về quản lý đất đai, xảy ra tại 2 dự án, gồm: Dự án sinh thái tâm linh Cửu Long Sơn Tự và Biệt thự sông núi Vĩnh Trung.

Ngoài ra, cảnh sát còn khởi tố, tạm giam ông Lê Đức Vinh (55 tuổi, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa) và ông Lê Mộng Điệp (66 tuổi, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường Khánh Hòa) về cùng tội danh trên.

Theo An Bình

Zingnews

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 7 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 8 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại là khách hàng bị mất tiền khi gửi, đầu tư vào Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) trình báo cơ quan chức năng thành phố.

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Trong khoảng một năm, các đối tượng đã tổ chức hàng trăm chuyến nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Lo sợ liên quan đến đường dây phạm pháp, người phụ nữ đã chuyển cho kẻ tự xưng là công an gần 1,2 tỷ đồng.

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

Pháp luật - 13 giờ trước

Mỹ tạo vỏ bọc doanh nhân sống sang chảnh để buôn bán ma túy. Hành vi phạm tội của bị cáo này được một cô gái quê Quảng Bình giúp sức.

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Hai đối tượng Quốc tịch Trung Quốc đang tổ chức cho 21 người Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Lào thì bị lực lượng Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ.

Top