Cứu sống cụ bà 90 tuổi xuất huyết ồ ạt trong bụng

| Y tế

Các bác sĩ Bệnh viện Bình dân (TP HCM) vừa cứu sống 1 cụ bà nguy kịch do vỡ túi phình động mạch chủ bụng dẫn đến chảy 2,5 lít máu trong bụng

Ngày 22/2, Bệnh viện Bình Dân cho biết vừa phẫu thuật khẩn cấp cứu sống cụ bà V.T.C (90 tuổi, quận 10) bị vỡ túi phình động mạch chủ bụng, chảy cả lít máu bên trong. Cụ C. được chuyển đến cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, lơ mơ, tụt huyết áp, trụy mạch do sốc mất máu cấp.

Cụ V.T.C tại bệnh viện

Các bác sĩ đã phẫu thuật rồi truyền 6 đơn vị máu, 4 đơn vị huyết tương để thay thế gần 2.500 ml máu tràn trong ổ bụng. Sau gần 4 giờ chạy đua thời gian, các bác sĩ đã kiểm soát tình trạng chảy máu, cứu bà cụ thoát khỏi cửa tử trong gang tấc. Sau phẫu thuật, cụ bà C. đã tỉnh táo, trò chuyện được, vận động, ăn uống được, dự kiến xuất viện trong vài ngày tới.

Theo BS Trần Công Quyền, Trưởng Khoa Lồng ngực - Mạch máu - Bướu cổ Bệnh viện Bình Dân, các trường hợp vỡ túi phình động mạch chủ bụng tiên lượng thường rất nặng và tử vong ngay. Ở trường hợp này là cực kỳ may mắn vì được người nhà phát hiện nhanh và can thiệp kịp thời cộng thêm sự phối hợp nhịp nhàng của cả ê kíp mổ.

Cụ C. bị túi phình động mạch chủ bụng và được theo dõi theo định kỳ tại Bệnh viện Bình Dân từ 2 năm nay. Lần tái khám gần nhất, các bác sĩ yêu cầu người nhà cân nhắc nên cho can thiệp do túi phình đã có nguy cơ dễ vỡ nhưng do bận rộn nên chưa đưa cụ đến bệnh viện theo lịch hẹn. Diễn tiến vỡ động mạch xuyết huyết ồ ạt của cụ bà C. tại nhà cũng diễn ra quá nhanh khiến thân nhân một phen hốt hoảng. Được dìu ra ghế nghỉ ngơi như mọi khi, song trong vòng chưa đến 15 phút, bụng bỗng phình to dần, cụ than đau, choáng rồilịm dần trước khi được đưa đi cấp cứu.

Theo N.Thạnh/NLĐ

Ý kiến của bạn
Tags:
Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Y tế -

GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình vừa phẫu thuật lấy thai thành công cho sản phụ 36 tuổi mang nhiều dị tật bẩm sinh hiếm gặp, chỉ có một quả thận và mang thai nhờ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Thai kỳ được xếp vào nhóm nguy cơ rất cao do có nhiều yếu tố bất lợi nhưng cả mẹ và bé đều an toàn.

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Y tế -

GĐXH - Trong hai ngày 28-29/7, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ cùng các đối tác Nhật Bản tổ chức chương trình "Tập huấn giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện" đợt 6. Chương trình hướng tới xây dựng đội ngũ giảng viên nòng cốt, chuẩn hóa đào tạo cấp cứu ngoại viện theo tiêu chuẩn quốc tế, góp phần nâng cao năng lực ứng cứu trong những tình huống khẩn cấp.

Lác mắt ở trẻ không chỉ ảnh hưởng thị lực: Điều nhiều cha mẹ bỏ qua có thể theo con suốt đời

Lác mắt ở trẻ không chỉ ảnh hưởng thị lực: Điều nhiều cha mẹ bỏ qua có thể theo con suốt đời

Y tế -

GĐXH - Nhiều phụ huynh nghĩ trẻ bị lác chỉ ảnh hưởng đến ngoại hình hoặc thị lực nên thường chờ con lớn mới đưa đi khám. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo tình trạng này có thể làm tăng nguy cơ nhược thị, ảnh hưởng khả năng phối hợp hai mắt và để lại những tổn thương tâm lý kéo dài khi trẻ bước vào môi trường học đường.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.