Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cựu nhân viên Trung tâm Hỗ trợ xã hội TP.HCM dâm ô nhiều trẻ em lĩnh 4,5 năm tù

Thứ sáu, 11:51 15/05/2020 | Pháp luật

GiadinhNet - Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Tiến Dũng mức án 4 năm 6 tháng về tội "Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi".

Sáng 15/5, TAND quận Bình Thạnh (TP.HCM) xét xử kín vụ án Nguyễn Tiến Dũng, 49 tuổi - cựu nhân viên Trung tâm Hỗ trợ xã hội TP.HCM về tội "Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi". Phiên tòa do thẩm phán Vũ Ngọc Hoan làm chủ tọa.

Mặc dù phiên tòa được xử kín theo quy định của pháp luật nhưng ngay từ sáng sớm đã có nhiều phóng viên, báo đài đã tập trung về trước TAND quận Bình Thạnh để theo dõi vụ việc.

Đúng 9h, Nguyễn Tiến Dũng có mặt tại tòa với khuôn mặt mệt mỏi, đeo khẩu trang và liên tục cúi gằm mặt. 

Cựu nhân viên Trung tâm Hỗ trợ xã hội TP.HCM dâm ô trẻ em lĩnh 4,5 năm tù - Ảnh 1.

Trong suốt buổi xét xử, Nguyễn Tiến Dũng liên tục cúi gằm mặt. Ảnh: Kim Vân.

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Tiến Dũng đã khai và thừa nhận toàn bộ hành vi theo cáo trạng đã tuyên bố. Lời khai nhận của bị cáo phù hợp với lời khai của các bị hại và các nhân chứng khác trong hồ sơ vụ án. 

Theo Hội đồng xét xử, hành vi của bị cáo là rất nguy hiểm để thỏa mãn dục vọng và lợi dụng sự non nớt của các bị hại, lợi dụng nhu cầu ăn uống và các nhu cầu khác của các em gái nhỏ...  gây ảnh hưởng xấu đến dư luận trong xã hội và ảnh hưởng đến uy tín của Trung tâm Hỗ trợ xã hội TP.HCM.

Bị cáo thực hiện hành vi nhiều lần, với nhiều người, thực hiện trong thời gian dài, phạm tội với người mà mình có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục...

Tuy nhiên, HĐXX cũng xem xét bị cáo có các tình tiết giảm nhẹ, đó là thành khẩn khai báo, phạm tội lần đầu, chưa có tiền án tiền sự. Bị cáo đã bồi thường 10 triệu đồng cho mỗi bị hại. 

Từ đó, HĐXX đã tuyên phạt Dũng bốn năm sáu tháng tù, cấm bị cáo hành nghề trong thời hạn bốn năm đối với các công việc liên quan đến cơ sở giáo dục, đào tạo.

Về trách nhiệm dân sự, tòa ghi nhận sự thỏa thuận giữa bị cáo và gia đình bị hại. Theo đó, bị cáo phải bồi thường cho mỗi bị hại là 10 triệu đồng.

Cựu nhân viên Trung tâm Hỗ trợ xã hội TP.HCM dâm ô trẻ em lĩnh 4,5 năm tù - Ảnh 2.

Nguyễn Tiến Dũng phải chịu mức án 4 năm 6 tháng về tội "Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi". Ảnh: Kim Vân

Trước đó, bị cáo Nguyễn Tiến Dũng bị Viện kiểm sát nhân dân quận Bình Thạnh truy tố về tội "Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi" theo khoản 2, Điều 146, Bộ Luật Hình sự năm 2015, có khung hình phạt từ 3 - 7 năm tù.

Theo cáo trạng, ngày 29/5/2019, do không có nơi cư trú ổn định nên em Dương Thị Kim A. (SN 2005), Lưu Thị Kim T. (SN 2004), Huỳnh Thị Kim D. (SN 2006) được đưa vào Trung tâm hỗ trợ xã hội TP.HCM, ở tại phòng dành riêng cho các đối tượng nữ cùng các em Nguyễn Ngọc Kim N. (SN 2005), Lê Thị H. (SN 2002), Lê Thị Ngọc Tr. (SN 2011), Lê Thị Bích N. (SN 2009) và vài phụ nữ khác.

