Cứu sống bé 12 tuổi bị viêm phúc mạc toàn thể do ruột thừa vỡ mủ
GiadinhNet - Nếu bệnh nhân không được phẫu thuật kịp thời có thể dẫn đến sốc nhiễm trùng và tử vong.
Ngày 12/6, tin từ Bệnh viện huyện Cần Giờ (TP.HCM) cho biết, đơn vị này vừa cấp cứu thành công cháu V.N.L, 12 tuổi.
Theo mẹ cháu L, L than đau bụng âm ỉ khoảng 3 ngày trước lúc nhập viện. Thấy con bị vậy, mẹ cháu L đưa con đi khám và uống thuốc. Tuy nhiên, cháu L ngày càng đau nhiều nên mẹ cháu đưa con đến khám tại khoa Cấp cứu Bệnh viện huyện Cần Giờ.
Cháu L nhập viện trong tình trạng sốt khoảng 40ºC, mạch 150 lần/phút, huyết áp 100/60mmHg.
Các bác sĩ trong kíp trực đã thăm khám và hội chẩn với bác sĩ phẫu thuật và gây mê Bệnh viện quận Thủ Đức. Theo đó, cháu L được chẩn đoán là viêm phúc mạc toàn thể do ruột thừa vỡ, theo dõi sốc nhiễm trùng.
Sau khi xin ý kiến Ban giám đốc Bệnh viện huyện Cần Giờ và Bệnh viện quận Thủ Đức, ê kíp quyết định phẫu thuật cho bé bằng phương pháp mổ nội soi.

Ê kíp phẫu thuật cho bé bị viêm phúc mạc toàn thể do ruột thừa vỡ mủ. Ảnh: BVCC
Quá trình mổ, bác sĩ phát hiện ổ bụng bệnh nhân rất nhiều mủ và dịch phân do ruột thừa viêm hoại tử vỡ. Bệnh nhân được cắt ruột thừa, rửa sạch mủ trong bụng và dẫn lưu kèm kháng sinh phổ rộng. Thời gian mổ diễn ra trong 1 giờ.
Sau hậu phẫu, bé L tỉnh, trung tiện được, bớt đau bụng nhiều, không sốt, bụng mềm, ống dẫn lưu ra ít dich vàng trong. Dự kiến thời gian bé L nằm viện khoảng 5-7 ngày.
Theo bác sĩ Mai Hóa – Trưởng khoa Ngoại Tổng quát, Bệnh viện quận Thủ Đức thì viêm phúc mạc do ruột thừa vờ mủ là một biến chứng rất nặng của bệnh viêm ruột thừa, đặc biệt là bệnh nhân nhi.
Nếu bệnh nhân không được phẫu thuật kịp thời có thể dẫn đến sốc nhiễm trùng và tử vong.
Nguyên nhân gây viêm phúc mạc ruột thừa là do bệnh nhân không được phát hiện và điều trị sớm dẫn đến tình trạng ruột thừa viêm hoại tử, gây chảy mủ và phân vào trong ổ bụng gây viêm nhiễm toàn ổ bụng.
Kim Vân

COVID-19 tại Hà Nội tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái
Y tế - 19 giờ trướcTuần qua, một số dịch bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng, liên cầu lợn và COVID-19 tại Hà Nội đều có xu hướng gia tăng.

Bất ngờ với 'thủ phạm' khiến người đàn ông sốt cao dai dẳng suốt 1 năm, sụt gần 20kg
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH - Các bác sĩ cho biết, bệnh nhân cùng lúc phải đối mặt với 3 "kẻ tấn công" cực nguy hiểm. Mỗi tác nhân đều đủ sức gây bệnh nặng và khi kết hợp, chúng khiến tình trạng trở nên dai dẳng và đe dọa tính mạng người bệnh.

Có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, người phụ nữ 68 tuổi bất ngờ được chẩn đoán hở van hai lá
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH - Người phụ nữ 68 tuổi này được biết có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm. Thời gian gần đây, bà thấy khó thở, mệt mỏi nhất là khi vận động gắng sức.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.

Dấu hiệu bệnh Chikungunya khác gì sốt xuất huyết?
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH - Các chuyên gia cho biết, biểu hiện lâm sàng của Chikungunya tương tự như sốt xuất huyết Dengue và một số bệnh do virus khác như sốt cao đột ngột, đau khớp dữ dội, đau cơ, đau đầu, buồn nôn, phát ban...

Người phụ nữ 52 tuổi ở Ninh Bình thoát nguy cơ mù mắt sau khi bị ong đốt
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH - Theo người nhà bệnh nhân, trong lúc tưới cây tại vườn, bà L. vô tình va phải tổ ong. Bà bị ong đốt nhiều vị trí, trong đó có vết đốt trực tiếp vào mí mắt dưới – vị trí đặc biệt nhạy cảm và dễ gây biến chứng nguy hiểm cho thị lực.

Bị dính nước mưa lẫn silicon, người đàn ông bỏng rát toàn thân, mù tạm thời
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH - Tại bệnh viện, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị dị ứng silicon, sốc phản vệ độ 2–3, nhiễm trùng huyết, suy gan, suy thận.

Bệnh Chikungunya đang gia tăng tại một số quốc gia trong khu vực, Việt Nam làm gì để phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm?
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH - Hiện nay, Bộ Y tế đang phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Y tế thế giới để cập nhật các biện pháp giám sát, điều trị hiệu quả bệnh Chikungunya để kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống phù hợp, hiệu quả tại Việt Nam.

Nữ sinh 16 tuổi đi cấp cứu, tổn thương não vì hít khói thuốc lá điện tử
Y tế - 1 tuần trướcNữ sinh 16 tuổi nhập viện cấp cứu trong tình trạng yếu nửa người, thay đổi tính tình, nói khó khăn... Bác sĩ phát hiện bệnh nhân tổn thương não do nhiễm độc từ thuốc lá điện tử, dù không hút.

Không khí rộn ràng trước giờ diễn ra Lễ trao giải cuộc thi 'Cơ sở Y tế Xanh - Sạch - Đẹp'
Y tế - 1 tuần trướcTrước giờ Lễ trao giải Cuộc thi 'Cơ sở Y tế Xanh - Sạch - Đẹp' lần thứ I, không khí tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội trở nên nhộn nhịp, rộn ràng, đông đảo khách mời tới rất sớm để tham dự sự kiện.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam
Y tếGĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.