Đã có 7 tỉnh, thành cho toàn bộ học sinh các cấp nghỉ học

| Xã hội

GiadinhNet - Đã có 7 tỉnh, thành phố cho phép học sinh các cấp nghỉ học để phòng chống COVID-19. Bên cạnh đó, có 2 tỉnh cho học sinh tại một số khu vực tạm dừng đến trường.


Đà Nẵng: Tối 3/5, Sở GD&ĐT TP. Đà Nẵng ban hành Công văn số 1265/SGDĐT-VP về việc cho trẻ mầm non, học sinh, học viên, sinh viên dừng đến trường để phòng, chống dịch COVID-19. Theo đó, trẻ mầm non, học sinh, học viên, sinh viên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng dừng đến trường từ ngày 4/5 để phòng, chống dịch COVID-19 đến khi có thông báo mới.

Quảng Nam: UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Công văn 2518 cho phép trẻ trong độ tuổi nhà trẻ, mầm non, học sinh tiểu học, THCS, THPT, giáo dục thường xuyên, sinh viên, học viên Trường Chính trị, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn Quảng Nam được nghỉ học từ ngày 4/5 cho đến khi có thông báo mới.

Hà Nội: Chiều 3/5, Sở GD&ĐT Hà Nội đã có thông báo về việc tạm dừng cho học sinh các cấp đến trường từ ngày 4/5 cho đến khi có thông báo mới. Cụ thể, học sinh, học viên các cấp học, bậc học mầm non, tiểu học, THCS, THPT, GDTX - chuyên nghiệp trên địa bàn thành phố tạm dừng đến trường nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 từ ngày 04/5 cho đến khi có thông báo mới của thành phố.

Đã có 7 tỉnh, thành cho toàn bộ học sinh các cấp nghỉ học - Ảnh 2.

Nhiều địa phương đã cho phép học sinh nghỉ học để phòng, chống COVID-19. Ảnh minh họa

Vĩnh Phúc: Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, học sinh toàn tỉnh Vĩnh Phúc sẽ nghỉ học tại trường một tuần, từ ngày 3 - 8/5. Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc cũng chỉ đạo các nhà trường tổ chức dạy học trực tuyến qua Internet trong thời gian học sinh không đến trường để bảo đảm tiến độ, chương trình năm học theo quy định.

Hà Nam: Theo công văn số 1028/UBND-KGVX của UBND tỉnh Hà Nam, học sinh, sinh viên các cấp học trên địa bàn tỉnh tiếp tục tạm dừng đến trường từ ngày 3/5 đến hết ngày 9/5 để phòng, chống dịch. Trong thời gian học sinh không đến trường, các trường tổ chức dạy học trực tuyến dưới sự hướng dẫn của thầy, cô giáo để bảo đảm kế hoạch dạy và học của ngành.

Hưng Yên: Sở GD&ĐT Hưng Yên đã cho phép trẻ mầm non, học sinh, học viên, sinh viên trên địa bàn tỉnh dừng đến trường từ ngày 4/5/2021 để phòng, chống dịch COVID-19 đến khi có thông báo mới. Trong thời gian nghỉ, các cơ sở giáo dục tổ chức dạy học trực tuyến, giao nhiệm vụ hướng dẫn học sinh học qua các công cụ, phần mềm dạy học.

Yên Bái: Ngày 3/5, UBND tỉnh Yên Bái đã có quyết định cho học sinh tất cả các bậc học tại một số địa bàn thị xã Nghĩa Lộ, TP.Yên Bái, huyện Văn Chấn, Trấn Yên được nghỉ học đến hết ngày 9/5. Các đơn vị chỉ đạo hướng dẫn học sinh, sinh viên tự học tại nhà, tổ chức các hình thức học tập từ xa, giao bài tập tự ôn luyện và kiểm tra, kiểm soát chất lượng tự học của học sinh, sinh viên.

Bắc Giang: Phòng GD&ĐT TP. Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang) đã có thông báo các trường mầm non, tiểu học, THCS, các cơ sở mầm non độc lập tư thục tạm thời cho học sinh nghỉ học từ ngày 4/5. Các trường THCS chuyển sang hình thức dạy và học trực tuyến cho học sinh lớp 9. Các lớp còn lại giáo viên giao bài cho học sinh tự ôn luyện củng cố kiến thức tại nhà qua hệ thống zalo, facebook.

Quang Anh


Ngô Quang Huy
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Lào Cai: Mỏ cát của HTX Khai Minh có dấu hiệu hoạt động dù chưa đủ điều kiện pháp lý

Lào Cai: Mỏ cát của HTX Khai Minh có dấu hiệu hoạt động dù chưa đủ điều kiện pháp lý

Đời sống -

GĐXH - Dù UBND tỉnh Lào Cai đã có văn bản yêu cầu tạm dừng hoạt động đối với các mỏ cát, sỏi chưa đủ điều kiện pháp lý, ghi nhận thực tế tại mỏ cát của Hợp tác xã (HTX) Khai Minh (xã Trấn Yên) cho thấy dấu hiệu kinh doanh và vận chuyển khoáng sản vẫn diễn ra, đặt ra dấu hỏi lớn về kỷ cương quản lý tại địa phương.

Những khoảng trống xuất hiện trên tuyến đường hơn 518 tỷ đồng sau gần 10 năm ở Hà Nội

Những khoảng trống xuất hiện trên tuyến đường hơn 518 tỷ đồng sau gần 10 năm ở Hà Nội

Đời sống -

GĐXH - Sau gần 10 năm kể từ ngày khởi công, dự án xây dựng tuyến đường từ đường Phạm Hùng đến đường Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, Hà Nội đang từng bước được giải phóng mặt bằng. Nhiều căn nhà đã được tháo dỡ, song tại một số vị trí, đất dự án lại xuất hiện rác thải, phế thải xây dựng và đồ đạc hư hỏng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.