Đến ngày 18/7/2019, em Kim A. được giải quyết hồi gia, giao cho gia đình ở tỉnh Bình Dương và các em Kim D., Bích N. và Ngọc T. (hai chị em ruột), Thị H. cũng lần lượt được cho hồi gia.

Đến ngày 15/11/2019, em Kim A. được gia đình đưa đến cơ quan công an phường 13, quận Bình Thạnh trình báo việc bị Nguyễn Tiến Dũng xâm hại tình dục tại Trung tâm.hỗ trợ xã hội.

Ngày 17/11/2019, Công an quận Bình Thạnh ra lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Tiến Dũng để điều tra về hành vi dâm ô trẻ em.

Tại cơ quan cảnh sát điều tra, Nguyễn Tiến Dũng khai nhận, để thỏa mãn nhu cầu tình dục bản thân, khi mọi người đi ngủ, biết một số bé nữ thèm thuốc lá, lợi dụng trong thời gian giao ca trực, Dũng gọi các em trong phòng Kim A. ra đứng sát cửa sổ rồi luồn tay sàm sỡ các em, thậm chí bảo các em dùng tay để kích thích chỗ kín cho Dũng thỏa mãn. 

Cáo trạng xác định, từ khoảng cuối tháng 5/2019 đến cuối tháng 6/2019, Nguyễn Tiến Dũng đã xâm hại tình dục các em Kim A., Kim T., Kim N. từ 2 - 4 lần.

Những lần như vậy, Dũng cho các em thuốc lá hút, đồ ăn, đổi lại các em phải cho Dũng dâm ô.

Liên quan đến vụ việc nghiêm trọng này, nhiều lãnh đạo Trung tâm Hỗ trợ xã hội TP.HCM đã bị xử lý kỷ luật.

Theo đó, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ xã hội TP.HCM - bà Võ Thị Thanh Kim bị giáng chức xuống làm Phó giám đốc, còn ông Phạm Đình Lương - Phó giám đốc nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo.

Ngoài ra, Sở Lao động - Thương binh - Xã hội cũng kỷ luật bằng hình thức phê bình nghiêm khắc đối với Trưởng phòng Bảo trợ xã hội Nguyễn Thành Phụng; Phó phòng Lê Bá Hoàng và chuyên viên Nông Thị Bích Chuyển.

Kim Vân

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chia thừa kế thế nào khi sổ đỏ đứng tên hộ gia đình? Thông tin mọi người dân nên biết để đảm bảo quyền lợi của bản thân

Chia thừa kế thế nào khi sổ đỏ đứng tên hộ gia đình? Thông tin mọi người dân nên biết để đảm bảo quyền lợi của bản thân

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hiện nay tồn tại rất nhiều trường hợp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ) đứng tên hộ gia đình. Vì vậy, việc chia thừa kế khi sổ đỏ đứng tên hộ gia đình khác so với khi sổ đỏ đứng tên cá nhân.

Nguyễn Thanh Tuân, kẻ gieo rắc 'cái chết trắng' và kết cục đích đáng

Nguyễn Thanh Tuân, kẻ gieo rắc 'cái chết trắng' và kết cục đích đáng

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Trong nhiều năm, khi công an triệt phá các đường dây ma túy lớn thì phát hiện một số đầu mối dẫn tới người tên Trăng (trú tại Lóng Luông, Vân Hồ, Sơn La). Trăng là ai mà đứng sau các hoạt động mua bán, vận chuyển ma túy số lượng lớn đến vậy?

Vụ truy sát trong đêm và phát súng giữa đèo (P cuối): Cuộc truy đuổi dọc đất nước

Vụ truy sát trong đêm và phát súng giữa đèo (P cuối): Cuộc truy đuổi dọc đất nước

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Qua khai thác chủ nhân chiếc xe ô tô màu đỏ đã xuất hiện tại nơi anh H bị sát hại vào tối 6/4/2017, Công an tỉnh Nam Định thấy nổi lên đối tượng Nguyễn Hoàng Linh (SN 1987, trú tại Nam Định). Linh là kẻ có tiền án cùng nhiều mối quan hệ xã hội rất phức tạp. Sau khi anh H tử vong, Linh cũng "biến mất" khỏi Nam Định.

