Cứu người phụ nữ ở Yên Bái bị vùi lấp do sạt lở đất
GĐXH – Sau khi được cứu khỏi đống đất đá, bệnh nhân được đưa đi cấp cứu trong tình trạng ngừng tim, đa chấn thương phức tạp, nguy kịch.
Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị này vừa tiếp nhận người bệnh đến từ Yên Bái bị thương tích nặng do mưa lũ, sạt lở đất.
Theo đó, bệnh nhân nữ, 31 tuổi, (ở Văn Yên, Yên Bái) bị tai nạn vùi lấp do sạt lở đất đá trong mưa lũ. Sau khi được cứu khỏi nơi sạt lở, bệnh nhân được cấp cứu ban đầu tại Trung tâm Y tế huyện Văn Yên.
Tại đây, bệnh nhân bị ngừng tim 5 phút, được cấp cứu hồi sinh tim phổi, đặt nội khí quản, hỗ trợ hô hấp nhân tạo, dùng thuốc vận mạch.

Các bác sĩ cấp cứu và hội chẩn đưa ra phương án điều trị cho người bệnh. Ảnh BVCC.
Sau cấp cứu ban đầu, Trung tâm y tế huyện đã liên hệ hội chẩn với Bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái. Tuy nhiên, do tình trạng y tế của Yên Bái bị chia cắt bởi lũ lụt, các bác sĩ đã liên hệ với Trung tâm Chỉ đạo tuyến của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.
Đánh giá tình trạng người bệnh nặng, không đảm bảo an toàn khi di chuyển xa, các chuyên gia từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã định hướng chuyển người bệnh về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ điều trị.
Khi được tiếp nhận thông tin của người bệnh từ Yên Bái và Trung tâm Chỉ đạo tuyến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ đã chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị cấp cứu, hồi sức, phẫu thuật và bố trí nhân lực đón người bệnh trên đường, hỗ trợ hồi sức để vận chuyển và điều trị người bệnh tại bệnh viện.
Người bệnh được đưa đến viện trong tình trạng glasgow 8 điểm, thở qua bóp bóng nội khí quản, mạch 100 lần/phút, huyết áp 90/60 mmHg, đang duy trì thuốc vận mạch Adrenalin 0,2mcg/kg/phút, có nẹp cố định chậu hông - đùi trái, vùng hậu môn sinh dục có vết thương phức tạp, nghi ngờ thủng trực tràng.
Bên cạnh đó, trên cơ thể có nhiều vết trầy xước, chưa loại trừ có chấn thương sọ não và chấn thương ngực kín.
Ngay lập tức, các bác sĩ đã khám, thực hiện các biện pháp cấp cứu hồi sức ban đầu và chuyên sâu đảm bảo duy trì các chức năng sống cho người bệnh.
Theo BS Hà Thế Linh - Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ, người bệnh vào viện trong tình trạng rất nặng, bị hội chứng vùi lấp và đa chấn thương phức tạp.
Hiện người bệnh đang được kiểm tra chuyên sâu để đánh giá toàn diện chấn thương và sẽ hội chẩn chuyên môn với các chuyên gia hàng đầu Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Bạch Mai để có phương án điều trị tối ưu nhất.

COVID-19 tại Hà Nội tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái
Y tế - 1 ngày trướcTuần qua, một số dịch bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng, liên cầu lợn và COVID-19 tại Hà Nội đều có xu hướng gia tăng.

Bất ngờ với 'thủ phạm' khiến người đàn ông sốt cao dai dẳng suốt 1 năm, sụt gần 20kg
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH - Các bác sĩ cho biết, bệnh nhân cùng lúc phải đối mặt với 3 "kẻ tấn công" cực nguy hiểm. Mỗi tác nhân đều đủ sức gây bệnh nặng và khi kết hợp, chúng khiến tình trạng trở nên dai dẳng và đe dọa tính mạng người bệnh.

Có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, người phụ nữ 68 tuổi bất ngờ được chẩn đoán hở van hai lá
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH - Người phụ nữ 68 tuổi này được biết có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm. Thời gian gần đây, bà thấy khó thở, mệt mỏi nhất là khi vận động gắng sức.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam
Y tế - 4 ngày trướcGĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.

Dấu hiệu bệnh Chikungunya khác gì sốt xuất huyết?
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH - Các chuyên gia cho biết, biểu hiện lâm sàng của Chikungunya tương tự như sốt xuất huyết Dengue và một số bệnh do virus khác như sốt cao đột ngột, đau khớp dữ dội, đau cơ, đau đầu, buồn nôn, phát ban...

Người phụ nữ 52 tuổi ở Ninh Bình thoát nguy cơ mù mắt sau khi bị ong đốt
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH - Theo người nhà bệnh nhân, trong lúc tưới cây tại vườn, bà L. vô tình va phải tổ ong. Bà bị ong đốt nhiều vị trí, trong đó có vết đốt trực tiếp vào mí mắt dưới – vị trí đặc biệt nhạy cảm và dễ gây biến chứng nguy hiểm cho thị lực.

Bị dính nước mưa lẫn silicon, người đàn ông bỏng rát toàn thân, mù tạm thời
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH - Tại bệnh viện, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị dị ứng silicon, sốc phản vệ độ 2–3, nhiễm trùng huyết, suy gan, suy thận.

Bệnh Chikungunya đang gia tăng tại một số quốc gia trong khu vực, Việt Nam làm gì để phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm?
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Hiện nay, Bộ Y tế đang phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Y tế thế giới để cập nhật các biện pháp giám sát, điều trị hiệu quả bệnh Chikungunya để kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống phù hợp, hiệu quả tại Việt Nam.

Nữ sinh 16 tuổi đi cấp cứu, tổn thương não vì hít khói thuốc lá điện tử
Y tế - 1 tuần trướcNữ sinh 16 tuổi nhập viện cấp cứu trong tình trạng yếu nửa người, thay đổi tính tình, nói khó khăn... Bác sĩ phát hiện bệnh nhân tổn thương não do nhiễm độc từ thuốc lá điện tử, dù không hút.

Không khí rộn ràng trước giờ diễn ra Lễ trao giải cuộc thi 'Cơ sở Y tế Xanh - Sạch - Đẹp'
Y tế - 1 tuần trướcTrước giờ Lễ trao giải Cuộc thi 'Cơ sở Y tế Xanh - Sạch - Đẹp' lần thứ I, không khí tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội trở nên nhộn nhịp, rộn ràng, đông đảo khách mời tới rất sớm để tham dự sự kiện.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam
Y tếGĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.