Những trường hợp không có tên trong di chúc nhưng vẫn được hưởng tài sản thừa kế, mọi người dân nên biết để tránh bị thiệt thòi

Những trường hợp không có tên trong di chúc nhưng vẫn được hưởng tài sản thừa kế, mọi người dân nên biết để tránh bị thiệt thòi

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, pháp luật hiện nay có quy định về những trường hợp tuy không có tên trong di chúc nhưng vẫn được hưởng tài sản thừa kế. Việc không phụ thuộc hoàn toàn vào nội dung của di chúc giúp bảo vệ quyền lợi của những người thừa kế, đặc biệt là khi di chúc có thể không được lập một cách công bằng và minh bạch.

Chuẩn bị phúc thẩm vụ siêu mẫu Ngọc Thúy tranh chấp tài sản với đại gia

Chuẩn bị phúc thẩm vụ siêu mẫu Ngọc Thúy tranh chấp tài sản với đại gia

Pháp luật - 1 ngày trước

Bản án sơ thẩm chia đôi khối tài sản giữa cựu siêu mẫu Ngọc Thúy và đại gia nhưng cả 2 người không chấp nhận phán quyết trên.

Nạn nhân của chiêu trò lừa đảo cài dịch vụ công giả mạo kể lại việc bị chiếm quyền điều khiển điện thoại

Nạn nhân của chiêu trò lừa đảo cài dịch vụ công giả mạo kể lại việc bị chiếm quyền điều khiển điện thoại

Pháp luật - 2 ngày trước

Sau khi 3 đối tượng mạo danh công an liên hệ yêu cầu cập nhật thông tin cá nhân trên ứng dụng dịch vụ công, chị H. (trú tại Hà Nội) cài đặt ứng dụng giả mạo theo đường link các đối tượng gửi và bị chiếm hoàn toàn quyền điều khiển điện thoại, "hack" tài khoản Facebook, Zalo...

Vụ truy sát trong đêm và phát súng giữa đèo (P1): Những gã giang hồ cộm cán

Vụ truy sát trong đêm và phát súng giữa đèo (P1): Những gã giang hồ cộm cán

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Một đêm tháng 4/2017, đường Ngô Gia Tự (TP. Nam Định, tỉnh Nam Định) chìm trong những ánh đèn đường vàng oạch, mờ ảo. Từ phía góc khuất bất ngờ xuất hiện 1 người đàn ông loạng choạng, vừa chạy vừa lấy tay đè vào vết thương chảy máu xối xả. Trong đêm tối, vang lên nhưng tiếng hò hét, khuấy động cả một con phố nhỏ.

Những trường hợp cần sang tên sổ đỏ mà mọi người dân nên biết để đảm bảo quyền lợi của chính mình

Những trường hợp cần sang tên sổ đỏ mà mọi người dân nên biết để đảm bảo quyền lợi của chính mình

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, có thể hiểu sang tên sổ đỏ là việc thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai. Những trường hợp phải thực hiện đăng ký biến động đất đai được quy định rất cụ thể tại Điều 133, Luật Đất đai 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025).

Thủ đoạn của ông trùm website 'lầu xanh' 'thiên địa' với hơn 19 triệu nội dung đồi trụy

Thủ đoạn của ông trùm website 'lầu xanh' 'thiên địa' với hơn 19 triệu nội dung đồi trụy

Pháp luật - 2 ngày trước

Qua khám xét nhiều địa điểm, công an phát hiện hàng triệu ảnh, truyện đồi trụy, nhiều file video đồi trụy, quan hệ tình dục trên diễn đàn “Thiên địa”.

Lừa cho thuê tàu thuyền, bán vật liệu, gã thanh niên Hải Dương chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng

Lừa cho thuê tàu thuyền, bán vật liệu, gã thanh niên Hải Dương chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Theo cơ quan công an, từ tháng 8/2022 đến tháng 4/2024, Cường đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 7 người ở các địa phương trên cả nước với số tiền hơn 317 triệu đồng...

Top